1.245 mô hình kinh tế nông dân Hương Sơn thu nhập trên 100 triệu đồng/năm

(Baohatinh.vn) - Nhiều năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tạo sức lan tỏa rộng lớn. Qua các phong trào, đã có 1.245 mô hình kinh tế của hội viên nông dân có doanh thu mỗi năm trên 100 triệu đồng.

1.245 mô hình kinh tế nông dân Hương Sơn thu nhập trên 100 triệu đồng/năm

Sáng 21/6, Hội Nông dân huyện Hương Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 185 đại biểu đại diện cho gần 24.500 hội viên nông dân trong toàn huyện.

Đồng hành cùng nông dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp Hội Nông dân huyện Hương Sơn phối hợp tốt với các ngân hàng triển khai các hoạt động cho 7.390 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 324 tỷ đồng; huy động cho vay hơn 2 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn giải quyết việc làm...

1.245 mô hình kinh tế nông dân Hương Sơn thu nhập trên 100 triệu đồng/năm

Nhờ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình chị Nguyễn Thị Bình (thôn 7, xã Sơn Giang) đã vươn lên khá giả, thu nhập hàng năm trên 150 triệu đồng từ nuôi hươu.

Các cấp hội cũng đã cung ứng hơn 4.000 tấn phân bón trả chậm, 1.500 tấn thức ăn gia súc, hàng ngàn cây giống các loại; hỗ trợ lãi suất cho nông dân vay vốn mua 128 máy cày, máy tuốt lúa, góp phần đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp.

5 năm qua, có 1.176 hộ nông dân nghèo được hỗ trợ về ngày công làm nhà ở, cải tạo, chỉnh trang vườn hộ; trên 4.770 hộ hoàn thành chặt bỏ cây tạp, 1.568 hộ trồng trên 45.000 cây ăn quả các loại. Sự đóng góp hết sức tích cực và hiệu quả của hội viên nông dân toàn huyện đã đưa tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 của địa phương đạt trên 2.350 tỷ đồng.

1.245 mô hình kinh tế nông dân Hương Sơn thu nhập trên 100 triệu đồng/năm

Đại hội Hội Nông dân huyện Hương Sơn đã bầu 33 hội viên vào BCH nhiệm kỳ 2018-2023, bầu 24 đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh trong thời gian tới.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast