Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” khoa học, hiệu quả và sát thực tiễn

(Baohatinh.vn) - Cùng với hơn 10.000 đại biểu cả nước, hơn 865 đại biểu Hà Tĩnh đã tham gia hội nghị trực tuyến chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”.

Chiều 13/9, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tham dự hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai phong trào "Bình dân học vụ số".

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 10.000 đại biểu tham gia.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến 69 điểm cầu tại các địa phương trong toàn tỉnh.

kkk.jpg
Hội nghị được tổ chức từ điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Hồ Long)
bqbht_br_so-3.jpg
Đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị là hoạt động thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội về chuyển đổi số trong thực thi công vụ; thực hiện chỉ đạo cụ thể của Tổng Bí thư Tô Lâm là: phải triển khai bài bản, có bộ tài liệu, tổ chức tập huấn, đánh giá để mỗi người thấy rõ trách nhiệm, nhu cầu, phục vụ công việc hiệu quả hơn.

Hội nghị cũng sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức đến hành động về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức; chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày, nhất là trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng.

ctqh1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phạm Thắng)

Hiện nay, hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử đã được liên thông với trục văn bản quốc gia, cho phép xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi, tích hợp chữ ký số và công cụ theo dõi tiến độ công việc. Ứng dụng này sẽ được mở rộng triển khai tới hội đồng nhân dân các cấp, các đoàn đại biểu Quốc hội trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức thực hiện Kế hoạch 39 về thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số” và chủ trương của Đảng ủy Quốc hội về việc xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng số cho một Quốc hội hiện đại, học tập suốt đời. Báo cáo chuyên đề bằng các video ngắn như: Chuyên đề Báo cáo nội dung khung kiến thức, kỹ năng số cho một Quốc hội hiện đại; Chuyên đề đối thoại phân tích chuyên sâu khung kiến thức, kỹ năng số cho một Quốc hội hiện đại; Chuyên đề AI làm trợ lý cho đại biểu Quốc hội, công chức giải quyết những nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động công vụ; Giới thiệu nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”.

dsc-7328.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Lâm Hiển)
image-1-340.jpg
Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh tiếp thu các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Trung ương.

Trong khuôn khổ hội nghị cũng đã diễn ra nghi thức khai trương nền tảng “Bình dân học vụ số – Quốc hội số”. Lãnh đạo các đơn vị thuộc hệ thống Quốc hội ký cam kết triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ Trung ương đến cơ sở, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, triển khai nhanh chóng và hiệu quả công tác chuyển đổi số trong toàn hệ thống Quốc hội.

1aqw.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chứng kiến các cơ quan ký cam kết thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số". (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Hội nghị khẳng định thông điệp quan trọng: Học tập suốt đời và đổi mới không ngừng chính là phương châm hành động của Quốc hội trong thời đại số. Phương châm này thể hiện quyết tâm từ cấp lãnh đạo đến mỗi cán bộ trong việc tự hoàn thiện để bắt nhịp thời đại và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Thành công của hội nghị sẽ tạo xung lực mạnh mẽ cho phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số".

Hội nghị góp phần hiện thực hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; hình thành tư duy số và văn hóa chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc; phát huy quyền và giám sát để bảo vệ quyền học tập số của người dân, nhất là vùng khó khăn, thiểu số. Phổ cập các kỹ năng số cần thiết đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của cơ quan, khai thác có hiệu quả các dịch vụ, nền tảng số, công nghệ số, nhất là trí tuệ nhân tạo trong công việc. Từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu số nội bộ của Quốc hội và trang bị kỹ năng làm việc trong môi trường số, hướng tới hình thành “Quốc hội số” trong tương lai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” một cách bài bản, khoa học, hiệu quả và sát với nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị. Quốc hội cũng chú trọng phổ cập các kỹ năng số thiết yếu, khai thác hiệu quả các nền tảng số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới hình thành “Quốc hội số” trong tương lai.

1sffg.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, Quốc hội hoàn toàn có thể đạt và vượt mục tiêu đề ra (năm 2025, tối thiểu 40% cán bộ, đại biểu Quốc hội được cấp chứng chỉ “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”; năm 2026, 100% cán bộ, đại biểu hoàn thành chương trình và đạt chuẩn kỹ năng số trên nền tảng VNeID). Những đồng chí đã hoàn thành tập huấn sẽ là hạt nhân lan tỏa kiến thức số đến các đồng nghiệp còn lại, đúng như yêu cầu “học cùng nhau, giúp nhau để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương nghiên cứu, học tập mô hình này. Việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân phải là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng; mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải tiên phong, gương mẫu tham gia học tập kỹ năng số, chuyển đổi phương thức làm việc cho phù hợp với thời đại số.

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi người dân TDP 30 nói riêng và phường Thành Sen nói chung thực sự là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một “pháo đài” trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh.
Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, động lực thúc đẩy tăng trưởng

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, động lực thúc đẩy tăng trưởng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu yêu cầu các đơn vị, địa phương Hà Tĩnh phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu tới cuối năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn được giao.
Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Tĩnh

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Tĩnh

Việc ra mắt CLB Niềm tin số Hà Tĩnh được kỳ vọng kết nối lực lượng chức năng với người có ảnh hưởng trên không gian mạng, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường số an toàn.
Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đặt tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!