Nhận án tù do tổ chức người khác trốn đi nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Sáng 30/7, TAND huyện Cẩm Xuyên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1983, trú thôn 5, xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên) về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Theo cáo trạng, ngày 27/3/2015, Nguyễn Văn Bình liên lạc với người quen tại Trung Quốc để đưa 19 lao động Việt Nam vượt biên trái phép sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Để có chi phí trang trải và vừa kiếm lời, Bình đã thu của 19 lao động với tổng số tiền 110 triệu đồng.

Nhận án tù do tổ chức người khác trốn đi nước ngoài ảnh 1

Nguyễn Văn Bình nhận án phạt 30 tháng tù treo về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép

Khi Bình đưa số lao động trên đến địa phận xã Thạch Long (huyện Thạch Hà), chuẩn bị cho chuyến sang biên giới thì bị Công an Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Bình đã cùng gia đình trả lại số tiền 89 triệu đồng cho người lao động.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bình 30 tháng tù treo về hành vi tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast