Xây dựng Đảng

cover-pc-bi-thu-dh-dang-1.jpg

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân cả nước đang phấn khởi, tự hào hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội đã trao đổi cùng phóng viên Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh về trách nhiệm chính trị, niềm tin và kỳ vọng của Hà Tĩnh đối với những quyết sách lớn của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

unit-do.png

PV: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được xác định là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước. Xin đồng chí cho biết ý nghĩa, tầm vóc của Đại hội lần này và những kỳ vọng của Hà Tĩnh đối với các quyết sách chiến lược sẽ được hoạch định tại Đại hội?

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ từ giai đoạn ổn định, phục hồi sang tăng tốc, bứt phá, đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

dai-hoi-dang-xiv-2-znews.jpg
image-1-524.jpg
TP. Hà Nội được trang trí cờ, pano chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: zingnews

Đại hội sẽ xác định tầm nhìn, khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và tiến tới nước phát triển, thu nhập cao. Trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thời gian qua, Đại hội sẽ rút ra những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn, đồng thời đề ra các quyết sách chiến lược mang tính đột phá, phù hợp với bối cảnh thế giới, khu vực đang biến động phức tạp và khó dự báo.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV xác định ba đột phá chiến lược có ý nghĩa quyết định, gồm: tạo đột phá về thể chế phát triển; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đồng thời, Đại hội cũng xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

image-1-9563.jpg
Thượng tướng Lê Đức Thái - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh.

Tin tưởng, đồng thuận cao với tầm nhìn và những định hướng chiến lược mà Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh kỳ vọng các quyết sách của Đại hội sẽ tạo nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển toàn diện của các địa phương, qua đó mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện cho những bước bứt phá trong giai đoạn tới.

Đối với Hà Tĩnh, các quyết sách của Đại hội, đặc biệt là về phát triển hạ tầng chiến lược, liên kết vùng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, sẽ là động lực quan trọng để tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn. Tỉnh kỳ vọng những định hướng, giải pháp đột phá mà Đại hội XIV của Đảng hoạch định, sẽ tạo “đòn bẩy” để mở rộng và phát triển Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics của khu vực và cả nước, gắn với mục tiêu đưa công nghiệp trở thành động lực chính dẫn dắt tăng trưởng.

bqbht_br_duongchien-bi-thu-tinh-uy-nguyen-duy-lam-kiem-tra-mot-so-du-an-tai-thi-xa-ky-anh.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kiểm tra một số dự án tại KKT Vũng Áng

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm và kỳ vọng những định hướng lớn của Đại hội về phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam sẽ tạo thêm động lực để tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới, coi đây là nền tảng tinh thần, động lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững.

PV: Với vai trò là Trưởng đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xin đồng chí cho biết những nội dung trọng tâm mà đoàn tập trung đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội lần này?

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm: Tham dự Đại hội XIV của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh thể hiện sự nhất trí cao và tin tưởng sâu sắc vào các định hướng, quyết sách chiến lược của Đại hội. Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ tập thể, bám sát thực tiễn của địa phương và yêu cầu phát triển chung của đất nước, Đoàn đại biểu Hà Tĩnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ tham gia đóng góp những ý kiến thiết thực, tâm huyết vào các văn kiện trình Đại hội.

image-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm quán triệt tinh thần, chương trình, nội dung đại hội với đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIV của Đảng.
trich-dan-bi-thu-hs-1500-x-2300-px.jpg

Trọng tâm là góp ý vào định hướng phát triển kinh tế – xã hội và mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh gắn với bền vững; nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, làm rõ vai trò của công nghiệp, kinh tế biển, các khu kinh tế động lực gắn với phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, quan tâm góp ý về cơ chế, chính sách phát triển vùng và địa phương, nhất là vấn đề liên kết vùng; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng chiến lược như giao thông, logistics, năng lượng và kiến nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế đủ mạnh nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo điều kiện để các địa phương trong cả nước phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, bứt phá trong giai đoạn tới.

image-3.jpg
image-4.jpg
image-5.jpg
Hạ tầng giao thông, liên kết vùng được Hà Tĩnh chú trọng.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết.

PV: Trên cơ sở tinh thần và định hướng của Đại hội XIV, Hà Tĩnh xác định những đột phá chiến lược nào để tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm: Quán triệt tinh thần Đại hội XIV và tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh xác định tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét, thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội.

Một là, đẩy mạnh chuyển đổi số trên ba trụ cột xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, thúc đẩy xã hội số, nâng cao chất lượng quản trị công; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh, đảm bảo phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

bqbht_br_1mm.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành thử nghiệm đơn vị hành chính mới tại xã Nghi Xuân (tháng 6/2025).

Hai là, tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, trình độ lý luận, năng lực thực tiễn, hành động quyết liệt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Ba là, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút dự án đầu tư chiến lược, trọng tâm là khu, cụm công nghiệp quy mô lớn, logistics, giao thông kết nối khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch, cửa khẩu với hệ thống giao thông quốc gia; hạ tầng khu vực ga đường sắt tốc độ cao (theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng - TOD). Các công trình đa mục tiêu chống biến đổi khí hậu; xây dựng, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics của khu vực và cả nước.

Hà Tĩnh những ngày này đang khoác lên mình một diện mạo mới, rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Hà Tĩnh những ngày này đang khoác lên mình một diện mạo mới, rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Cùng với đó, Hà Tĩnh tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, sinh thái, bền vững; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Chú trọng việc phát huy các giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; mở rộng liên kết, tăng cường hội nhập, tạo môi trường ổn định để phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

NHÓM PV (thực hiện)

Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!