Tiếp thu nghiêm túc nội dung cốt lõi của các chủ trương, đường lối, chính sách mới

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp thu sâu sắc tinh thần, nội dung cốt lõi của các chuyên đề được phổ biến tại hội nghị tập huấn công tác khoa giáo năm 2025.

bqbht_br_img-7587-copy.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 12/11, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội toàn quốc tập huấn công tác khoa giáo năm 2025.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

bqbht_br_img-7609-copy.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt chuyên đề: “Yêu cầu đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đáp ứng tình hình mới”.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, thực tiễn hơn 3 thập niên đổi mới cho thấy, mỗi khi Việt Nam có bước đột phá về tư duy và thể chế, đất nước lại đạt được bước nhảy vọt về phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, đột phá đó chính là tư duy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số toàn diện. Đây không chỉ là sự chuyển đổi về công cụ, mà là cuộc chuyển hóa căn bản về mô hình phát triển, quản trị và văn hóa sáng tạo của dân tộc Việt Nam - từ “bắt kịp” sang “song hành” và “dẫn dắt” trong một số lĩnh vực.

Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn 2025 - 2035 là biến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành năng lượng chủ đạo của tăng trưởng; đưa chuyển đổi số trở thành phương thức điều hành, quản lý và sản xuất mới; hình thành nền kinh tế tự chủ, xanh, số, sáng tạo và bền vững; xây dựng nguồn nhân lực tri thức và văn hóa sáng tạo làm nền tảng của quốc gia phát triển.

bqbht_br_img-7630-copy.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Tiếp đó, hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT truyền đạt chuyên đề: Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; những nhiệm vụ của địa phương trong tham mưu thực hiện nghị quyết quan trọng này.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, Nghị quyết 71 đề ra các mục tiêu tới năm 2030 và năm 2035 với các chỉ tiêu cụ thể về mở rộng tiếp cận công bằng, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á; nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nâng tầm các cơ sở giáo dục đại học trở thành các trung tâm tri thức, đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Nghị quyết xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó 5 nhóm chung và 3 nhóm riêng cho các bậc học (giáo dục mầm non và phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học).

bqbht_br_img-7610-copy.jpg
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm một cách sâu sắc, toàn diện đến công tác khoa giáo. Đây là lĩnh vực trọng yếu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác khoa giáo có vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... Tất cả đều có mối quan hệ mật thiết và gắn bó chặt chẽ với công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng-an ninh, hội nhập quốc tế, phát triển con người Việt Nam toàn diện.

"Công tác khoa giáo còn góp phần xây dựng nền khoa học phát triển, giáo dục tiên tiến, y tế hiện đại, xã hội nhân văn, công bằng và văn minh, góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng và sức mạnh nội sinh của đất nước" - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, hội nghị hôm nay nhằm quán triệt, triển khai các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe Nhân dân đến các cấp ủy, cán bộ tham mưu về công tác khoa giáo của Đảng trong cả nước. Do đó, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp thu sâu sắc tinh thần, nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận được phổ biến tại hội nghị để triển khai hiệu quả trên từng lĩnh vực.

Trong chiều nay, hội nghị sẽ nghe đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế truyền đạt chuyên đề: “Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển y tế cơ sở thời gian qua; những nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”.

Chuyên đề sẽ làm rõ kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển y tế cơ sở thời gian qua; những nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết số 72, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!