'Trùm cuối' mật danh Colombia và đường đi của 1,6 tấn ma túy vào Việt Nam

Từ Tam giác vàng đến Việt Nam, đường dây buôn lậu 1,6 tấn ma túy trị giá 1.400 tỉ đồng của 'bà trùm' Oanh Hà đã gây chấn động giới tội phạm và dư luận.

"Bà trùm” Oanh Hà bị truy tố với cáo buộc cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia - Ảnh: C04

Cáo trạng vừa được Viện KSND tối cao ban hành cho thấy Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh Hà, 67 tuổi, quê quán Hải Phòng) đã dùng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia. Ẩn mình dưới nhiều danh tính, sử dụng công nghệ tiên tiến và những thủ đoạn tinh vi, Oanh Hà đã xây dựng một "đế chế" ma túy xuyên quốc gia, thách thức nhiều nỗ lực truy quét của cơ quan chức năng.

Từ casino đến đường dây ma túy xuyên quốc gia

Oanh Hà không phải là cái tên xa lạ với giới tội phạm và cơ quan chức năng. Là chị gái của "trùm" Dung Hà - một nhân vật khét tiếng trong giới giang hồ, Oanh Hà đã nhiều lần vướng lưới pháp luật. Bà ta từng lãnh 3 án tù về các tội mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên những bản án này dường như chưa đủ để răn đe "bà trùm" này.

Sau khi mãn hạn tù, thay vì hoàn lương, Oanh Hà lại tiếp tục con đường phạm tội. Bà đến cửa khẩu ThoMos (Campuchia), thuê một casino gần biên giới Việt Nam để tổ chức đánh bạc và mua bán ma túy. Từ đây ma túy được tuồn qua đường tiểu ngạch về TP.HCM tiêu thụ.

Khi nắm rõ hoạt động của băng nhóm Oanh Hà ở TP.HCM và các đầu nậu tại Campuchia, Bộ Công an phối hợp cảnh sát Campuchia ập vào sòng bạc này bắt giữ nhiều người. Tuy nhiên "bà trùm" được đàn em giúp bỏ trốn ra đường cửa sau bằng xe máy. Kể từ đó, bà ta bị truy nã và bắt đầu cuộc sống lẩn trốn ở nước ngoài.

Việc bị truy nã không làm Oanh Hà từ bỏ con đường tội lỗi. Ngược lại, bà ta còn mở rộng quy mô hoạt động, thu nạp thêm nhiều đàn em bị truy nã và các tay cộm cán để lập một đường dây ma túy xuyên quốc gia. Từ khu vực Tam giác vàng, ma túy được vận chuyển về TP.HCM và Hải Phòng để tiêu thụ, với số lượng lên đến hàng tấn.

Đội ngũ chân rết rộng khắp

Ma túy được "tay chân" của "bà trùm" ngụy trang tinh vi trong các container hàng hóa như hạt đậu, hạt nhựa, dạ dày heo, lốc ô tô cũ để vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Oanh Hà thậm chí còn sử dụng cả công ty vận tải để vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động phi pháp của mình.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2018, Nguyễn Văn Nam cùng bạn gái là Lương Thị Thu Huyền và hai người khác được Oanh Hà thuê sang Campuchia vận chuyển ma túy về TP.HCM giao cho khách. Nhóm của Nam đã đến nhà Oanh Hà tại Phnom Penh nhận hàng trăm bánh heroin quấn băng keo buộc quanh người rồi vận chuyển qua đường tiểu ngạch về TP.HCM.

Ở một nhánh khác, Nguyễn Anh Bảo Quốc là một trong những trợ thủ đắc lực của đường dây. Thế nhưng, trong suốt thời gian dài Quốc không biết "trùm cuối" là ai, chỉ biết người điều hành đường dây ma túy có tên trên mạng xã hội Signal là Colombia. Sau này trong quá trình điều tra, nhận dạng, Quốc xác định người phụ nữ có biệt danh Colombia chính là Vũ Hoàng Oanh.

Thời gian đầu, Quốc được "bà trùm" thuê đi giao ma túy cho khách tại nhiều địa chỉ ở TP.HCM, tiền công 20 - 30 triệu đồng mỗi lần. Từ tháng 9-2022, Oanh Hà chỉ đạo Quốc thuê kho tại quận Bình Tân để làm nơi tập kết các hộp số ô tô cũ bên trong giấu ma túy. Để mở rộng địa bàn, Oanh Hà còn chỉ đạo đàn em thuê thêm một số kho khác làm nơi cất giấu ma túy.

Tại miền Bắc, Nguyễn Văn Nam được "bà trùm" giao nhiệm vụ nhận các hộp số ô tô cũ có giấu ma túy bên trong, vận chuyển từ TP.HCM về Hải Phòng cất giấu. Sau đó ma túy được giao cho khách tại Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Theo cáo trạng, có 129 hộp số ô tô cũ được vận chuyển trót lọt từ Campuchia về Việt Nam, mỗi chuyến tháo hộp số lấy ra khoảng 50kg ma túy.

Những thủ đoạn tinh vi của "bà trùm"

Để điều hành đường dây ma túy khổng lồ này mà không bị phát hiện, Oanh Hà đã sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi. Trong thời gian lẩn trốn tại Campuchia, bà ta thường xuyên sử dụng sim điện thoại của các nước như Anh, Mỹ để liên lạc và chỉ đạo đàn em.

Khi giao tiếp, Oanh Hà luôn dùng tên giả, thậm chí còn cải trang, bịt mặt khi Facetime để tránh bị nhận diện.

Mỗi mắt xích quan trọng trong đường dây đều được "bà trùm" đặt cho một biệt danh như Ốc, Vít, Mẩy, Tép, Búa, Kìm... Việc này nhằm tránh bị lộ danh tính thật nếu cuộc trò chuyện bị nghe lén. Các thủ đoạn giao nhận ma túy cũng được Oanh Hà chỉ đạo đàn em thay đổi liên tục để tránh bị phát hiện.

Oanh Hà cùng đàn em sử dụng mạng xã hội Signal với các biệt danh là "Colombia", "Mosscau" hoặc "Mosscau Russia" chỉ đạo chia đoạn, cắt khúc tránh bị phát hiện.

Mặc dù đã áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhưng cuối cùng "đế chế" ma túy của Oanh Hà cũng không thoát khỏi sự truy quét của cơ quan chức năng.

Một trong những phi vụ lớn bị triệt phá là vụ vận chuyển 48 gói ma túy đá (mỗi gói 1kg) và 10 bánh heroin giấu trong bốn hộp số ô tô cũ. Khi đàn em của Oanh Hà đang giao 20 gói ma túy đá cho khách thì bị ban chuyên án của Bộ Công an bắt giữ.

Cùng lúc đó một nhóm khác đang xếp số ma túy còn lại vào ba thùng các tông cất giấu trong kho cũng bị công an ập vào khám xét.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Oanh Hà cùng 34 đồng phạm đã mua bán, vận chuyển tổng cộng 1,6 tấn ma túy các loại. Tuy nhiên VKS chỉ truy tố 626kg có đủ chứng cứ và lời khai phù hợp.

VKS đánh giá đường dây ma túy do Oanh Hà cầm đầu là vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng. Đây là đường dây xuyên quốc gia, do những người Việt Nam sống ở nước ngoài cấu kết với các nhóm trong nước vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh khác để tiêu thụ.

Đàn em được trả công 15,5 tỉ để vận chuyển ma túy

Theo cáo trạng, với 626kg ma túy giấu trong 129 lốc máy, Nguyễn Văn Nam khai cuối năm 2019 chủ yếu nhận tiền công bằng tiền mặt. Từ năm 2020 trở đi, Nam nhận qua tài khoản, từ 300 - 500 triệu đồng một chuyến. Tổng số tiền Nam được trả công khoảng 15,5 tỉ đồng.

Bạn gái của Nam là Lương Thị Thu Huyền bị cáo buộc tham gia vận chuyển hơn 132kg ma túy, được Nam chuyển hơn 930 triệu đồng. Nguyễn Anh Bảo Quốc bị cáo buộc tham gia vận chuyển hơn 174kg ma túy các loại.

Một thủ đoạn đặc biệt tinh vi khác là việc sử dụng số sê ri trên các tờ tiền làm mật mã nhận diện khi giao nhận "hàng cấm". Trong một phi vụ vào tháng 9-2022, Oanh Hà đã gửi cho đàn em hình ảnh tờ tiền 20.000 đồng có số đuôi sê ri 352 làm mật khẩu giao nhận. Người giao và người nhận đều phải mang theo tờ tiền có số sê ri tương ứng để "khớp lệnh" trước khi tiến hành giao dịch.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói