
Tháng 7/2019, Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết 154/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết 154). Một chiến lược đầu tư căn cơ, dài hạn cho công tác đào tạo trẻ ra đời, mở ra trang mới cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Sau 6 năm “đập đi xây lại”, bóng đá trẻ Hà Tĩnh đã có bước phát triển ấn tượng.
Bóng đá trẻ Hà Tĩnh hiện tại gồm các lứa U: 11, 13, 15, 17 và 19, với tổng số 125 cầu thủ, thuộc quản lý trực tiếp của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (Sở VH-TT&DL). Thời gian qua các cầu thủ trẻ đã gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng.

Đáng chú ý là HCB U13 quốc gia năm 2021, HCB U17 quốc gia năm 2023, HCĐ U17 quốc gia năm 2024. Bên cạnh đó, bóng đá trẻ Hà Tĩnh còn đóng góp nhiều gương mặt cho các đội tuyển Việt Nam như: tiền vệ Nguyễn Văn Khánh, hậu vệ Lê Quang Trường được triệu tập lên U17 Việt Nam; tiền vệ Nguyễn Viết Đức được triệu tập lên U16 Việt Nam.
Dù gặt hái được nhiều thành công, song thực tế hiện tại, công tác đào tạo bóng đá trẻ Hà Tĩnh lại đang đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách. Trong đó, đáng kể nhất là việc thiếu sân tập, thiếu dụng cụ tập luyện, phương tiện đi lại.
Hiện tại, toàn bộ 5 lứa của bóng đá trẻ Hà Tĩnh chỉ có 1 sân tập cỏ nhân tạo nằm trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Đây vốn là sân tập của đội 1 CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) nhưng sau đó được dành cho các tuyến trẻ tập luyện. Các lứa U đã quá quen với cảnh xếp hàng chờ nhận sân tập.

Ông Đặng Đình Trường - trợ lý HLV U11 HLHT cho biết: “Sân tập của các đội trẻ hiện tại không đảm bảo tiêu chuẩn khi chỉ rộng 50m, dài 90m trong khi kích thước tiêu chuẩn là rộng 64m, dài 100m. Thời gian qua, để 5 lứa bóng đá trẻ có sân tập luyện, chúng tôi đã phải chia theo ca, 2 lứa tập 1 ca, mỗi lứa tập 1 nửa sân.
Để đảm bảo thời gian tập luyện, có lúc các em phải tập từ 13h chiều, lúc thì phải tập 18h tối. Thậm chí, có khi chúng tôi phải chia sân thành 5 sân nhỏ để 5 lứa cùng tập luyện. Đối với các cầu thủ trẻ, việc tập luyện trên nền cỏ nhân tạo mặt sân không bằng phẳng, dễ gặp chấn thương như lật cổ chân, trật khớp. Điều này ảnh hưởng đến hiệu suất và sự tự tin của cầu thủ trong quá trình tập luyện”.
Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ chấn thương, việc thiếu sân tập còn gây rất nhiều khó khăn cho đội ngũ HLV khi đưa ra các giáo án tập luyện cho cầu thủ. Bên cạnh sân tập, phương tiện đi lại cũng là vấn đề gây khó khăn cho công tác đào tạo trẻ. 5 lứa bóng đá này đến nay không có xe đưa đón khi đi tập huấn, thi đấu. Mỗi lần đi tập huấn hay đi thi đấu các đội phải bỏ tiền thuê xe riêng, không thể chủ động được thời gian đi lại.
Ông Nguyễn Thế Mão - HLV trưởng U15 HLHT chia sẻ: “Sân tập, xe đưa đón, dụng cụ tập luyện là 3 vấn đề khó khăn nhất với bóng đá trẻ Hà Tĩnh thời điểm hiện tại. Nếu có xe đưa đón, các đội sẽ chủ động di chuyển về các sân bóng địa phương, giao lưu tập huấn với các đội bóng đá học đường giúp các em có thêm kinh nghiệm.
Lâu nay, mỗi lần đi tập huấn hay đi thi đấu, kinh phí đi lại hạn chế nên các đội bóng kêu gọi thêm sự đóng góp từ phụ huynh của các em. Rõ ràng về lâu dài, 2 vấn đề này cần phải được giải quyết nếu không sẽ rất ảnh hưởng đến công tác đào tạo, huấn luyện”.

Theo bà Phan Thị Thu Hường - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, xác định đưa Hà Tĩnh lọt nhóm dẫn đầu cả nước về bóng đá trẻ, thời gian qua đơn vị đã xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn, chú trọng nâng cao công tác đào tạo chuyên môn, đầu tư xây dựng giáo án luyện tập để cầu thủ trẻ phát huy hết khả năng. Bên cạnh đó, trung tâm cũng đã đề xuất tỉnh đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất, sân tập, tăng chế độ ăn uống… để các em có điều kiện tập luyện tốt hơn.
“Đơn vị đã đề xuất đầu tư sân tập, mua sắm phương tiện đi lại cho bóng đá trẻ nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến công tác đào tạo trẻ. Bên cạnh sân tập và phương tiện đi lại, vấn đề nhân sự huấn luyện cho các lứa bóng đá trẻ đến nay vẫn chưa đảm bảo. Một số đội vẫn chưa có đủ 3 người trong ban huấn luyện theo quy định của Nghị quyết 154” - bà Hường cho biết thêm.