Vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

(Baohatinh.vn) - Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 13 kỳ đại hội và từ ngày 19/1/2026 diễn ra đại hội lần thứ XIV. Trong đó, nhiều kỳ Đại hội Đảng mang dấu ấn đặc biệt trên con đường đưa đất nước vượt qua khó khăn, tạo bước phát triển mới trong tiến trình cách mạng.

bqbht_br_image-4877.jpg
Người dân Hà Tĩnh tin tưởng và kỳ vọng lớn từ Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo Nhân dân cả nước đứng lên làm cách mạng, giành độc lập cho dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cao trào cách mạng diễn ra trên khắp cả nước với khí thế sôi nổi. Sau khi giành được độc lập vào năm 1945, cùng với muôn vàn khó khăn do thù trong, giặc ngoài, đất nước ta phải tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Đại hội lần thứ II của Đảng, diễn ra tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang). Ảnh tư liệu.

Đại hội lần thứ II của Đảng, diễn ra tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang). Ảnh tư liệu.

Khi cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn tổng phản công, Đảng đã tiến hành Đại hội lần thứ II vào tháng 2/1951. Đại hội xác định nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam là đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Đặc biệt, tại đại hội, Đảng quyết định ra hoạt động công khai với tên gọi “Đảng Lao động Việt Nam”, một bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược, khẳng định sự trưởng thành về chính trị, tổ chức và tư duy lãnh đạo của Đảng. Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và của Nhân dân lao động Việt Nam. Đảng lấy Chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng và xây dựng Đảng theo nguyên tắc một đảng vô sản kiểu mới, lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt căn bản của Đảng; phê bình, tự phê bình là quy luật phát triển của Đảng; phục vụ Nhân dân là mục tiêu hoạt động của Đảng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam, ngày 5/9/1960. (Ảnh: baotanglichsu.vn).
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam, ngày 5/9/1960. (Ảnh: baotanglichsu.vn).

Khi cách mạng bước sang giai đoạn mới sau Hiệp định Giơnevơ, vừa tập trung xây dựng CNXH ở miền Bắc vừa phải đấu tranh thống nhất đất nước trước âm mưu chia cắt của kẻ thù, Đại hội III của Đảng (năm 1960) đã khẳng định Cách mạng Việt Nam phải chuyển hướng. Phát động chiến tranh vũ trang ở miền Nam với mục tiêu đánh đổ Mỹ - ngụy; xây dựng miền Bắc XHCN, làm hậu phương vững chắc chi viện cho cách mạng miền Nam để giành độc lập thống nhất đất nước. Thực hiện đường lối do Đại hội III đề ra, cách mạng Việt Nam đã phát triển vượt bậc, vượt qua mọi gian nan thử thách, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đi đến cuộc tổng tấn công năm 1975 giành độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

23-8177.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội (Ảnh tư liệu).

Đất nước độc lập, tiến lên xây dựng CNXH, nhưng thử thách mới lại đến. Chiến tranh xẩy ra ở biên giới phía Nam và phía Bắc. Cơ chế quản lý kế hoạch hóa và bao cấp không còn phù hợp, lại bị cấm vận nên tình hình KT-XH diễn ra phức tạp. Phe XHCN - chỗ dựa vững chắc đang bị khủng hoảng, niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng bị xói mòn. Đứng trước nguy cơ đó, Đảng đã tiến hành Đại hội VI vào năm 1986. Với tinh thần cần phải đổi mới nhận thức và tư duy đã ngự trị suốt quá trình cách mạng, Đảng ta yêu cầu phải “nhìn thẳng vào sự thật”, nhận rõ những yếu kém và tồn tại, những cản trở trên con đường phát triển, từ đó đề ra chủ trương công cuộc đổi mới. Trước tiên là đổi mới tư duy về cơ chế quản lý kinh tế, đồng thời tiến hành dân chủ tự phê bình, phê bình, siết chặt kỷ cương trong Đảng và hệ thống chính trị. Tiến hành từng bước chuyển nền kinh tế bao cấp sang thực hiện cơ chế thị trường định hướng XHCN. Sự nghiệp đổi mới từ Đại hội VI tiếp tục được sáng tạo, bổ sung và hoàn thiện qua các kỳ đại hội Đảng tiếp theo.

Đến nay, sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Từ một nước ở tốp nghèo nhất thế giới, bình quân đầu người chưa đến 100 USD, đến năm 2025, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD xếp thứ 32 thế giới, bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao (hoàn thành một trong những cột mốc lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra). Văn hóa - xã hội phát triển, đất nước ổn định, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Vai trò, vị thế và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam tiếp tục được khẳng định, nâng cao.

Trên cơ sở đúc kết những bài học đã rút ra sau 40 năm đổi mới, trước những thách thức và thời cơ mới, Đại hội XIV của Đảng khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới”. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tăng cường thực hiện 3 đột phá chiến lược và các mô hình, phương thức phát triển mới. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD.

image.jpg
TP. Hà Nội được trang trí cờ, pano chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: zingnews.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đó cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý mà trọng tâm là: Hoàn thiện thể chế chính trị, cơ chế quản lý kinh tế để giải phóng sức sản xuất. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam, xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới; quản lý phát triển xã hội bền vững, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Củng cố quốc phòng, đẩy mạnh an ninh quốc gia, tạo môi trường hòa bình cho phát triển đất nước; phát huy vai trò vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, tháo gỡ các điểm nghẽn, tiến hành đồng bộ cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy.

Giữa lúc tình hình địa chính trị thế giới và khu vực đang diễn ra vô cùng phức tạp, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với khát vọng đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới. Hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao, đoàn kết một lòng hướng tới mục tiêu: đưa đất nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng XHCN, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Chủ đề Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Có thể bạn quan tâm