Nghĩa trang Đội Mốt (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) nằm sát khu dân cư, ngay cạnh Văn Miếu đang khiến nhiều người dân lo ngại về đời sống cũng như việc giữ gìn không gian văn hóa, tâm linh của di tích.
Sau 3 ngày diễn ra trong không khí vừa trang nghiêm, vừa sôi nổi, lễ hội Văn Miếu (Hà Tĩnh) đã khép lại với dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân địa phương và du khách.
Trong không gian linh thiêng của Văn Miếu Hà Tĩnh, đêm nghệ thuật “Thành Sen - Bản hòa ca ngày mới” như một lời tri ân sâu sắc gửi tới tiền nhân, đồng thời thắp lên những khát vọng tươi đẹp cho thế hệ hôm nay.
Triển lãm được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc sắc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám và tôn vinh truyền thống hiếu học, hiếu nghĩa của vùng đất Hà Tĩnh.
Những phần việc cuối cùng để chuẩn bị cho lễ hội xuân Văn Miếu tại TP Hà Tĩnh đang được các đơn vị liên quan triển khai gấp rút, đảm bảo tiến độ để sẵn sàng khai hội vào ngày 4/3 (tức 13/2 âm lịch).
Tại thôn Đông Văn, UBND xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh), Ban tôn tạo cùng đông đảo nhân dân vừa tổ chức lễ khánh thành nhà thượng điện Văn Miếu Kỳ Anh.
Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bảo tàng Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề “Mộc bản Trường học Phúc Giang - Di sản tư liệu Thế giới”.
Trong quá trình điều tra, khảo sát, nghiên cứu các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Kỳ Anh, các nhà nghiên cứu khảo cổ Bảo tàng Hà Tĩnh phát hiện Văn Miếu cổ Kỳ Anh được xây dựng từ thời Nguyễn, nằm trên địa bàn thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!