Sàng lọc sơ sinh sẽ giúp sớm phát hiện bệnh cho trẻ để điều trị kịp thời, do đó, việc tuyên truyền thực hiện vấn đề này theo cơ chế xã hội hóa ở Hà Tĩnh cần được triển khai quyết liệt hơn nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc sàng lọc trước sinh và sơ sinh sẽ góp phần chăm sóc tốt sức khỏe phụ nữ mang thai, giúp nhiều trẻ em ở Hà Tĩnh được ra đời khỏe mạnh.
Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo trẻ sau sinh nên được tiến hành sàng lọc nhằm phát hiện các bệnh về tim và một số bệnh lý rối loạn chuyển hóa để can thiệp kịp thời.
Theo thống kê sơ bộ, từ năm 2018 đến nay, Hà Tĩnh có khoảng 100 ca thực hiện sàng lọc sơ sinh bằng phương pháp lấy mẫu máu gót chân thông qua hình thức dịch vụ. Tuy số lượng còn khiêm tốn nhưng đây là tín hiệu vui về chuyển biến của người dân đối với công tác xã hội hóa sàng lọc sơ sinh.
Những ai đã từng được sinh ra, lớn lên bên dòng sông quê hương Hà Tĩnh chắc hẳn đều mang trong mình ký ức về một bến sông quê đông vui tấp nập. Có khi đó là chỗ giao thương buôn bán, có khi là nơi diễn ra những sinh hoạt thường ngày của cả một thôn làng...
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!