Vết trượt dài của thanh niên lêu lổng, thích chơi hơn làm

(Baohatinh.vn) - Là con trai đầu và gia cảnh không mấy khá giả nhưng Nguyễn Văn Tuấn (SN 2007, trú xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) lại ăn chơi lêu lổng, tụ tập bạn bè gây gổ, đánh nhau khiến bản thân trượt dài trong tội lỗi.

Dù còn trẻ nhưng Nguyễn Văn Tuấn đã nhiều lần vi phạm pháp luật.

Trong Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh, trước mắt chúng tôi là Nguyễn Văn Tuấn (SN 2007, trú xã Đông Kinh, Hà Tĩnh), một thanh niên còn mang nét mặt non nớt nhưng lại sở hữu “chiến tích” phạm tội khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán.

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Đông Kinh nhưng thay vì phụ giúp cha mẹ, Nguyễn Văn Tuấn lại chểnh mảng học hành, chỉ lo chơi bời, lêu lổng.

Học hết lớp 9, Tuấn “rời ghế nhà trường”, vào TP Hồ Chí Minh đi làm thuê. Tuy vậy, chỉ được thời gian ngắn, Tuấn đã “rời phố về quê”. Với bản tính “siêng ăn nhác làm”, quá trình sinh sống tại địa phương, 3 lần Tuấn bị công an địa phương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh lấy lời khai với Nguyễn Văn Tuấn.

Những tưởng sau lần bị cơ quan công an xử phạt, giáo dục, răn đe, Nguyễn Văn Tuấn sẽ biết hối lỗi. Ấy vậy mà, chỉ thời gian ngắn sau, Tuấn lại “ngựa quen đường cũ”. Vào tháng 2/2025, Nguyễn Văn Tuấn cùng các thanh niên hư hỏng tham gia vào vụ gây gổ, đánh nhau khiến một người bị thương tích nặng.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 21h ngày 4/2, Nguyễn Văn Tuấn cùng nhóm bạn 4 người ngồi uống rượu ở cánh đồng thuộc địa phận thôn Ích Mỹ, xã Đông Kinh. Do có mâu thuẫn từ trước với thanh niên tên Hiếu (SN 2008, trú xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), cả nhóm “quyết định” sang xã Tùng Lộc tìm người này để “nói chuyện”.

Rạng sáng 5/2, sẵn hơi men trong người, nhóm này mang theo hung khí đi tìm Hiếu. Khi biết Hiếu cùng một số người bạn đang chơi ở quán internet ở thôn Phú Thọ, xã Tùng Lộc, nhóm của Tuấn liền tới quán và xảy ra ẩu đả, đánh nhau. Biết chuyện, chủ quán internet đã đuổi nhóm thanh niên ra ngoài.

Trước thực trạng tội phạm tuổi chưa thành niên ngày càng gia tăng, đòi hỏi các cấp, ngành và toàn xã hội cùng vào cuộc để phòng ngừa, ngăn chặn.

Sau khi ra khỏi quán, 2 nhóm thanh niên tiếp tục sử dụng hung khí như gậy bi-a dao, kiếm, đá để đánh nhau. Quá trình ẩu đả, Nguyễn Văn Tuấn cầm theo dao tự chế dài khoảng 70cm, cùng cả nhóm rượt đuổi nhóm thanh niên ở xã Tùng Lộc.

Trong lúc bỏ chạy, Lương Hữu Q. (SN 2003) – một thanh niên trong nhóm ở xã Tùng Lộc, bị té ngã, nhóm của Tuấn bắt kịp. Tuấn dùng dao tự chế chém vào Q. khiến thanh niên này bị thương nặng ở vai, chảy nhiều máu. Cả nhóm tiếp tục đánh, chém gây thương tích nặng ở đầu, lưng, đầu gối trái. Chỉ khi Lương Hữu Q. van xin, nhóm của Tuấn mới dừng tay.

Sau quá trình truy xét, làm rõ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử lý các đối tượng liên quan trong vụ việc. Riêng với Nguyễn Văn Tuấn, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về 2 hành vi “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đáng nói, trong thời gian cơ quan công an đang truy xét, làm rõ vụ việc gây gổ, đánh nhau, Nguyễn Văn Tuấn không hề ăn năn, hối cải, mà vẫn tiếp tục gây ra hành vi phạm tội. Vào giữa tháng 5/2025, Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trộm cắp tài sản.

Việc sử dụng hung khí như dao, kiếm để gây gổ, đánh nhau sẽ bị xem xét xử lý thêm tội sử dụng trái phép vũ khí.

Câu chuyện của Nguyễn Văn Tuấn không hiếm trong những năm gần đây, khi nhiều thanh niên vì thiếu kỹ năng sống, sa đà vào lối sống lệch lạc đã trượt dài theo con đường vi phạm pháp luật.

Trong những năm gần đây, nhờ sự quyết tâm của hệ thống chính trị, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã giảm qua từng năm. Tuy nhiên, vi phạm pháp luật ở thanh thiếu niên vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều trường hợp do hoàn cảnh gia đình, thiếu sự quản lý, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội hoặc các nhóm xấu, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật như: trộm cắp, giết người, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Lực lượng CSCĐ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trước thực tế này, Công an Hà Tĩnh khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của con em, đặc biệt là những thanh niên mới bước vào giai đoạn trưởng thành, dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh. Nhà trường cũng cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử trong tình huống khó khăn.

Về phía các em, cần phải hiểu rõ hậu quả pháp lý của từng hành vi là điều cần thiết. Chỉ một phút bồng bột có thể khiến cuộc đời họ rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Một chiếc xe máy trộm, một lần đua xe, một cuộc ẩu đả vì nóng giận…, đều có thể đổi bằng những năm tháng đánh mất tự do, đánh mất niềm tin của gia đình, xã hội.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói