Trưởng thành cùng những trải nghiệm "Học kỳ trong quân đội"

(Baohatinh.vn) - Chương trình trải nghiệm hè "Học kỳ trong quân đội" do Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đang ngày càng được nhiều bậc phụ huynh tin tưởng lựa chọn với mong muốn giúp con em mình bản lĩnh và vững vàng hơn trong cuộc sống.

Trưởng thành cùng những trải nghiệm “Học kỳ trong quân đội”

Chương trình hướng tới xây dựng một lớp thiếu niên, nhi đồng năng động, mạnh mẽ, giàu lòng yêu nước

Anh Võ Văn Ninh, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu nhi Hà Tĩnh cho biết: "Hoạt động "Học kỳ trong quân đội" đã được duy trì suốt 7 năm qua và đang ngày càng chiếm được lòng tin của các bậc phụ huynh. Lượng học viên đăng ký tham gia mỗi hè lên tới 350 đến 400 em. Tuy nhiên, do chỉ tiêu có hạn nên trung tâm chỉ tổ chức 1 năm 2 khóa, mỗi khóa 100 bạn trẻ có độ tuổi từ 11 - 17 tuổi. Đặc biệt, những năm gần đây, lượng học viên không chỉ bó buộc trên địa bàn thành phố mà ở khắp trên toàn tỉnh."

Trưởng thành cùng những trải nghiệm “Học kỳ trong quân đội”

Khóa I/2018 của chương trình có 1/3 học viên tới từ địa bàn thị xã Kỳ Anh

Biết tới "Học kỳ trong quân đội" thông qua người thân, chị Bùi Thị Việt (xã Sơn Tây, Hương Sơn) đã không ngần ngại đăng ký cho con trai mình là cháu Chu Thành Đạt tham gia. Chị tâm sự: "Sau khi tìm hiểu về chương trình qua người thân và mạng xã hội, tôi thấy đây là một hoạt động hè rất bổ ích. Hy vọng sau kỳ học, cháu sẽ trưởng thành, tự lập và vững vàng hơn trong cuộc sống."

Trong khoảng thời gian 10 ngày trải nghiệm thực tế môi trường quân ngũ, các chiến sĩ nhí được trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, được rèn luyện bản lĩnh, ý thức tự lập, tính kỷ luật, nề nếp và tác phong trong quân ngũ. Đồng thời, các em được bồi dưỡng kỹ năng xã hội, kỹ năng sống cần thiết nhằm giúp các em xây dựng sự tự tin, trung thực, tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ, biết quan tâm tới gia đình, bạn bè.

Trưởng thành cùng những trải nghiệm “Học kỳ trong quân đội”

Các học viên được làm quen với môi trường quân đội

Trưởng thành cùng những trải nghiệm “Học kỳ trong quân đội”

Các tư thế vận động chiến trường, bài thể dục, tư thế võ được huấn luyện bài bản

Trưởng thành cùng những trải nghiệm “Học kỳ trong quân đội”

Các em còn được tham gia hành quân dã ngoại

Đại úy Trần Đình Thắng, Đại đội trưởng khung huấn luyện "Học kỳ trong quân đội" năm 2018 cho hay: "Năm nay, nhiều nội dung về giáo dục kỹ năng, nhân cách sống cho các em đã được đưa vào chương trình như: Kỹ năng thoát hiểm khi gặp nạn, diễn đàn ý nghĩa cuộc sống, chia sẻ yêu thương, các trò chơi xây dựng tinh thần làm việc nhóm... vừa tạo được sự hứng thú trong học tập, vừa giúp các em được phát triển một cách toàn diện."

Trưởng thành cùng những trải nghiệm “Học kỳ trong quân đội”

Các em được trang bị kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn,...

Trưởng thành cùng những trải nghiệm “Học kỳ trong quân đội”

... và sử dụng bình cứu hỏa khi có cháy

Trưởng thành cùng những trải nghiệm “Học kỳ trong quân đội”

Ngoài ra, học viên còn được hành hương về Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Học viên Bùi Thảo Quỳnh (phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) hào hứng chia sẻ: "Đây là năm thứ 2 em tham gia "Học kỳ trong quân đội". Khoảng thời gian ở đây thực sự mang lại cho em nhiều niềm vui, những người bạn mới và kỹ năng sống bổ ích. Năm sau em sẽ xin phép bố mẹ để tiếp tục tham gia chương trình."

Trưởng thành cùng những trải nghiệm “Học kỳ trong quân đội”

Học viên Bùi Thảo Quỳnh (bên trái) bộc bạch những câu chuyện của bản thân trong diễn đàn "Chia sẻ tình bạn"

Ngoài ra, tham gia khóa học các em được thể hiện năng khiếu của bản thân khi tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thục, thể thao, trò chơi sôi nổi, bổ ích. Học viên còn được giáo dục về tình cảm gia đình qua nhiều hoạt động, nhất là việc viết nhật ký, viết thư gửi về cho gia đình.

Gửi bố mẹ thân yêu của con!

...Ở Trung đoàn, các chú bộ đội ai cũng nhiệt tình, vui tính, các chị điều phối viên cũng rất thương yêu bọn con, nên con cảm giác nơi này thật sự giống một ngôi nhà, một gia đình. Vừa rồi, con được tham gia một khóa học, một buổi thuyết giảng về tình cảm gia đình, về tình mẫu tử, phụ tử.

Và con đã khóc rất nhiều. Khóc vì nhận ra rằng... tại sao suy nghĩ của con vẫn còn quá nông cạn, vẫn còn những khoảnh khắc con bất hiếu làm bố mẹ tổn thương.

Mong bố mẹ tha lỗi cho con! Con chỉ muốn nói rằng, con yêu nhà mình, yêu bố mẹ, yêu em, yêu chị, yêu bà.

Con nghĩ khi trở về, bố mẹ sẽ thấy con thay đổi./.

Hải Phong

- Trích thư của học viên Hải Phong gửi về cho gia đình -

Anh Lê Thành Đông - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tổ chức chương trình cho biết: “Trong quá trình triển khai chương trình, Tỉnh đoàn và Bộ CHQS tỉnh rất quan tâm, bám sát chỉ đạo từ khâu xây dựng nội dung học tập, huấn luyện khoa học, chất lượng; bảo đảm tốt nhất các điều kiện hậu cần ăn nghỉ, sinh hoạt cho các học viên tham gia. Đặc biệt chú trọng lựa chọn, tập huấn kỹ cho đội ngũ điều phối viên, cán bộ chiến sỹ tham gia khung huấn luyện để đảm bảo chất lượng khóa học cao nhất và tuyệt đối an toàn cho các em học viên”.

Trưởng thành cùng những trải nghiệm “Học kỳ trong quân đội”

Phút lưu luyến không nỡ rời xa...

Trưởng thành cùng những trải nghiệm “Học kỳ trong quân đội”

... khi các học viên chia tay môi trường quân đội, trở về với cuộc sống đời thường

Dù thời gian 10 ngày là không nhiều, nhưng những trải nghiệm trong môi trường quân đội đã ghi lại trong tuổi thơ của các em những kỷ niệm không thể nào quên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast