Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lay động hàng chục triệu trái tim người Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có một cuộc đời oanh liệt, cống hiến, hy sinh hết mình cho công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng tiêu cực...

“Hụt hẫng và thương tiếc” là cảm xúc chung mà kiều bào Việt Nam tại Australia chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Sydney khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại nước ngoài cho rằng, đây không chỉ là tin buồn, sự mất mát to lớn của người dân Việt Nam ở trong nước, mà còn là nỗi buồn và sự mất mát chung của cả dân tộc Việt Nam, của những ai luôn mang trong tim mình hai tiếng Việt Nam thiêng liêng.

Tổng Bí thư tại Lễ hội Xuân Quê hương được tổ chức tại Hà Nội năm 2016. (Ảnh: TTXVN).
Tổng Bí thư tại Lễ hội Xuân Quê hương được tổ chức tại Hà Nội năm 2016. (Ảnh: TTXVN).

Là một người có nhiều gắn bó và luôn dõi theo những bước chuyển mình của đất nước, ông Trần Bá Phúc cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có một cuộc đời oanh liệt, cống hiến, hy sinh hết mình cho công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng tiêu cực, cải tổ cơ chế và cách thức làm việc...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể được coi là một anh hùng và một huyền thoại của dân tộc Việt Nam, luôn đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên hàng đầu.

Theo quan sát của ông Trần Bá Phúc, chính sự liêm khiết, chân chính, quyết liệt và tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã làm lay động hàng chục triệu trái tim của người dân Việt Nam cả ở trong và ngoài nước, khiến họ đồng tình và ủng hộ đường lối, chủ trương của Tổng Bí thư, giữ được niềm tin vào sự lãnh đạo và dẫn dắt của Đảng và Nhà nước.

Họ nhận thấy rằng cuộc chiến chống tham nhũng đã làm thay đổi cơ chế theo những hướng tích cực, các cơ quan chức năng đã phối hợp ngày càng hiệu quả, thống nhất cao trong hành động, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)
Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Ông Trần Bá Phúc khẳng định những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không kể xiết và cần được trân quý bởi nếu không có một vị lãnh đạo như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước Việt Nam không có được cơ đồ như ngày nay.

Bên cạnh đó, ông Trần Bá Phúc cho rằng chính sự sáng suốt, khôn khéo, uyển chuyển của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chính sách "ngoại giao cây tre" đã đưa Việt Nam gặt hái được những thành công ngoài mong đợi trong lĩnh vực đối ngoại, đưa vị thế của Việt Nam lên một tầm cao mới trong quan hệ quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có mối quan hệ được nâng tầm lên mức cao nhất với các cường quốc hàng đầu như Trung Quốc (2008), Nga (2012), Ấn Độ (2016), Hàn Quốc (2022), Mỹ (2023), Nhật Bản (2023) và Australia (3/2024). Đây đều là những nền kinh tế phát triển hàng đầu và có mối quan hệ ngày càng sâu sắc với Việt Nam.

Theo nhận định của ông Trần Bá Phúc, những thành công này của ngoại giao Việt Nam đã tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quan hệ với các chính quyền sở tại, giúp họ phát triển tốt hơn.

Vì vậy, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Australia nói riêng luôn dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sự kính trọng, ngưỡng mộ.

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng và Nhà nước đã đẩy mạnh Nghị quyết 36 coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đề ra nhiều chủ trương, chính sách thiết thực và cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm và đóng góp cho đất nước, đưa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới đoàn kết và xích lại gần với quê hương hơn.

Ông Trần Bá Phúc bày tỏ mong muốn người dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước sẽ vượt qua mất mát, đau thương lớn này để đoàn kết, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh đúng như tâm nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông cũng hy vọng sự nghiệp của Tổng Bí thư sẽ được tiếp nối mạnh mẽ để niềm tin trong nhân dân với Đảng và Nhà nước được củng cố.

Cùng chung cảm xúc, ông Phạm Hùng - một người con đất Việt đang sinh sống và làm việc tại Australia - cho biết ông cũng như các kiều bào khác rất buồn, hụt hẫng và tiếc thương vô hạn khi đất nước và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo có tâm và có tầm như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Điều khiến ông Hùng ấn tượng sâu sắc nhất về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cung cách làm việc của một người lãnh đạo giản dị trong cuộc sống, kiệt xuất trong công việc, luôn kiên định, tận tâm và cống hiến hết mình cho Đảng và Nhà nước đến hơi thở cuối cùng.

Ông Phạm Hùng cho rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời gian qua Việt Nam đã phát triển vượt bậc về mọi mặt, cải cách hệ thống chính trị, xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển một cách ngoạn mục, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng được hình ảnh về một nước Việt Nam ổn định, thịnh vượng, yêu chuộng hòa bình và là một điểm đến an toàn đối với bạn bè năm châu. Điều đó được thể hiện qua những hình ảnh như cuộc gặp của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ở Việt Nam, lãnh đạo các nước lớn trên thế giới khi đến thăm Việt Nam được ung dung đi dạo Bờ Hồ và thưởng thức những món ăn đường phố.

Hơn thế nữa, Việt Nam hiện là một trong những trung tâm của nền công nghiệp trên thế giới với rất nhiều dự án đầu tư lớn của các tập đoàn ở các siêu cường.

Việt Nam còn đóng góp một phần cho hòa bình thế giới như cử đội ngũ quân y đến các nước hoặc viện trợ các nhu yếu phẩm cho các nước nghèo hoặc có chiến tranh thông qua chương trình của Liên hợp quốc.

Ông Phạm Hùng bày tỏ hy vọng di sản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại sẽ tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo kế cận thực hiện và phát huy./.

vietnamplus.vn

Chủ đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đọc thêm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - tấm gương mẫu mực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - tấm gương mẫu mực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lớn lên và trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và sự nghiệp đổi mới của đất nước, nhà lý luận sắc sảo, người lãnh đạo tài năng, mực thước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương mẫu mực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Những lưu ý quan trọng trong lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những lưu ý quan trọng trong lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong 2 ngày diễn ra lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời tiết tại Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh diễn biến khá thuận lợi. Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã xây dựng phương án phân luồng từ xa để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và giải quyết ùn tắc giao thông phục vụ lễ Quốc tang.
Nhân dân Việt Nam đã tặng cho phong trào cộng sản thế giới một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa

Nhân dân Việt Nam đã tặng cho phong trào cộng sản thế giới một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể nhân dân Việt Nam, những người cộng sản của phong trào cộng sản thế giới trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người đồng chí, nhà chính khách, nhà hoạt động chính trị xuất sắc, người theo chủ nghĩa Mác-Lênin chân chính.
Lan tỏa thông tin về những cống hiến, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lan tỏa thông tin về những cống hiến, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, lan tỏa thông tin về những cống hiến, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; những tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đối với đồng chí Tổng Bí thư.
“Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”!

“Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”!

Đây có thể coi là “tuyên ngôn” sống và hành động suốt cuộc đời, từ khi còn là một sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội cho đến lúc về với cõi vĩnh hằng trong cương vị nhà lãnh đạo cao nhất Đảng ta của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.