Sàng lọc sau sinh, phát hiện sớm nguy cơ tim bẩm sinh và các bệnh lý cho trẻ

(Baohatinh.vn) - Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo trẻ sau sinh nên được tiến hành sàng lọc nhằm phát hiện các bệnh về tim và một số bệnh lý rối loạn chuyển hóa để can thiệp kịp thời.

Sàng lọc sau sinh, phát hiện sớm nguy cơ tim bẩm sinh và các bệnh lý cho trẻ

Bác sỹ Khoa Nhi - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh thăm khám cho bệnh nhân.

Sau khi sinh ra được 4 tháng tuổi, cháu H. (Thạch Hà) có các triệu chứng viêm phổi nên bố mẹ đưa vào Khoa Nhi (BVĐK tỉnh) để điều trị. Tuy nhiên, khi tiến hành siêu âm tim phát hiện cháu H. bị thông liên thất (tim bẩm sinh) do đã chuyển nặng, các bác sỹ BVĐK tỉnh không thể can thiệp nên chuyển cháu H. ra Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Theo bác sỹ Đặng Quang Minh – Trưởng khoa Nhi (BVĐK tỉnh), trường hợp của cháu H. là không hiếm, vì thời gian qua tại khoa cũng đã có các trường hợp tương tự. Thậm chí, có một số bé trước sinh dù đã sàng lọc không phát hiện ra bị tim bẩm sinh, song sau sinh một thời gian khi đưa vào kiểm tra, sàng lọc thì mới phát hiện ra là bị tim bẩm sinh hoặc các bệnh lý rối loạn chuyển hóa khác.

Theo thống kê, tỷ lệ trẻ sau sinh qua sàng lọc phát hiện bị tim bẩm sinh là 8 đến 10 phần nghìn (1.000 trẻ sinh ra thì có 8 đến 10 trẻ được phát hiện bị tim bẩm sinh, sau khi sàng lọc sau sinh). Theo chia sẻ của các bác sỹ Khoa Nhi, có rất nhiều trường hợp sau sinh khoảng 3-4 tháng, bé có các triệu chứng viêm đường hô hấp, khó thở, gia đình đưa vào kiểm tra, sàng lọc thì cho thấy tim đã bị suy, nhiều trường hợp đã chống chỉ định phẫu thuật.

Sàng lọc sau sinh, phát hiện sớm nguy cơ tim bẩm sinh và các bệnh lý cho trẻ

Với hệ thống máy siêu âm tim hiện đại nên trong 2 năm qua, các trẻ sinh ra tại BVĐK tỉnh đều được tiến hành siêu âm tim để sàng lọc tim bẩm sinh.

Một trong những khó khăn đặt ra hiện nay trong việc phát hiện bệnh tim bẩm sinh ở trẻ là việc các sản phụ sinh con tại trạm y tế, một số bệnh viện tuyến cơ sở không được sàng lọc tim. Hơn nữa, việc phát hiện trẻ bị tim bẩm sinh là rất khó vì bệnh chưa biểu hiện nặng. Đến khi sinh ra một thời gian ngắn, trẻ có triệu chứng, đưa vào bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị tim bẩm sinh và đã chuyển nặng nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

“Đối với các trẻ, sau khi sinh ra trước hai tháng tuổi nên đưa trẻ đi sàng lọc tim bẩm sinh nhằm phát hiện sớm các nguy cơ để có các giải pháp can thiệp, điều trị kịp thời. Ngoài ra, các bé khi sinh ra cũng cần được tiến hành sàng lọc bằng cách lấy máu gót chân để phát hiện sớm một số bệnh lý về rối loạn chuyển hóa, các bệnh suy giáp bẩm sinh, bệnh tăng sản tuyến thượng thận và bệnh thiếu men G6PD...” – Trưởng khoa Nhi (BVĐK tỉnh) Đặng Quang Minh khuyến cáo.

Sàng lọc sau sinh, phát hiện sớm nguy cơ tim bẩm sinh và các bệnh lý cho trẻ

Lấy máu gót chân cho trẻ để sàng lọc một số bệnh bẩm sinh và các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa.

Được biết, trong 2 năm qua, các trẻ sinh ra tại BVĐK tỉnh đều được các bác sỹ Khoa Nhi tiến hành việc siêu âm tim, lấy máu gót chân và làm các xét nghiệm cần thiết để sàng lọc, phát hiện sớm tim bẩm sinh cũng như các bệnh lý khác.

Chị Trần Thị Thanh Quý (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Mình đã sinh được 1 tháng, theo lời khuyên của các bác sỹ, mình đã đưa cháu đến siêu âm tim và làm các xét nghiệm cần thiết theo chỉ dẫn, không phát hiện bất thường nên cũng yên tâm. Mình nghĩ đây thực sự là việc làm cần thiết để bảo vệ cho con trẻ, kịp thời có biện pháp chữa trị nếu phát hiện sớm các nguy cơ”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.