Tổng thống Putin nêu khả năng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các bên rốt cuộc sẽ phải đạt được thỏa thuận liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine trong tương lai.

Tổng thống Putin nêu khả năng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine

Phái đoàn Nga - Ukraine đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3 (Ảnh: Getty).

“Chiến dịch quân sự đặc biệt đang được tiến hành nhanh chóng, mọi thứ đều ổn định, không có nghi vấn hay vấn đề nào xảy ra hôm nay. Quá trình giải quyết xung đột có thể sẽ khó khăn và sẽ mất một khoảng thời gian. Nhưng bằng cách này hay cách khác, tất cả những bên tham gia vào quá trình này sẽ phải đồng ý với thực tế đang hình thành trên thực địa”, Tổng thống Putin phát biểu trong cuộc họp báo ở Bishkek, Kyrgyzstan hôm 9/12.

Ông Putin khẳng định các bên rốt cuộc vẫn cần đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

“Tất nhiên, niềm tin gần như bằng không, nhưng cuối cùng, một thỏa thuận sẽ phải đạt được. Tôi đã nói nhiều lần rằng, chúng tôi sẵn sàng cho những thỏa thuận này và chúng tôi cởi mở (đối với những thỏa thuận đó)”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Trả lời câu hỏi về việc liệu Nga có huy động thêm quân vào năm 2023 hay không, Tổng thống Putin cho biết Nga hiện chưa xem xét lệnh động viên mới. Trong số 300.000 quân được huy động, khoảng 150.000 người đã được triển khai, nhưng chỉ có 77.000 người đang ở trong các đơn vị chiến đấu, trong khi những người khác đang tham gia các nhiệm vụ khác.

Ông Putin cũng giải thích rằng, 150.000 quân còn lại chưa được triển khai nhưng đang được huấn luyện bổ sung. “Một nửa số quân được huy động là lực lượng dự bị chiến đấu, vậy tại sao lại cần một lệnh động viên bổ sung?”, ông Putin nói.

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến tại Điện Kremlin ngày 7/12, Tổng thống Putin nói rằng, ông xác định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine có thể tiếp tục kéo dài trong một thời gian dài để đạt được tất cả mục tiêu đề ra.

Mặc dù vậy, ông Putin cho biết, chiến dịch tại Ukraine đã đạt được những kết quả nhất định như “lãnh thổ mới xuất hiện” hay Nga kiểm soát vùng biển Azov. Những lãnh thổ mới mà ông đề cập đến dường như ngầm chỉ 4 vùng ly khai của Ukraine gồm Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk sáp nhập vào Nga hồi đầu tháng 10 sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Ông Putin cho rằng, Nga “có thể là bên duy nhất đảm bảo cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và điều này tùy lãnh đạo Ukraine quyết định”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/12 tuyên bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky biết khi nào mọi thứ có thể chấm dứt, thậm chí chiến sự có thể kết thúc ngay ngày mai nếu Kiev muốn.

Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố để ngỏ đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng Kiev và phương Tây phải đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra, trong đó có việc công nhận các vùng lãnh thổ Ukraine sáp nhập Nga. Trong khi đó, Ukraine khẳng định không thỏa hiệp về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 10 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Moscow cảnh báo, việc phương Tây tiếp tục “bơm” vũ khí cho Kiev chỉ khiến xung đột leo thang vào kéo dài.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.