Nguyễn Văn Phúc, 63 tuổi, bị cáo buộc mở bình gas đốt nhà sau khi cự cãi với người phụ nữ sống chung, lửa cháy lan khiến 56 ki-ốt trong chợ bị thiêu rụi.
Tối 22/8, ông Mai Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, làm rõ vụ hỏa hoạn khiến 56 căn ki-ốt chợ Thanh Tùng ở ấp Cái Ngay bị thiêu rụi.
Nghi phạm gây ra vụ cháy là Nguyễn Văn Phúc cũng bị bỏng, ngạt khói, đang được điều trị duới sự giám sát nghiêm ngặt của Công an tỉnh Cà Mau.
Đám cháy xuất phát từ căn nhà của ông Nguyễn Văn Phúc sau đó lan cả chợ, thiêu rụi 56 căn ki-ốt. Ảnh: Trịnh Hải
Theo điều tra ban đầu, ông Phúc và người phụ nữ 52 tuổi sống chung như vợ chồng tại ki-ốt thuê trong chợ Thanh Tùng. Ông này làm nghề chạy đò thuê còn người phụ nữ buôn bán tại chợ. Trong quá trình chung sống, hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi do ghen tuông. Trưa nay, ông Phúc dùng dao chém vợ hờ.
Bà Nguyễn Thị Ái, tiểu thương có 11 căn ki-ốt bị cháy, cho biết người vợ sau đó chạy ra khỏi nhà, thân thể có nhiều vết thương, nên bà và người cháu đưa đi bệnh viện. Trên đường, nạn nhân nói "coi chừng ổng (ông Phúc) đốt nhà lồng". "Chồng tôi chạy qua định ngăn thì nhà ông ấy đã bốc cháy dữ dội", bà Ái kể.
Còn anh Dương Văn Đồng, sống đối diện nhà Phúc, cho biết phát hiện ông này tháo bình gas xả khí khắp nhà, rồi dùng hột quẹt bật lửa đốt, ngôi nhà phát cháy. Khi đó, anh cùng mọi người xung quanh cố gắng dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Quá hoảng loạn, anh bỏ chạy khỏi hiện trường.
Lửa nhanh chóng bùng phát rồi lan sang các căn liền kề. Phần lớn nhà ở đây làm bằng gỗ, tôn, khu vực có gió mạnh nên trong chốc lát hỏa hoạn lan nhanh, tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Sau nửa giờ, đám cháy đã lan rộng gần như toàn khu chợ. Nhiều người chạy tán loạn, bỏ lại tài sản.
Lực lượng chức năng huy động hàng trăm người tới dập lửa. Tuy nhiên khu vực cháy lớn nằm cặp mé bờ sông gây khó cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận. Một số cano của lực lượng PCCC và người dân chạy dọc sông tìm cách khống chế lửa.
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng bởi có thể ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và gây xáo trộn trật tự xã hội.
Điều khiển xe tải không chú ý quan sát, không bật tín hiệu xin chuyển hướng, Võ Quốc Đàm (xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh) đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.
Thẩm mỹ viện Mailisa - một trong những hệ thống thẩm mỹ lớn tại Việt Nam - do bà Phan Thị Mai, sáng lập và điều hành, đến nay đã có 17 chi nhánh trên toàn quốc.
Sau khi ăn nhậu xong, Cường và Sơn, cùng trú tại xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh bàn bạc với nhau đi thăm dò xem nhà người dân quanh xã có ai nuôi gà để buổi tối đi bắt trộm.
Hưởng ứng phong trào thi đua do Cục C10 (Bộ Công an) phát động, Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) đã triển khai và hoàn thành giai đoạn 1 chiến dịch 75 ngày đêm số hóa hồ sơ phạm nhân.
Đoạn đường hơn 500m qua TDP 7 (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) thi công gián đoạn, xuất hiện hàng loạt "ổ gà" khiến việc lưu thông của người dân gặp khó, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Bị cáo Nguyễn Trí Dũng (SN 1987, trú xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và bị cáo Trần Anh Tuấn (SN 1995, trú phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) bị đưa ra xét xử lưu động về tội danh liên quan tới ma túy, tàng trữ hàng cấm.
Trần Quang Đạo lập nhiều công ty, chỉ đạo cấp dưới giả nhân viên chăm sóc y tế, lừa tặng sản phẩm sức khỏe cho 7.000 người cao tuổi, chiếm đoạt 39 tỷ đồng trong vài tháng.
Liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm xe máy tại Hà Tĩnh và Hà Nội, chiếm đoạt gần 40 triệu đồng, 4 bị cáo là người chưa thành niên vừa bị TAND Khu vực 1 tuyên phạt từ 7 đến 12 tháng tù.
TAND khu vực 1 Hà Tĩnh tuyên phạt 24 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thành về hành vi điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, gây tai nạn khiến một người tử vong.
Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công bị đề nghị 3-4 năm tù.
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiếp cận, giải cứu 11 người trên nhiều ô tô bị cô lập suốt hai ngày tại đèo Khánh Lê do sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị tê liệt.
Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, việc bảo đảm ATGT đường thủy trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các giải pháp giảm thiểu tai nạn.
Mưa lớn kéo dài gây nguy cơ sạt lở đất trên tuyến quốc lộ 8 ở Hà Tĩnh, đe dọa an toàn đối với phương tiện và đời sống người dân, lực lượng chức năng đang chủ động các giải pháp ứng phó.
Lực lượng công an cơ sở tại Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần cho người dân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vui tươi, đầm ấm.
Một vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) đã vùi trúng xe khách, khiến 6 người tử vong và nhiều nạn nhân bị thương. Lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ tại hiện trường.
Trước tình trạng “cát tặc” hoành hành trên các tuyến sông thuộc xã Đức Minh (Hà Tĩnh), chính quyền địa phương đã tăng cường chốt chặn, tuần tra để lập lại kỷ cương trong quản lý tài nguyên.
Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT năm nay, các hoạt động thăm hỏi, chia sẻ được các cấp, các ngành tại Hà Tĩnh tích cực triển khai.
Tai nạn giao thông không chỉ cướp đi sinh mạng quý giá của mỗi người mà còn để lại nỗi đau khó nguôi ngoai cho người thân các nạn nhân và kéo theo nhiều hệ luỵ cho gia đình, xã hội.
Một số đối tượng giả danh nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Tĩnh gọi điện yêu cầu các chủ phương tiện thực hiện việc đổi tem kiểm định theo mẫu mới trực tuyến.
Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đang triển khai kiểm tra toàn diện bãi giữ xe trong và quanh trường, ngăn học sinh sử dụng phương tiện chưa đủ điều kiện, nâng cao ý thức ATGT.