Vốn chính sách “tiếp sức” cho làng nghề Hà Tĩnh phát triển

(Baohatinh.vn) - Nguồn vốn của Ngân hàng CSXH đã tiếp thêm nguồn lực để người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển các làng nghề ở Hà Tĩnh.

Gia đình anh Võ Khắc Du, trú tại thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ) chuyên sản xuất, kinh doanh đồ gỗ đã 30 năm nay. Từ quy mô nhỏ lẻ, đến nay gia đình đã mạnh dạn đầu tư, sản xuất theo hướng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hiện nay, cơ sở của gia đình anh đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương, doanh thu đạt từ 3-5 tỷ đồng mỗi năm.

500.JPG
Cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ của gia đình anh Võ Khắc Du (bên trái) được Ngân hàng CSXH huyện Đức Thọ cho vay vốn phát triển.

Anh Võ Khắc Du chia sẻ: "Sản xuất, kinh doanh đồ gỗ đòi hỏi cần nhiều vốn để đầu tư nguyên liệu, máy móc phục vụ dây chuyển sản xuất. Ngoài nguồn vốn tích góp, gia đình được ngành Ngân hàng hỗ trợ cho vay vốn đầu tư. Đặc biệt, chúng tôi đã gắn bó với nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện Đức Thọ từ nhiều năm nay với lãi suất ưu đãi và ổn định, góp phần giúp gia đình có thêm nguồn lực tăng quy mô hoạt động".

Cùng với anh Võ Khắc Du, nhiều hộ dân tại xã Thanh Bình Thịnh đã được Ngân hàng CSXH huyện Đức Thọ cho vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Ông Đoàn Minh Cẩn – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Bình Thịnh cho biết: “70% hộ gia đình tại địa phương tham gia nghề mộc. Thời gian qua, Ngân hàng CSXH đã tạo điều kiện giải ngân các chương trình giải quyết việc làm, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo… để người dân đầu tư mở rộng quy mô hoạt động, góp phần phát triển làng nghề mộc truyền thống tồn tại đã hàng trăm năm nay.

Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn xã đạt hơn 78 tỷ đồng, trong đó 70% dư nợ được người dân dành để đầu tư mô hình, phát triển làng nghề mộc Thái Yên. Các chương trình tín dụng chính sách xã hội với lợi thế ổn định về lãi suất cho vay đã giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập”.

501.JPG
Gia đình ông Nguyễn Trọng Hà (TX Hồng Lĩnh) đang vay vốn chương trình giải quyết việc làm phát triển nghề rèn đúc.

Tại làng nghề truyền thống rèn đúc Trung Lương (phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh), nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đang phát huy hiệu quả cao. Hàng trăm hộ dân tại làng nghề đang được tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách để đầu tư máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Gia đình ông Nguyễn Trọng Hà (phường Trung Lương) gắn bó với nghề rèn đúc 30 năm và đến nay đã xây dựng được thương hiệu sản phẩm. Đặc biệt, bộ sản phẩm dao thép Thanh Hà của cơ sở đã đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nên được thị trường ưa chuộng.

Ông Nguyễn Trọng Hà chia sẻ: “Tôi đã vay vốn Ngân hàng CSXH thị xã Hồng Lĩnh từ nhiều năm nay. Từ đây đã tạo thêm nguồn lực để tôi đầu tư máy móc, thiết bị, chuyển dây chuyền sản xuất từ thủ công sang tự động ở nhiều hạng mục, giúp gia tăng năng suất, hiệu quả. Sản phẩm của chúng tôi đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành, mỗi năm gia đình thu về lợi nhuận trên 200 triệu đồng”.

Ông Cao Xuân Tiến – Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH thị xã Hồng Lĩnh cho hay: “Thời gian qua, đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh các chương trình tín dụng chính sách chủ lực như: cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo… Trong đó, luôn ưu tiên nguồn vốn cho người dân đầu tư phát triển làng nghề truyền thống, đóng góp tích cực vào các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn. Tổng dư nợ của đơn vị đến nay đạt trên 204 tỷ đồng".

502.JPG
Tính đến 31/3/2024, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh đạt 6.788 tỷ đồng.

Hà Tĩnh có nhiều làng nghề truyền thống trên nhiều lĩnh vực như: sản xuất nước mắm – chế biến thủy hải sản, sản xuất muối, đan lát, sản xuất hương, chổi, bánh đa nem… Với mục tiêu đồng hành cùng chính quyền địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh đã tạo điều kiện tiếp vốn cho người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, trong đó ưu tiên nguồn lực phát triển các làng nghề truyền thống.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng - chính sách toàn địa bàn đạt 6.788 tỷ đồng, trong đó, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, phát triển các làng nghề đạt khoảng 4.727 tỷ đồng.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm các nhà máy sản xuất pin, ôtô điện tại KKT Vũng Áng

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm các nhà máy sản xuất pin, ôtô điện tại KKT Vũng Áng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hạ tầng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung.
Hà Tĩnh và WB bàn giải pháp triển khai dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu

Hà Tĩnh và WB bàn giải pháp triển khai dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà bày tỏ mong muốn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị, tiến tới khởi công dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2027.
Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới giảm 125 USD, xuống mức thấp nhất một tháng, do giới đầu tư dự báo lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed.
Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 - 200.000 đồng/lượng vào lúc 9 giờ sáng 18/3. Diễn biến phản ánh áp lực từ đồng USD phục hồi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Mùa gom mật ngọt...

Mùa gom mật ngọt...

Những ngày này, nhiều người nuôi ong ở xã vùng núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra chất lượng mật và thu hoạch sớm.
Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.