Toàn tỉnh đã nỗ lực vượt khó, đạt những kết quả đáng trân trọng

(Baohatinh.vn) - Thảo luận tại tổ về tình hình KT-XH, QP-AN năm 2016, nhiệm vụ 2017; các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp trong chiều nay (13/12), hơn 30 lượt ý kiến phát biểu ở 3 tổ cơ bản đồng tình với những kết quả đạt được, mục tiêu thời gian tới cũng như các nội dung cần thông qua, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cho kế hoạch phát triển năm 2017.

>> HĐND tỉnh thảo luận tổ với tinh thần thẳng thắn, đúng trọng tâm

toan tinh da no luc vuot kho dat nhung ket qua dang tran trong

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn tham gia tổ thảo luận số 1

Đồng lòng vượt khó

Bám sát hướng dẫn thảo luận, đại biểu đã tập trung đi sâu phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016, làm rõ những những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới; thảo luận và cho ý kiến cụ thể về mục tiêu giải pháp trong báo cáo chung và các tờ trình.

toan tinh da no luc vuot kho dat nhung ket qua dang tran trong

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng điều hành thảo luận tổ 3

Nhìn chung, các đại biểu đều nhất trí với báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội và đánh giá cao những kết quả đã đạt được. Đa số đại biểu cho rằng, mặc dù thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình KT-XH, QP-AN của tỉnh vẫn đạt những kết quả đáng trân trọng.

toan tinh da no luc vuot kho dat nhung ket qua dang tran trong

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Phát huy lợi thế, tỉnh đang xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế theo vùng, miền, đặc biệt là quan tâm phát triển doanh nghiệp, kinh tế biển và du lịch, tạo sự kết nối. Đối với phía Tây, phát huy lợi thế cây ăn quả, kinh tế rừng, phát triển chăn nuôi.

Đại biểu Trịnh Văn Ngọc (Tổ đại biểu huyện Vũ Quang) cho rằng: “Mặc dù có nhiều khó khăn tác động đến nhiều chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2016 nhưng nếu phân tích kỹ, loại trừ những yếu tố giảm khách quan thì vẫn có tốc độ tăng trưởng vẫn tăng 10%. Đây là kết quả của sự nỗ lực, đồng sức đồng lòng vượt qua khó khăn của toàn tỉnh”.

“Phải khẳng định rằng, sự đoàn kết thống nhất đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Hà Tĩnh vượt qua khó khăn trong năm vừa qua”, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh (đại biểu khách mời) phát biểu.

Phân tích cụ thể các giải pháp phát triển 2017

Tại buổi thảo luận tổ, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, đánh giá đúng thực chất các vấn đề nội tại của nền kinh tế; xác định các mục tiêu nhiệm vụ phù hợp, có tính khả cao thi trong việc tổ chức thực hiện nhằm định hướng nền kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển nhanh, chất lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao và bền vững, trong đó chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Tĩnh Nguyễn Đình Thọ (Tổ đại biểu TP Hà Tĩnh) bày tỏ băn khoăn với chỉ tiêu tổng sản phẩm (GRDP) năm 2017 tăng 10,6 %.

toan tinh da no luc vuot kho dat nhung ket qua dang tran trong

Theo đại biểu Thọ, khi tổng vốn đầu tư năm 2017 giảm xuống khá lớn so với năm 2016 (từ 42 nghìn tỷ xuống 35 nghìn tỷ) thì việc đưa GRDP tăng 10,6% sẽ càng khó khăn hơn.

“Trong bối cảnh nền kinh tế còn phụ thuộc vào nguồn đầu tư nước ngoài, UBND tỉnh đã có giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng. Đây là giải pháp đúng đắn trong giai đoạn sắp tới. Tuy nhiên, cần có định hướng dài hơi hơn, tranh thủ tối đa nguồn nội lực tạo ra tài sản, giá trị từ trong chính người dân, doanh nghiệp trong tỉnh. Cần tạo ra nhiều giá trị gia tăng trên mỗi sản phẩm cũng như đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm. Tập trung vào tăng trưởng xanh, áp dụng KHKT công nghệ cao vào sản xuất” - đại biểu Nguyễn Đình Thọ nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng (Tổ đại biểu TX Kỳ Anh) cũng băn khoăn về giải pháp phát triển KT-XH 2017; trong đó, giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng chưa rõ, chưa cụ thể. Về tái cơ cấu nông nghiệp, theo đại biểu, cần có đầu tư trọng tâm, trọng điểm vào sản xuất nông nghiệp lúc đó mới phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa.

toan tinh da no luc vuot kho dat nhung ket qua dang tran trong

Cũng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, đại biểu Đặng Quốc Cương (Tổ đại biểu huyện Cẩm Xuyên) cho rằng, điểm nhấn là tỉnh xác định các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Theo đó, tỉnh đã ban hành hệ thống cơ chế chính sách lớn, khá đồng bộ, trở thành động lực cho nông nghiệp phát triển toàn diện, nhất là xây dựng được mối liên doanh, liên kết trong sản xuất, góp phần tăng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Điển hình như: các trại nái, chăn nuôi bò…

toan tinh da no luc vuot kho dat nhung ket qua dang tran trong

Tuy nhiên, mối liên kết vẫn bộc lộ nhiều hạn chế: số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chưa nhiều, thiếu bền vững; sản phẩm nông nghiệp vẫn bí đầu ra. Để thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững, tỉnh cần soát xét một cách tổng thể, ưu tiên, bố trí chính sách hợp lý cho tiêu thụ sản phẩm; rà soát lại chính sách cho các dự án chăn nuôi…

Đại biểu Trần Báu Hà (Tổ đại biểu huyện Nghi Xuân) cho rằng, khôi phục du lịch biển sau khi môi trường biển an toàn là lợi thế của Hà Tĩnh và một số nhà đầu tư đã, đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư. Vì vậy, tỉnh và huyện cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thận lợi nhất để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án về du lịch ở Lộc Hà, dự án Trung tâm thể thao, giải trí đua chó và sân golf Xuân Thành... sớm đưa vào hoạt động trong mùa du lịch biển năm 2017.

toan tinh da no luc vuot kho dat nhung ket qua dang tran trong

Đại biểu Trần Báu Hà

Đồng quan điểm về phát triển du lịch, đại biểu khách mời Hồ Việt Anh cho rằng, thời gian qua, tỉnh chưa có sự quan tâm, đầu tư xứng tầm cho du lịch. Đặc biệt, du lịch biển Hà Tĩnh có tiềm năng, lợi thế và đây sẽ là một kênh đóng góp quan trọng cho ngân sách, giải quyết việc làm. Vì vậy, cần quan tâm, có cơ chế về hỗ trợ, đầu tư phát triển hạ tầng du lịch và các doanh nghiệp trực tiếp làm du lịch.

Đại biểu khách mời Đinh Quốc Thị - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú cho rằng: Hà Tĩnh có 2 khu kinh tế quan trọng là Khu Kinh tế Vũng Áng và Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế cầu Treo nhưng chúng ta chưa quan tâm đến khu kinh tế phía Tây của tỉnh. Mục tiêu, chỉ tiêu chung khái quát của Đại hội Đảng bộ tỉnh là rất lớn nhưng chúng ta không nên máy móc mà phải căn cứ vào tình hình cụ thể để giao chỉ tiêu, tạo động lực phát triển KT – XH trong năm sau.

toan tinh da no luc vuot kho dat nhung ket qua dang tran trong

Quan tâm lĩnh vực quản lý môi trường

Tại buổi họp chiều nay, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả trên lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đất trái thẩm quyền và quản lý tài nguyên khoáng sản... Trong đó, vấn đề về môi trường vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu.

toan tinh da no luc vuot kho dat nhung ket qua dang tran trong

Chủ nhiệm UBKT Nguyễn Thị Gái điều hành thảo luận tổ 2

Nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về vấn đề môi trường chăn nuôi tại khu dân cư, khó khăn trong việc xử lý rác thải tại các địa phương do thiếu nhất quán trong thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ…

Liên quan đến nội dung này, đại biểu Trần Nhật Tân (Tổ đại biểu huyện Thạch Hà) bày tỏ: “Môi trường chăn nuôi là vấn đề nhức nhối. Để xảy ra tình hình này là do tuyên truyền đến ý thức người dân trong xử lý rác thải. Liên quan đến vận chuyển và xử lý rác thải, cần có sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, nhất là ban hành quy định trong chăn nuôi ở khu dân cư…”.

toan tinh da no luc vuot kho dat nhung ket qua dang tran trong

Đại biểu Lê Ngọc Huấn (Tổ đại biểu huyện Hương Khê) đề xuất: “Không nên khuyến khích mở rộng chăn nuôi lợn trong khu dân cư vì thực trạng hạ tầng ở nông thôn chưa đáp ứng; vấn đề xử lý vệ sinh môi trường chưa đảm bảo…”.

toan tinh da no luc vuot kho dat nhung ket qua dang tran trong

Một số ý kiến cho rằng, cần quan tâm xây dựng chính sách đặc thù cho các dịch vụ công ích về môi trường.

Đại biểu Trịnh Văn Ngọc (Tổ đại biểu huyện Vũ Quang) lại cho rằng: Quản lý tài nguyên môi trường trong khai thác tài nguyên môi trường vật liệu cát, đất hiện đang tồn tại nhiều lỗ hổng, xảy ra nhiều bất cập nhưng chưa có giải pháp xử lý dứt điểm…”

Chú trọng dạy nghề, hạn chế “chảy máu” nguồn nhân lực

Theo đánh giá của đa số đại biểu, thời gian lĩnh vực đào tạo nghề có những bước phát triển về quy mô, hình thức và chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

toan tinh da no luc vuot kho dat nhung ket qua dang tran trong

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành thảo luận tổ 1

Tuy vậy, mạng lưới cơ sở dạy nghề chưa tập trung vào những ngành trọng điểm; chưa có các cơ sở đào tạo chất lượng cao; cơ cấu đào tạo chưa thật sự gắn bó hữu cơ với nhu cầu nhân lực của các ngành kinh tế; chưa có chính sách phù hợp để gắn kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; doanh nghiệp chưa tham gia vào việc xây dựng chương trình đào tạo nói riêng và quá trình đào tạo nói chung…

Góp ý về nội dung này, đại biểu Nguyễn Đình Thọ đánh giá: “Trong 3 yếu tố đầu vào của tăng trưởng là con người, vốn, đất đai thì lợi thế lớn nhất của Hà Tĩnh là con người. Đây là yếu tố quyết định đến phát triển nhân lực nên phải tìm cách giữ lại người tài của Hà Tĩnh. Đề nghị HĐND tỉnh có chiến lược phát triển giáo dục theo các mô hình mới, đảm bảo được chất lượng dịch vụ tương xứng với đóng góp của xã hội; phát triển giáo dục theo hướng xã hội hóa ở các cấp học phổ thông”.

toan tinh da no luc vuot kho dat nhung ket qua dang tran trong

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tham gia ý kiến tại tổ 2

Đại biểu khách mời Hồ Việt Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng VH-TT&DL, cho biết: Theo chủ trương, đầu năm 2017, khối các trường cao đẳng sẽ chuyển về Tổng cục Dạy nghề. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ đào tạo ngành chuyển sang đào tạo nghề nên Trường Cao đẳng VHTT&DL Nguyễn Du cũng như các trường cao đẳng khác sẽ gặp khó về chuẩn trình độ giáo viên, cơ sở vật chất… Do vậy, đề nghị trong chương trình phát triển 2017 cần quan tâm đến điều này để gỡ khó cho các đơn vị trường. Đồng thời, tỉnh nên có quy hoạch về hệ thống các trường nghề trong tỉnh; tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo nghề. Trong sự cố môi trường biển vừa rồi có nghề du lịch ảnh hưởng rất lớn nhưng hiện chưa có sự hỗ trợ nào…

toan tinh da no luc vuot kho dat nhung ket qua dang tran trong

Giám đốc Ngân hàng nhà nước tỉnh Nguyễn Huy Tiến: Chính sách hỗ trợ lãi suất hiện chỉ cho vay trung dài hạn. Trước đây chính sách hỗ trợ không giới hạn về thời gian nhưng như chính sách mới thì vay trung hạn hỗ trợ lãi suất 2 năm, dài hạn hỗ trợ lãi suất 3 năm. Với chính sách mới, ngân hàng xác định khách hàng sẽ thắc mắc và cần giải đáp nên giờ phải thống nhất để giải thích cho khách hàng một cách thấu đáo.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh: “Con em chúng ta ra trường không có việc làm, tỷ lệ di cư lao động của Hà Tĩnh cao thứ 5 cả nước. Vậy đặt ra vấn đề là phải có giải pháp giải quyết việc làm, người Hà Tĩnh phải sống trên đất Hà Tĩnh mới phát triển được kinh tế - xã hội địa phương. Tôi đánh giá cao Tờ trình Quy hoạch mạng lưới phát triển nghề nghiệp tỉnh và tin tưởng vào hiệu quả của mục tiêu quy hoạch trong thời gian tới”.

toan tinh da no luc vuot kho dat nhung ket qua dang tran trong

Chủ tịch huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn: Cải cách hành chính và tinh giản biên chế là chủ trương đúng đắn nhưng đối với những vị trí như: cán bộ nông nghiệp, công chức văn hóa thì cần xem xét lại vì khối lượng công việc nhiều. Năm 2017, cần tập trung vào công tác môi trường, chấn chỉnh công tác cấp đất trái thẩm quyền.

Cùng chung quan điểm, Hiệu trưởng trường chính trị Trần Phú Đinh Quốc Thị cho rằng: “Đầu tư phát triển nguồn nhân lực là một trong những nội dung quan trọng nhưng chúng ta chưa quan tâm. Đề nghị trong những năm tiếp theo, tỉnh quan tâm hơn đến công tác đào tạo nghề tại chỗ, giải quyết việc làm cho con em địa phương”.

* Sáng mai (14/12), kỳ họp tiếp tục tiến hành thảo luận tại hội trường. Báo Hà Tĩnh điện tử tiếp tục cập nhật diễn biến phiên làm việc tiếp theo.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra sáng 21/4 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 500 đại biểu trong, ngoài tỉnh.
Hà Tĩnh trọng thể kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh trọng thể kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lễ kỷ niệm bắt đầu từ 9h30 tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, BHTtv và nhiều kênh sóng truyền hình trong cả nước, đồng thời livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Tổng duyệt lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng duyệt lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện các công đoạn cuối cùng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Tham gia cùng đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo các ban, ngành trung ương. Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.