Việt Nam gặp chủ nhà Arab Saudi ở VCK U23 châu Á 2026

Malaysia- Thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng A cùng ba đối thủ khác, sau lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra ở trụ sở LĐBĐ châu Á chiều 2/10.

Bên cạnh Arab Saudi, Việt Nam còn gặp Jordan và Kyrgyzstan.

Bảng B có đương kim vô địch Nhật Bản, Qatar, UAE, Syria.

Bảng C gồm Uzbekistan, Hàn Quốc, Iran, Lebanon.

Còn bảng D có Iraq, Australia, Thái Lan, Trung Quốc.

Trong lịch sử tham dự các vòng chung kết, Việt Nam dưới thời Gong Oh-kyun từng thua Arab Saudi 0-2 ở tứ kết 2022. Trước Jordan, đội hòa 0-0 tại vòng bảng 2020 dưới triều đại Park Hang-seo và thua 1-3 vòng bảng 2016 dưới sự dẫn dắt của Toshiya Miura. Trong khi đó, đây là lần đầu Kyrgyzstan dự giải.

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Thanh Nhàn (trái) mừng pha lập công trong trận thắng Syria 1-0 ở lượt cuối bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Việt Trì, Phú Thọ ngày 9/9/2025. Ảnh: Thủ Khúc

Ở vòng loại giải này, Việt Nam đứng nhất bảng C, sau khi thắng Bangladesh 2-0, Singapore và Yemen cùng tỷ số 1-0. 10 đội nhất còn lại là Jordan (bảng A), Nhật Bản (B), Australia (D), Kyrgyzstan (E), Thái Lan (F) Iraq (G), Qatar (H), Iran (I), Hàn Quốc (J) và Syria (K). 4 đội đứng nhì thành tích tốt nhất là Trung Quốc (D), Uzbekistan (E), Lebanon (F) và UAE (I).

Trước lễ bốc thăm hôm nay, ban tổ chức đã phân nhóm các đội tuyển, dựa vào thành tích ba kỳ giải gần nhất là 2020, 2022 và 2024. Việt Nam vào nhóm hai nhờ thành tích đứng thứ 6 sau khi dừng bước ở vòng bảng 2020, rồi vào tứ kết hai kỳ còn lại. Ba đội còn lại cùng nhóm này là Hàn Quốc (thứ 5), Australia (7), Qatar (8).

Nhóm một gồm chủ nhà Arab Saudi, Uzbekistan (1), Nhật Bản (2), Iraq (3). Nhóm ba có Thái Lan (9), Jordan (10), UAE (11), Iran (12). Nhóm bốn gồm Trung Quốc (13), Syria (14), Kyrgyzstan (15), Lebanon (16).

16 đội tuyển vượt qua vòng loại hầu hết là những cái tên quen mặt. Arab Saudi là chủ nhà, cùng Jordan, Nhật Bản, Australia, Iraq, Hàn Quốc và Uzbekistan dự đủ 7 kỳ giải, kể từ năm 2013. 5 đội khác có 6 lần dự vòng chung kết gồm Việt Nam, Thái Lan, Qatar, Trung Quốc và UAE. Xếp sau là Iran, Syria (5).

Hai đội lần đầu dự VCK vào năm sau là Kyrgyzstan và Lebanon. Kyrgyzstan tạo nên bất ngờ tại bảng E, khi hòa Uzbekistan 2-2 để chiếm ngôi đầu.

Vòng chung kết kỳ giải lần thứ 7 diễn ra từ ngày 7/1 đến 25/1/2026. Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra bốn đội nhất, bốn đội nhì vào tứ kết. Kỳ giải năm nay không được dùng làm vòng loại Olympic 2028.

Nhật Bản dẫn đầu với hai lần đăng quang năm 2016 và 2024. Xếp sau là Uzbekistan (2018), Arab Saudi (2022), Hàn Quốc (2020) và Iraq (2013).

Ở Đông Nam Á, Việt Nam giữ thành tích tốt nhất là á quân 2018. Thái Lan là vào tứ kết 2020. Trong khi đó, ở kỳ giải tính làm vòng loại Olympic, Indonesia có thành tích tốt nhất khi đứng thứ tư năm 2024.

vnexpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói