Tăng trưởng dư nợ tín dụng cho thấy khởi sắc của kinh tế Hà Tĩnh, đồng thời dòng vốn đang dịch chuyển rõ nét từ lĩnh vực rủi ro sang sản xuất - kinh doanh theo định hướng điều hành.
Dù thị trường đầu tư có nhiều biến động, dòng tiền nhàn rỗi vẫn “chảy” vào ngân hàng. Nguồn vốn của các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh tăng 14,5% cho thấy sức hút của kênh tiết kiệm.
Ngày làm việc cuối cùng của năm Giáp Thìn, khách hàng đến giao dịch trực tiếp gia tăng. Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh tiếp tục "kích hoạt" các giải pháp đảm giao dịch an toàn, thông suốt.
Dư nợ tín dụng tăng 4,99% so với cuối năm 2023 cho thấy hiệu quả từ giải pháp hỗ trợ khách hàng của các "nhà băng" cũng như sự phục hồi của nền kinh tế trong bối cảnh suy thoái toàn cầu.
Từ quý II/2024, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo cơ hội để các ngân hàng ở Hà Tĩnh phát triển dư nợ tín dụng.
"Chi tiêu trước, trả tiền sau” giúp nhiều người dân Hà Tĩnh trải nghiệm tiện ích khi sử dụng thẻ tín dụng. Tuy vậy, khách hàng cũng cần hiểu rõ cách phòng tránh "mất tiền oan" khi sử dụng thẻ tín dụng.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!