Thời gian gần đây, do tác động của triều cường dâng cao và sóng lớn đánh mạnh, nhiều diện tích rừng phi lao phòng hộ ven bờ biển xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị sạt lở.
Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 142 triệu USD. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tăng cường khả năng thoát nước, giảm thiểu ngập úng đô thị, đảm bảo kết nối TP Hà Tĩnh với các khu vực lân cận trong tỉnh.
Sông Xích Mộ (xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị bồi lấp suốt nhiều năm nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Sớm nạo vét, tạo điều kiện ổn định sản xuất là mong mỏi của chính quyền và người dân nơi đây.
Can Lộc là một trong 2 huyện ở Hà Tĩnh được thí điểm “Dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện thỏa thuận Paris (SIPA) tại tỉnh Hà Tĩnh” với thời gian triển khai dự án từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2021.
Quốc gia đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đã đề xuất lùi ngày diễn ra hội nghị sang tháng 11 năm sau.
Hưởng ứng Tháng làm sạch môi trường, chiều 18/9, hơn 150 ĐVTN, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị đóng trên địa bàn xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ra quân vệ sinh môi trường tại bãi biển thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi.
Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại hội thảo “Tăng cường sự tham gia của tổ chức xã hội – nghề nghệp trong tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững” diễn ra vào sáng nay (1/8) tại TP Hà Tĩnh.
Dưới nắng nóng gay gắt trên 40 độ C, hàng trăm công nhân và thiết bị xe máy “vượt nắng” bám công trường, thi công các hạng mục dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà (gọi tắt là dự án tưới tiêu Bắc Thạch Hà - Hà Tĩnh).
Đến tổ dân phố Linh Tiến (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) hôm nay cứ ngỡ khu đô thị mới quy hoạch. Những ngôi nhà khang trang, những giàn hoa mùa hè khoe sắc hướng mặt ra tuyến kênh thoát nước phía tây TP vừa được dự án IWMC Hà Tĩnh đầu tư tạo thành một bức tranh tổng hòa về mỹ quan đô thị...
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng diễn ra cực đoan thì Dự án quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH (IWMC) do Vương quốc Bỉ tài trợ chính là “phao cứu sinh” cho Hà Tĩnh trong quản lý nguồn nước đô thị hiện nay.
Sáng ngày 17/4, tại bãi biển Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức lễ phát động và đồng loạt ra quân hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2019.
Bằng việc hỗ trợ kinh phí tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về rừng ngập mặn và biến đổi khí hậu, Dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu (IWMC Hà Tĩnh) đang từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của thế hệ trẻ.
Sáng 31/3, tại đê Đồng Môn, xã Thạch Đồng (TP Hà Tĩnh), Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh tổ chức ngày hội “Trồng cây – vì màu xanh rừng ngập mặn”.
Hồ điều hòa Bến Đá (Thạch Đồng - TP Hà Tĩnh) do dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh” (IWMC) đầu tư xây dựng. Đây sẽ là điểm nhấn tạo cảnh quan và giải quyết vấn đề ngập úng phía Đông Bắc thành phố Hà Tĩnh.
Nhiều năm nay, tại các thôn Minh Tiến và Tài Năng, xã Tùng Lộc (Can Lộc) diễn ra tình trạng lấn chiếm trái phép bờ và lòng sông Én, khiến dòng chảy thay đổi, khu vực hạ lưu thường xuyên ngập lụt.
Sáng 11/03, Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Tĩnh” (IWMC Hà Tĩnh) phối hợp với Trường THCS Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) tổ chức hội thi “Tuyên truyền rừng ngập mặn và biến đổi khí hậu trong trường học".
Việc triển khai Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu là cơ hội để thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà - Hà Tĩnh) có thêm nguồn lực sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, đạt đô thị loại IV vào năm 2020.
Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có gần 1.000ha rừng phòng hộ ven biển với chiều dài hơn 18 km qua các xã Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh, thị trấn Thiên Cầm... Nhiều năm nay, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và sức tàn phá của thiên tai, vùng biển xâm thực mạnh vào đất liền khiến diện tích rừng phòng hộ này tan hoang...
Dọc đê Đồng Môn (TP Hà Tĩnh), những cánh rừng ngập mặn của dự án IWMC Hà Tĩnh đang phủ một màu xanh mướt mắt, tạo nên một hệ sinh thái bảo vệ đê biển và cải tạo môi trường khu vực.
Mạng lưới truyền thông REDD+ tỉnh Hà Tĩnh (thuộc Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ Việt Nam, tỉnh Hà Tĩnh) những năm qua đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu (BĐKH) và bảo vệ rừng.