Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Thại

(Baohatinh.vn) - Được đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là niềm tự hào của cá nhân đồng chí Trần Quốc Thại, cũng là niềm vui chung của cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Thại

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cài Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Thại.

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), chiều 12/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Thại - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ Tĩnh; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; nguyên Đặc phái viên Ban Bí thư Trung ương.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Trần Quốc Thại (SN 1932) kết nạp Đảng ngày 16/9/1950 tại Chi bộ thôn Bắc Kinh, xã Ích Hậu, huyện Can Lộc (nay là huyện Lộc Hà).

Đồng chí nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ Tĩnh; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí hiện là đảng viên thuộc Chi bộ Tổ dân phố 8, phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh). Đến nay, khi đã 92 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đồng chí vẫn luôn là tấm gương sáng để thế hệ con cháu học tập noi theo.

Việc trao tặng Huy hiệu cao quý 75 năm tuổi Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân với sự đóng góp của đồng chí Trần Quốc Thại đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung và tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Thại

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Thành ủy Hà Tĩnh chúc mừng đồng chí Trần Quốc Thại.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Thại

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quốc Thại.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Thại

Đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, đại diện Tỉnh ủy - HĐND -UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quốc Thại.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trân trọng gửi lời chúc mừng đồng chí Trần Quốc Thại và khẳng định việc đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là niềm tự hào của cá nhân đồng chí và cũng là niềm vui chung của cán bộ, đảng viên, Nhân dân tỉnh nhà.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Thại

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng đồng chí Trần Quốc Thại.

Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn những đóng góp của đồng chí Trần Quốc Thại và các thế hệ cán bộ đi trước đã đặt nền móng cho Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, phát huy truyền thống quê hương, kế thừa sự nghiệp của các thế hệ cán bộ đi trước, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tập trung cao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững quốc phòng, an ninh, đưa tỉnh nhà phát bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn với những kinh nghiệm của mình, thời gian tới đồng chí Trần Quốc Thại và các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm, theo dõi, góp ý cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đương nhiệm các định hướng phát triển.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Thại

Đồng chí Trần Quốc Thại bày tỏ vui mừng khi được đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Thại bày tỏ niềm xúc động khi đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và khẳng định sẽ luôn cố gắng phát huy trách nhiệm của mình, xứng đáng với Huy hiệu Đảng đã được trao tặng.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Thại

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quốc Thại.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Thại

Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quốc Thại.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Thại

Người thân tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quốc Thại.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Ngày 16/9, Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...