Anh đề xuất dời ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh LHQ về biến đổi khí hậu sang tháng 11/2021

(Baohatinh.vn) - Quốc gia đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đã đề xuất lùi ngày diễn ra hội nghị sang tháng 11 năm sau.

Anh đề xuất dời ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh LHQ về biến đổi khí hậu sang tháng 11/2021

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Hãng tin Reuters trích dẫn một bức thư của Văn phòng Nội các Anh gửi đến Liên hợp quốc cho biết, Chính phủ Anh đã đề xuất dời ngày diễn ra COP26 từ ngày 1 - 12/11/2021.

Trước đó, COP26 dự kiến diễn ra từ ngày 9 - 19/11 tại thành phố Glasgow thuộc Scotland (Anh).

Tuy nhiên, Chủ tịch COP26 Alok Sharma hồi đầu tháng 4 vừa qua cho biết các cuộc đàm phán bị hoãn lại vì các quốc gia cần tập trung ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 vốn đã khiến hàng triệu người trên toàn thế giới nhiễm bệnh.

Trên trang Twitter, ông Sharma cho rằng thế giới đang phải đối mặt với “một thách thức toàn cầu chưa từng có” và các quốc gia đang tập trung mọi nguồn lực cho cuộc chiến chống lại đại dịch này. Vì thế, COP26 đã bị hoãn lại.

Hiện, nhóm truyền thông cho COP26 tại Văn phòng Nội các Anh chưa đưa ra phản hồi về thông tin này của Reuters.

Theo hãng tin Anh, trong bức thư của Văn phòng Nội các Anh không đề cập đến việc tiếp tục lựa chọn thành phố Glasgow làm nơi diễn ra hội nghị cũng như việc dời lịch tổ chức COP26 sang năm sau có đồng nghĩa với việc trì hoãn tổ chức COP27 hay không.

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 27 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) trước đó dự kiến sẽ diễn ra ở châu Phi vào cuối năm 2021.

Theo Hãng tin Reuters, cơ quan phụ trách khí hậu của Liên hợp quốc sẽ họp vào ngày mai (28/5) để thảo luận về đề xuất này của Anh.

Hội nghị COP26 từng được dự kiến sẽ đón khoảng 30.000 đại biểu, bao gồm 200 nhà lãnh đạo thế giới, các chuyên gia và các nhà vận động chống biến đổi khí hậu, đến thảo luận những vấn đề quan trọng nhằm ngăn chặn sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

Quyết định hoãn COP26 từng vấp phải nhiều sự phản đối. Một số tổ chức môi trường cho rằng, biến đổi khí hậu cũng là cuộc khủng hoảng toàn cầu. Hoãn hội nghị cũng gần như đồng nghĩa với việc có thêm các cam kết cắt giảm mạnh khí thải trong Hiệp định Paris sẽ bị trì hoãn đến năm sau.

Giới khoa học từng nhiều lần yêu cầu lãnh đạo thế giới phải quyết liệt hơn nữa trong giải quyết khủng hoảng khí hậu. Tuy nhiên, bất chấp vô số thỏa thuận quốc tế, các chính phủ vẫn chậm chạp trong hành động giảm khí thải.

(Theo Reuters)

Chủ đề Biến đổi khí hậu

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!