(Baohatinh.vn) - Vào lúc 9h sáng nay (17/12), sau nhiều đợt sóng biển vỗ mạnh, tuyến kè biển Cẩm Nhượng đoạn qua thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) lại bị sạt lở nghiêm trọng.
Kè biển Cẩm Nhượng đoạn qua thôn Hải Bắc bị sạt lở với chiều rộng 13m, dài 24m.
Được biết, trong 2 ngày trở lại đây, tại vùng biển Cẩm Nhượng có gió giật cấp 5 - 6, biển động mạnh, từng đợt sóng liên tiếp vỗ vào kè biển. Đến 9h sáng nay, tuyến kè biển đoạn qua thôn Hải Bắc đã bị sạt lở với chiều rộng 13m, dài 24m.
Ngay sau khi phát hiện kè biển Cẩm Nhượng sạt lở, người dân đã báo với chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng bố trí nhân lực, huy động người dân dùng rọ sắt, đá để triển khai ứng cứu kè biển.
Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết: “Ngay khi phát hiện, chúng tôi đã điều động hàng trăm người dân, cán bộ và chính quyền địa phương nhanh chóng bằng mọi biện pháp gia cố đoạn kè bị sạt lở. Hiện, công tác ứng cứu đang được thực hiện rất khẩn trương”.
Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng gần đây, kè biển Cẩm Nhượng đã bị sạt lở nghiêm trọng 3 lần ở 3 vị trí khác nhau (ngày 21/10 đoạn qua thôn Phúc Hải; ngày 26/10 đoạn qua thôn Hải Nam và ngày 17/12 đoạn qua thôn Hải Bắc).
Lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tập trung gia cố điểm sạt lở.
Ngoài những điểm sạt lở nặng mà người dân đang phải gia cố, trên tuyến kè xuất hiện nhiều vị trí bị sụt lún. Qua gần 20 năm chống chọi với sóng biển, các cấu kiện bê tông của kè biển Cẩm Nhượng đã bị bào mòn, hư hỏng; hệ thống hàng ống bi nằm dưới chân kè có tác dụng chắn sóng cũng đã bị sóng biển đánh bật khỏi vị trí cũ.
Được biết, theo thiết kế, kè biển Cẩm Nhượng chỉ chống chọi được áp lực từ những cơn bão mạnh dưới cấp 10. Tuy nhiên, với tình trạng hư hỏng, bị sóng biển đánh xói lở như hiện nay thì khả năng chống chọi với những cơn bão lớn, đổ bộ trực tiếp là rất khó.
Trước dự báo bão số 5 trực tiếp đổ bộ vào Hà Tĩnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức đã tích cực, chủ động vào cuộc chỉ đạo, quyết liệt từ sớm, từ xa, ứng phó với tinh thần cao nhất.
Trước thông tin bão số 5 với sức gió giật mạnh sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa bàn Hà Tĩnh, người dân đang gấp rút chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi bão đổ bộ.
Hàng ngàn hộ dân tại các vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao ở Hà Tĩnh đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.
Lực lượng chức năng xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang hỗ trợ sơ tán 21 hộ dân với 58 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đến nơi an toàn nhằm phòng tránh mưa lớn, sạt lở đất do bão số 5 gây ra.
Từ năm học 2025-2026, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày sẽ được áp dụng trên toàn quốc. Tại Hà Tĩnh, chủ trương này mở ra cơ hội nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, song cũng đặt ra không ít áp lực cho giáo viên.
Suy buồng trứng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe sinh sản và sinh lý của người phụ nữ. Ths-BS Nguyễn Hữu Nhật (Khoa Phụ và Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bão số 5 được dự báo ảnh hưởng trực tiếp Hà Tĩnh, Sở NN&MT yêu cầu đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều, bảo vệ sản xuất, sơ tán dân và giảm thiểu thiệt hại.
Dù nghỉ hưu hay rời biên chế Nhà nước, nhiều người ở Hà Tĩnh vẫn tiếp tục cống hiến bằng đam mê và trách nhiệm, tiếp tục đóng góp cho xã hội theo cách riêng.
Từ năm học 2025-2026, học sinh (HS) bậc mầm non đến THPT công lập cả nước được miễn học phí. Chính sách này thắp lên niềm tin và kỳ vọng cho hàng trăm nghìn HS, phụ huynh và giáo viên tại Hà Tĩnh.
Điểm chuẩn đại học năm 2025 ghi nhận mức điểm cao kỷ lục với 6 ngành lấy 30/30 điểm, trong khi phổ điểm thi tốt nghiệp phân hoá cao với tỷ lệ thí sinh từ 7 trở lên ở 2 môn toán, tiếng Anh giảm mạnh.
“Chuyến đò” năm học mới khởi hành luôn mang theo nhiều niềm tin, hy vọng xen lẫn những tâm tư. Sự chuẩn bị chu đáo của các gia đình, xã hội đang góp phần tạo tâm lý tốt cho học sinh Hà Tĩnh.
Với việc làm chủ hoàn toàn kỹ thuật lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học nên trong những ngày gần đây, 3 bệnh nhân bị đột quỵ não đã được các y bác sỹ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cứu sống thành công.
Được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, ngành GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
“Từ cảnh sống trong bóng tối với hai đôi mắt bị mờ đục do bệnh đục thuỷ tinh thể gây ra, người đàn ông tại Quảng Trị như được sống lại cuộc đời mới sau khi phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đa khoa Hà Tĩnh.”
Hàng chục trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2025, trong khoảng 15 - 28,19/30, cao nhất ở ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Những ngày này, ngôi nhà công vụ cho giáo viên các trường ở xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh đang dần được hoàn thiện, giúp thầy cô có nơi an cư, để an tâm gắn bó với sự nghiệp gieo chữ nơi đại ngàn.
Hơn 67.000 học sinh các khối lớp 1, 9 và 12 ở Hà Tĩnh bước vào ngày tựu trường với nhiều cảm xúc đặc biệt. Từ ánh mắt trong veo của các em nhỏ lần đầu tới trường, đến bước chân tự tin của những học sinh cuối cấp, tất cả tạo nên bức tranh sinh động.
Làng mộc Tràng Đình, xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh là địa chỉ làm nghề gỗ mỹ nghệ nổi tiếng nhưng đằng sau sự phát triển của làng nghề là thực trạng ô nhiễm môi trường đáng lo ngại.
Chủ trương dạy học 2 buổi/ngày nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học… vẫn là bài toán khó đối với nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh.
Ngành Giáo dục Hà Tĩnh sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng 279 chỉ tiêu giáo viên và tiếp tục biệt phái giáo viên một cách phù hợp, qua đó giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.
Đinh Thị Diễm Quỳnh (Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) vừa tốt nghiệp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với số điểm 3,81/4 và tạo được dấu ấn đậm nét tại chương trình "Lãnh đạo trẻ trong kỷ nguyên số".
Trên tuyến đường Lê Ninh thuộc phường Thành Sen (Hà Tĩnh) số nhà bị gắn lộn xộn. Thực trạng này diễn ra trong thời gian dài gây bất tiện cho cuộc sống người dân.
Trung tâm Y tế Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận, điều trị thành công cho một bệnh nhân bị bỏng kết giác mạc do tự ý sử dụng rượu ngâm hạt na để gội đầu trị chấy.