2 lao động Hà Tĩnh bị cướp bắn tử vong tại Angola

(Baohatinh.vn) - Đại sứ quán Việt Nam tại Angola vừa thông báo tin buồn về việc anh Đặng Quốc Nghĩa (44 tuổi, quê Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Viết Hậu (33 tuổi, quê Sơn Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh) tử vong vào ngày 6/3 do bị cướp đánh và bắn tại khu vực tỉnh Uige.

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Ăngola

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Ăngola

Được biết, anh Đặng Quốc Nghĩa sang Angola lao động đã được 3 năm. Theo nguồn tin từ Ăngola, anh Nghĩa và anh Hậu bị cướp bắn, đánh đến chết tại tỉnh Uige. Anh Hậu ra đi để lại vợ cùng với hai con thơ ở nhà.

Trước đó, ngày 4/10/2015, anh Lê Văn Quế (32 tuổi, trú xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân) cũng bị một nhóm cướp bắn bắn chết tại Ăngola.

Hiện Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Angola đang kêu gọi mọi người giúp đỡ, đưa thi thể các anh về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast