Đối tượng liệt nửa người vẫn buôn bán ma túy lĩnh án 7 năm tù

(Baohatinh.vn) - Tuy bị mất sức lao động do bị tai biến và bị cụt 1 tay bên trái, nhưng Thái Mạnh Khai (trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vẫn sử dụng con trai mình vào việc buôn bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng liệt nửa người vẫn buôn bán ma túy lĩnh án 7 năm tù

Bị cáo Thái Mạnh Khai báo tại phiên tòa

Sáng 18/9, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án Thái Mạnh Khai (SN 1965, trú tại tổ dân phố 3 phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h20’ ngày 24/5/2018, Nguyễn Văn Triệu rủ Nguyễn Minh Hường đến nhà Thái Mạnh Khai để mua ma túy về sử dụng.

Khi cả hai đến, thấy Khai đang ngồi ở thềm nhà, Triệu đi vào hỏi mua ma túy đá. Nghe vậy, Khai sai con trai mình là T.N.T. (SN 2009) đang chơi trong nhà ra lấy 3 trăm ngàn đồng từ Triệu và nói con đi vào phòng ngủ lấy trong túi áo khoác một gói màu xanh đưa cho Nguyễn Văn Triệu.

Vừa lúc đó, Công an thị xã Hồng Lĩnh ập vào bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Thái Mạnh Khai, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm 24 gói ma túy đá (2,4733 gam là Methamphetamine)

Riêng hai đối tượng Nguyễn Văn Triệu và Nguyễn Minh Hường sau đó đã bị cơ quan Công an thị xã Hồng Lĩnh lập biên bản và xử phạt hành chính.

Tại phiên tòa, bị cáo Thái Mạnh Khai đã thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội. Mặc dù, sức khỏe yếu do bị tai biến, mọi sinh hoạt đều do vợ giúp đỡ, nhưng HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội cần phải xử nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Thái Mạnh Khai 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast