Hai ngày Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Kishida hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo Việt Nam, chứng kiến lễ trao đổi các thỏa thuận và trồng cây lưu niệm trong chuyến công du hai ngày tới Hà Nội.

Hai ngày Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đến sân bay Nội Bài hôm 30/4, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam hai ngày. Chuyến thăm diễn ra sau khi ông Kishida nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản 5 tháng.

Trong ảnh là Thủ tướng Kishida Fumio (hàng đầu, thứ hai từ phải sang) cùng các quan chức Nhật Bản và Việt Nam tại sân bay Nội Bài ngày 30/4.

Hai ngày Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam

Tiếp ông Kishida tối 30/4 ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu văn hóa Việt Nam qua nghệ thuật thư pháp và mời nghệ nhân viết tặng người đồng cấp Nhật Bản ba chữ: "Chân thành, Tình cảm, Tin cậy" bằng tiếng Việt và tiếng Kanji của người Nhật. Ảnh: TTXVN.

Đây chính là phương châm mới trong quan hệ song phương, đã được hai lãnh đạo nhất trí trong chuyến thăm Nhật Bản tháng 11/2021 của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Hai ngày Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida duyệt đội danh dự trong lễ đón tại Phủ Chủ tịch sáng 1/5. Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ.

Hai ngày Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam

Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính (bên phải) và Thủ tướng Kishida trồng cây lưu niệm tại trụ sở chính phủ.

Hai ngày Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính (bên phải) bắt tay Thủ tướng Kishida trước cuộc hội đàm tại trụ sở chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong cuộc hội đàm, hai bên “nhất trí cao về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác chiến lược bước vào giai đoạn phát triển mới”, cũng như thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Hai ngày Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam

Phái đoàn Nhật Bản và Việt Nam trong buổi hội đàm tại trụ sở chính phủ. Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida chứng kiến lễ trao đổi 22 văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Hai ngày Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida trong cuộc họp báo sau hội đàm.

Thủ tướng Kishida nói “Xin chào” bằng tiếng Việt, bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên tới thăm Việt Nam trên cương vị người đứng đầu chính phủ Nhật Bản. Cho hay từng 25 năm là thành viên Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, ông Kishida khẳng định mình “có mối lương duyên với Việt Nam”.

Hai thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác trên 4 lĩnh vực gồm kinh tế, giao lưu con người, ứng phó với các thách thức của cộng đồng quốc tế và an ninh quốc phòng.

Trong cuộc họp báo trực tuyến chiều nay về chuyến thăm của Thủ tướng Kishida, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Ono Hikariko cho rằng Việt Nam và Nhật Bản “đang trong mối quan hệ tốt đẹp nhất từ trước tới nay”.

Hai ngày Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Minh Chính, ông Kishida tới chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phủ Chủ tịch.

Hai ngày Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam

Đến chiều 1/5, Thủ tướng Kishida tới hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại nhà quốc hội.

Hai ngày Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam

Sau cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Kishida tới trụ sở trung ương Đảng chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trước khi rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.

Theo Giang Huy/VNE

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng thực hiện như thế nào?

Trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng được hiểu là sau khi Ủy ban Bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử mà người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật dẫn đến số lượng người ứng cử tại đơn vị bầu cử ít hơn so với số đã được công bố.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ ứng cử của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm trưởng đoàn làm việc với UBND TP Huế nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà máy Điện rác Phú Sơn và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế (IOC).
Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.