Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị cán bộ ngành Kiểm sát Hà Tĩnh xử lý công việc phải bám sát các quy định của pháp luật, song cần hết sức nhân văn, nhìn nhận các vấn đề một cách toàn diện.

Sáng 3/1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023. Cùng dự có Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện KSND tối cao.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã chủ động, linh hoạt triển khai các biện pháp công tác, thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu.

Về thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị về khởi tố, viện KSND hai cấp đã kiểm sát 100% nguồn tin về tội phạm do cơ quan điều tra (CQĐT) tiếp nhận, giải quyết; thụ lý kiểm sát 1.197 tin báo tội phạm (tăng 204 tin so với cùng kỳ). Cơ quan điều tra (CQĐT) giải quyết 1.096 tin, đạt 91,6%.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phan Quý Nhất quán triệt Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 1.033 vụ/2.056 bị can (tăng 90 vụ/381 bị can so với cùng kỳ). Hai cấp kiểm sát đã phối hợp với CQĐT, tòa án xác định 96 vụ án giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm (đạt 10,8%, vượt 5,8%); 4 vụ giải quyết thủ tục án rút gọn để tập trung giải quyết nhanh, nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa tội phạm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Viện KSND hai cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự đối với 784 vụ/1.549 bị cáo sơ thẩm và 181 vụ/287 bị cáo phúc thẩm. Phối hợp tổ chức 13 phiên tòa lưu động, 127 phiên tòa trực tuyến, 151 phiên tòa rút kinh nghiệm. Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên, chủ động tham gia xét hỏi, tranh luận, làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Trưởng phòng thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2, Viện KSND tỉnh) Nguyễn Xuân Bằng: Thời gian tới, Phòng 2 tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp liên ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo đối với viện VKSND cấp huyện.

Trong năm, viện KSND hai cấp đã kiểm sát việc thụ lý, giải quyết 1.713 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình; 101 vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động sơ thẩm; 33 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình và 4 vụ án kinh doanh thương mại phúc thẩm; tiếp 75 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận, phân loại, xử lý 365 đơn/365 việc.

Năm 2023, toàn ngành Kiểm sát Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị về cải cách tư pháp, gắn nhiệm vụ cải cách tư pháp với việc phối hợp hoàn thiện, xây dựng hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao;

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Viện trưởng Viện KSND huyện Hương Sơn Lê Anh Tuấn khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm.

Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, phục vụ hiệu quả phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, người phạm tội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự; tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa” gắn với nguyên tắc “Tranh tụng trong xét xử được bảo đảm”. Xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, chủ đạo của chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà viện KSND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết, Kết luận của hội nghị Trung ương 4 các khóa XI, XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Kết luận 29-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỉ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện, quan tâm toàn diện trên các mặt công tác; chủ động ngăn chặn, phòng ngừa biểu hiện những vấn đề phát sinh trong cơ quan, đơn vị và trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm của ngành và vai trò thành viên của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cải cách tư pháp; tập trung nghiên cứu, đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp và công tác thực hành quyền công tố; chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, địa phương trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác đảm bảo bám sát nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị công tác của năm 2023 của Viện KSND tối cao và phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị địa phương; tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, không làm oan người vô tội, hạn chế bỏ lọt tội phạm; quan tâm phối hợp với các ngành, các cấp làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Cán bộ viện KSND phải luôn nỗ lực, sâu về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng; xử lý công việc phải bám sát các quy định của pháp luật, song phải hết sức nhân văn, nhìn nhận các vấn đề toàn diện; tuyệt đối không định kiến, hẹp hòi.

Hội nghị cũng đã biểu dương, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 của Viện KSND tối cao cho Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh...

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

... và tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2022 của Viện KSND tối cao cho 3 đơn vị: Phòng 2 (Viện KSND tỉnh), Viện KSND huyện Hương Sơn và Viện KSND TP Hà Tĩnh.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của UBND tỉnh cho Viện KSND huyện Đức Thọ.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho 2 cá nhân.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lê Thị Quỳnh Hoa tặng bằng khen của Viện KSND tối cao cho các tập thể 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...