Afghanistan: Taliban mong muốn thiết lập quan hệ với tất cả các nước

Đại diện Taliban cho hay lực lượng này đang tiến hành đàm phán với Nga về việc công nhận Chính phủ Afghanistan do Taliban lãnh đạo và mở đại sứ quán của Moskva tại quốc gia Tây Nam Á này.

Afghanistan: Taliban mong muốn thiết lập quan hệ với tất cả các nước

Đại diện lực lượng Taliban ở Afghanistan, Zabihullahd Mujahid. (Nguồn: AP)

Ngày 11/10, đại diện lực lượng Taliban ở Afghanistan, Zabihullahd Mujahid , cho biết lực lượng này đang nỗ lực thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước, trong đó có Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS, đại diện Taliban cho hay lực lượng này đang tiến hành đàm phán với Nga về việc công nhận Chính phủ Afghanistan do Taliban lãnh đạo và mở đại sứ quán của Moskva tại quốc gia Tây Nam Á này. Quan chức trên nhấn mạnh việc giải quyết những vấn đề này sẽ mở ra triển vọng hợp tác tiếp theo.

Ngoài ra, cũng theo ông Mujahid, Taliban đang nỗ lực nối lại các chuyến bay quốc tế từ sân bay Kabul. Tuy nhiên, để làm được điều này cần có một tổ chức vận hành đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn tại sân bay và trên máy bay theo quy định quốc tế.

Tuần trước, đặc phái viên của Nga về Afghanistan Zamir Kabulov thông báo Nga đã mời Taliban tham dự hội nghị quốc tế về Afghanistan, dự kiến diễn ra ngày 20/10 tại Moskva.

Hội nghị này diễn ra sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) về Afghanistan ngày 12/10 nhằm tìm cách giúp nước này tránh thảm họa nhân đạo sau khi Taliban tiếp quản quyền kiểm soát.

Dù Taliban đã thành lập chính phủ lâm thời, nhưng chưa quốc gia nào công nhận tính hợp pháp của chính phủ này ở Afghanistan.

Ông Kabulov từng ngụ ý Nga có thể công nhận Taliban, đồng thời giải thích “chúng tôi không vội vàng” và một động thái như vậy phụ thuộc vào “cách hành xử của chế độ mới.”

Liên quan tới quá trình Taliban tiếp quản Afghanistan, Ngân hàng Da Afghanistan (DAB) - ngân hàng trung ương nước này - cho biết đã tiếp nhận khoảng 18 triệu USD tiền mặt thu giữ của các quan chức trong chính quyền cũ.

Cụ thể, số tiền trên được thu giữ từ các cựu quan chức ở các tỉnh Kabul, Panjshir, Khost và Logar.

Cũng theo DAB, một số lượng vàng được tìm thấy tại nhà riêng của một số quan chức chính quyền cũ hiện cũng đã được đưa vào ngân khố.

Sau khi tiếp quản thủ đô Kabul ngày 15/8, Taliban đã thông báo thành lập chính phủ lâm thời vào ngày 7/9, bổ nhiệm một số quyền bộ trưởng và một quyền thống đốc DAB./.

Theo Quang Vinh-Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!