Sáng 27/8, Toà án nhân dân thị xã Kỳ Anh tiến hành mở phiên toà trực tuyến xét xử nhóm đối tượng: Hoàng Đình Phê (SN 2006), Dương Thanh Hiệu (SN 2007) và Lê Anh Kiệt (SN 2005) cùng trú tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh về tội trộm cắp tài sản.
Từ trái sang phải: Lê Anh Kiệt, Hoàng Đình Phê và Dương Thanh Hiệu tại Trại tạm giam Công an tỉnh.
Theo bản cáo trạng, trong khoảng thời gian kể từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024, Hoàng Đình Phê sử dụng xe máy tháo biển kiểm soát (để tránh bị phát hiện) rồi rủ Lê Anh Kiệt, Dương Thanh Hiệu và N.T. Â (SN 20/2/2010) thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và địa bàn xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, với tổng giá trị tài sản trộm cắp là 92,7 triệu đồng.
Trong vụ án này, Hoàng Đình Phê vừa là người khởi xướng vừa là người thực hành; Dương Thanh Hiệu đồng phạm với vai trò vừa là người thực hành vừa là người giúp sức; Lê Anh Kiệt đồng phạm với vai trò là người giúp sức, thực hiện 4 vụ trộm cắp 4 xe máy, với tổng trị giá tài sản là 92,7 triệu đồng; N.T. tham gia trộm cắp 1 vụ, lấy trộm 1 xe máy trị giá 17,5 triệu đồng với vai trò đồng thực hành.
Tổng số tiền thu lợi từ việc cầm cố xe mô tô trộm cắp là 18 triệu đồng, trong đó N.T. được hưởng lợi 800 nghìn đồng, còn lại 17,2 triệu đồng Hoàng Đình phê, Dương Thanh Hiệu và Lê Anh Kiệt sử dụng chi tiêu chung.
Phiên toà được xét xử trực tuyến kết nối với điểm cầu Trại tạm giam Công an tỉnh.
Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt nhóm đối tượng tổng mức án 88 tháng tù giam. Trong đó, Hoàng Đình Phê bị kết án 32 tháng tù giam, Lê Anh Kiệt 30 tháng tù giam và Dương Thanh Hiệu 26 tháng tù giam.
Đối với N.T.Â, do tính đến ngày thực hiện hành vi trộm cắp tài sản chưa đủ 16 tuổi (14 tuổi 2 tháng 1 ngày), tội vi phạm là ít nghiêm trọng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an thị xã Kỳ Anh đã xử phạt vi phạm hành chính.
Thông tin vừa được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh trao đổi với tỉnh Hà Tĩnh để phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.
Trung tâm quản lý giao thông thông minh quốc gia sẽ kết nối với trung tâm điều hành các tuyến cao tốc, giao thông đô thị và trung tâm chỉ huy giao thông của CSGT.
Từ những lá đơn kêu oan, tố giác, “cầu cứu” của bạn đọc, những người làm báo ở Hà Tĩnh với bản lĩnh, trách nhiệm của mình để đi tìm sự thật khách quan, bảo vệ lẽ phải, đem lại niềm tin cho Nhân dân.
Nghị định 104/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/7/2025 quy định quy trình công chứng điện tử trực tuyến. Báo Hà Tĩnh xin giới thiệu các bước công chứng điện tử trực tuyến.
Được lắp đặt hệ thống chiếu sáng hiện đại nhưng nhiều ngày nay, nút giao cao tốc với đường tỉnh 548 ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, lại "tối om" gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.
Vào dịp nghỉ hè, tình trạng học sinh vi phạm quy định khi tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông ở lứa tuổi này trên địa bàn Hà Tĩnh.
Xác định "thời gian vàng" tìm kiếm thuyền viên tàu hàng Công Thành 07 không nhiều, các lực lượng tận dụng từng giờ, từng phút, quần thảo khắp vùng biển từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình.
Ân cần thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho thuyền viên tàu Công Thành 07, lãnh đạo Hà Tĩnh mong muốn, các thủy thủ sớm ổn định tinh thần, sức khỏe, cố gắng vượt qua những khó khăn để trở lại với công việc.
Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chính thức áp dụng bộ đề lý thuyết mới trong kỳ thi sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên toàn quốc từ ngày 1/6.
Theo thông tin mới nhất mà Báo Hà Tĩnh có được, có thêm 10 thuyền viên của tàu Công Thành 07 bị chìm trên vùng biển Hà Tĩnh, đã được tìm thấy khi trôi dạt trên biển.
Cùng với phối hợp việc đơn vị quản lý đường bộ xử lý điểm sạt lở, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Tĩnh) dầm mưa điều tiết giao thông, giúp người dân lưu thông an toàn.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Trường và Trần Thị Lan về tội “Buôn bán hàng giả”.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng thành viên gần 200.000 người, trong đó có 107.348 thành viên là người Việt Nam tham gia.
Trên địa bàn xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), một hộ dân đã ngang nhiên xây dựng nhà ở trên đất rừng sản xuất thuộc lâm phần quản lý của Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, khiến dư luận bất bình.
Với hành vi tàng trữ, vận chuyển ma tuý và súng, đạn từ Lào về Việt Nam, bị cáo Trần Văn Tín (Quảng Nam) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên mức án chung thân.
Dù ngành chức năng ở Hà Tĩnh đã nhắc nhở, chấn chỉnh nhưng tình trạng phơi lúa, đốt rơm rạ tuỳ tiện vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu