Giám sát, phản biện xã hội - cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân

(Baohatinh.vn) - Mô hình chính quyền 2 cấp đi vào vận hành, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh càng khẳng định rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, là “tai mắt” góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội.

Giám sát và phản biện xã hội là một trong những chức năng quan trọng của MTTQ, thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Để thực hiện hiệu quả chức năng này, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, kế hoạch cụ thể, đặc biệt là khi mô hình chính quyền 2 cấp đi vào vận hành.

bqbht_br_1.jpg
Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Đình Nguyên - Phó trưởng Ban Dân chủ, pháp luật và tôn giáo, dân tộc (Ủy ban MTTQ tỉnh) cho biết: “Bên cạnh các chương trình giám sát thường xuyên, MTTQ tỉnh còn tổ chức nhiều cuộc giám sát theo chuyên đề tại các sở, ngành, địa phương, tập trung vào những lĩnh vực người dân quan tâm như: cải cách thủ tục hành chính; thực hiện chính sách an sinh xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…”.

Bên cạnh hoạt động giám sát, công tác phản biện xã hội cũng được chú trọng với nhiều nội dung thiết thực như: triển khai lấy ý kiến của đoàn viên, hội viên, lãnh đạo MTTQ tỉnh qua các thời kỳ, thành viên các hội đồng tư vấn đối với dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng; góp ý, phản biện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các nghị quyết của HĐND tỉnh, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_2.jpg
Lãnh đạo MTTQ tỉnh qua các thời kỳ, thành viên các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan trực tiếp quyền lợi của đoàn viên, hội viên, Nhân dân.

Nhiều ý kiến, khuyến nghị của mặt trận và các tổ chức thành viên đã được các cấp, ngành tiếp thu, bổ sung, góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội cũng được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả bằng việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến của Nhân dân; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Từ tháng 7/2025 đến nay, MTTQ tỉnh đã phối hợp tập huấn nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội tại 4 cụm xã với gần 500 cán bộ mặt trận, thôn, tổ dân phố tham gia. Thời gian tới, hoạt động này tiếp tục được tổ chức tại các địa phương trên toàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã Đông Kinh thường xuyên giám sát hoạt động tại Trung tâm Hành chính công của xã.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã Đông Kinh thường xuyên giám sát hoạt động tại Trung tâm Hành chính công của xã.

Tại cấp xã, nơi trực tiếp vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã phát huy vai trò giám sát một cách linh hoạt, hiệu quả. Nhiều địa phương gắn công tác giám sát với việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là trong quá trình giải quyết thủ tục tại trung tâm hành chính công.

Sau sáp nhập, xã Đông Kinh gặp nhiều khó khăn khi địa bàn rộng, cán bộ và trang thiết bị ở Trung tâm Hành chính công của xã đều thiếu; người dân chưa quen với cách thức vận hành bộ máy mới nên không tránh khỏi những tâm tư.

bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_5.jpg
Với sự tham mưu của MTTQ và các đơn vị chức năng, xã Đông Kinh đã tổ chức các hội nghị đối thoại để lắng nghe tiếng nói của người dân.

Ông Đặng Quang Bắc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Kinh cho biết. “Từ thực tế đó, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức giám sát thường xuyên hoạt động tại Trung tâm Hành chính công, ghi nhận phản ánh của người dân về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, tiến độ giải quyết hồ sơ. Từ kết quả giám sát, mặt trận đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân tại 4 cụm thôn; phối hợp Công an xã tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân”.

Ông Đinh Văn Tứ - Bí thư Chi bộ thôn Thượng Nguyên (xã Đông Kinh) chia sẻ: “Tham gia các diễn đàn, chúng tôi rất đồng tình với những nội dung được thảo luận, trao đổi. Nhiều băn khoăn của người dân được giải đáp, một số vướng mắc ở cơ sở cơ bản được tháo gỡ; cán bộ và người dân cũng chia sẻ, thấu hiểu cho nhau hơn”.

bqbht_br_10.jpg
MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò giám sát, phản biện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả các hội nghị đối thoại tại cơ sở. Trong ảnh: Xã Sơn Tiến tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2025.

Với tinh thần “gần dân, hiểu dân, nói dân tin, làm dân theo”, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh đang góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong mô hình chính quyền 2 cấp.

“Giám sát và phản biện xã hội là kênh quan trọng để Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đồng thời, bảo đảm tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, phản ánh kịp thời. Trong bối cảnh chính quyền tinh gọn, bộ máy hành chính được sắp xếp lại, công tác này càng phải được triển khai khách quan, sâu sát, mang tính xây dựng cao để không chỉ phát hiện vấn đề mà còn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân”.

Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!