Vượt khó, Hương Khê quyết "cán đích" xóa nhà tạm theo kế hoạch

(Baohatinh.vn) - Các xã vùng sâu, vùng xa ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đang đối mặt với khó khăn trong xóa nhà tạm khi giá vật liệu tăng cao, thiếu nhân công do xây dựng nhiều công trình cùng thời điểm.

Hương Khê là một trong những địa phương có số nhà lớn nhất được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo đó, tổng nhu cầu xây dựng mới và sửa chữa nhà ở trên địa bàn huyện là 291 nhà (xây dựng mới 224 nhà; nâng cấp, sửa chữa 67 nhà). Mặc dù địa phương đã chủ động triển khai từ sớm nhưng chương trình vẫn đang phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc.

bqbht_br_4.jpg
Hương Khê là một trong những địa phương có số nhà lớn nhất được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Hà Văn Đàn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện thông tin, đến nay 100% ngôi nhà đã được khởi công; toàn huyện cũng đã huy động thêm gần 3 tỷ đồng thực hiện chương trình. Cùng đó, địa phương huy động gần 2.000 ngày công; 3.000 viên gạch xây, 100m2 gạch lát, 28 tấn xi măng… Các tổ chức đoàn thể cấp huyện vận động đoàn viên, hội viên huy động nhân lực, vật lực để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Hiện, Ủy ban MTTQ huyện đã phân bổ 6,02 tỷ đồng của Quỹ “Vì người nghèo ” hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện chương trình.

Mặc dù đã khởi công 100% ngôi nhà, tuy nhiên tiến độ xây dựng, hoàn thành nhà ở tại một số địa phương có chậm so với kế hoạch. Một số xã có nhà làm móng nhưng chưa lên tường. Ngoài ra, một số hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật ốm đau đột xuất nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện, gia đình có người thân mới mất nên việc vận động triển khai xây dựng khó khăn… Đặc biệt, có 23 hộ nghèo, cận nghèo tại 6 xã: Hương Lâm, Hương Vĩnh, Hương Xuân, Phúc Đồng, Hương Giang, Gia Phố gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngoài nguồn hỗ trợ từ chương trình và hỗ trợ của huyện, hộ gia đình không huy động thêm được các nguồn lực khác để xây dựng.

bqbht_br_1.jpg
Các lực lượng hỗ trợ xã Hương Lâm xóa nhà tạm.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy xã Hương Lâm (Hương Khê) chia sẻ: "Là xã biên giới, địa bàn rộng, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn nên toàn xã vẫn còn 36 hộ phải sống trong nhà tạm, dột nát. Với việc xa trung tâm, địa hình cách trở (cách thị trấn Hương Khê khoảng 20km) nên vật liệu chuyển về xa hơn, vì thế giá cao hơn các nơi khác. Khó khăn hơn, địa phương đang thiếu vật liệu trầm trọng, hiện nay còn rất nhiều nhà chưa có gạch xây dựng. Bên cạnh đó, do xây dựng đồng loạt (33 nhà xây mới) nên trên địa bàn đang có tình trạng thiếu thợ xây.

Nhiều địa phương khác cũng đang gặp tình trạng khó khăn như ở Hương Lâm. Hiện nay, do trên địa bàn cùng một lúc xây dựng, sửa chữa nhiều nhà nên ảnh hưởng tiến độ các công trình. Các xã vùng sâu, vùng xa, chi phí, giá vật liệu tăng cao, vượt quá dự toán ban đầu (do khoảng cách vận chuyển xa), việc thuê nhân công xây dựng gặp khó khăn (do công trình nhỏ, chi phí xây dựng ít)…"

bqbht_br_2.jpg
Lãnh đạo huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc người dân và các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện xác định, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Địa phương thống nhất mục tiêu đến ngày 19/5/2025 sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Thái Phúc Sơn cho biết: "Hiện đang là giai đoạn cao điểm đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chúng tôi đã nhận diện các khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ. Đối với 23 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các địa phương đang rà soát cụ thể nhu cầu hỗ trợ của từng hộ, trên cơ sở đó huyện sẽ giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể từ huyện đến xã, thôn; đồng thời đề xuất đơn vị đỡ đầu theo Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 1/4/2025 của Ban Chỉ đạo 1056 tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ."

Lãnh đạo huyện cũng thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu các địa phương nắm chắc tình hình đến tận từng hộ, những khó khăn, vướng mắc phát sinh để có giải pháp huy động nguồn nhân lực hỗ trợ các hộ hoàn thành xây dựng đúng tiến độ. Trong đó, yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra, động viên, đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành việc xây dựng nhà ở theo kế hoạch.

Địa phương tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục ủng hộ kinh phí, vật tư, vật liệu, nhân lực để thực hiện có hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, dột nát.

bqbht_br_3.jpg
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sỹ thành lập các tổ công tác, hỗ trợ các hộ dân trong quá trình thi công trên địa bàn xã biên giới, vùng sâu.

Cùng với sự chủ động từ địa phương, các cấp, ngành, doanh nghiệp trong và ngoài huyện với tinh thần sẻ chia, đang thiết thực đồng hành cùng Hương Khê tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chương trình. Đơn cử, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải đã hỗ trợ địa phương 28 tấn xi măng nhằm giải quyết phần nào về thiếu nguồn vật liệu. Thực hiện chỉ đạo phân công đơn vị đỡ đầu của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã huy động lực lượng lập thành các tổ công tác; hỗ trợ các hộ dân trong quá trình thi công trên địa bàn các xã biên giới, vùng sâu như Hương Lâm, Hương Liên, Hương Vĩnh, Hoà Hải, Phú Gia…

Dù công việc vẫn còn nhiều ngổn ngang, vất vả nhưng như một mệnh lệnh từ trái tim, cả hệ thống chính trị huyện đặt quyết tâm cao nhất thực hiện bằng được mục tiêu hoàn thành 100% nhà mới cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trước ngày 19/5.

Chủ đề Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đọc thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!