Tuyến đê Phúc Long Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) giữ vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai, đời sống dân sinh. Tuy nhiên, mặt đê hiện đã xuống cấp khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân địa phương.
Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
Hà Tĩnh đề nghị Trung ương hỗ trợ bố trí 5.010 tỷ đồng đầu tư, xây dựng 7 công trình đê điều, thủy lợi cấp bách phòng, chống thiên tai nhằm tăng khả năng ứng phó, bảo vệ dân sinh.
Tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đoạn qua thôn Hải Nam tiếp tục xuất hiện thêm các vị trí sụt lún, hàng trăm người dân và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thiên Cầm đang “dồn sức” để gia cố, bảo vệ.
Biển động, sóng lớn những ngày qua đã khiến tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đoạn qua thôn Hải Nam tiếp tục bị sụt lút, khoét lở nghiêm trọng. Người dân và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thiên Cầm đang “dồn sức” để gia cố, bảo vệ.
Tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) tiếp tục xuất hiện thêm các vị trí sụt lún, trở thành một trong những điểm xung yếu nhất trước tin bão số 4 đổ bộ vào miền Trung.
Người dân địa phương đang hết sức lo lắng, bất an khi mùa mưa bão 2022 cận kề mà kè biển Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) tiếp tục bị sạt lở, nguy cơ nước biển xâm thực.
Vào lúc 9h sáng nay (17/12), sau nhiều đợt sóng biển vỗ mạnh, tuyến kè biển Cẩm Nhượng đoạn qua thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) lại bị sạt lở nghiêm trọng.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!