Công an Can Lộc khởi tố 4 đối tượng trong đường dây lô đề

(Baohatinh.vn) - Cả 4 đối tượng bị khởi tố trú tại 2 xã: Sơn Lộc và Quang Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh).

Danh tính 4 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Hào (SN 1979), Trần Đình Tuấn (SN 1984), Trần Văn Thập (SN 1976), cùng trú tại xã Quang Lộc và Nguyễn Hòa (SN 1978) trú tại xã Sơn Lộc.

Công an Can Lộc khởi tố 4 đối tượng trong đường dây lô đề

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 8/1/2021, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Can Lộc đồng loạt tấn công các điểm ghi số lô, số đề tại 2 xã Quang Lộc và Sơn Lộc bắt giữ 6 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Hào, Trần Văn Thập, Trần Đình Tuấn, Nguyễn Đình Nhàn (SN 1967), Lê Doãn Lâm (SN 1975), cùng trú tại xã Quang Lộc và Nguyễn Hòa (SN 1978) ở xã Sơn Lộc.

Công an Can Lộc khởi tố 4 đối tượng trong đường dây lô đề

Cơ quan điều tra lấy lời khai Nguyễn Bá Hào

Quá trình điều tra làm rõ, Nguyễn Bá Hào đã thỏa thuận và thống nhất với 5 đối tượng trên về việc ghi lô đề để hưởng lợi. Theo đó, những người trên sẽ ghi lô, đề của những người chơi, tổng hợp các con số rồi dùng điện thoại hoặc tài khoản zalo chuyển bảng số lô, số đề cho Nguyễn Bá Hào.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, chỉ riêng ngày 7/1/2021 tổng số tiền đánh bạc giữa các đối tượng là hơn 46 triệu đồng

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, ghi đề trái phép; riêng 2 đối tượng: Nguyễn Đình Nhàn và Lê Doãn Lâm đang tiếp tục điều tra, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast