Tổ tự quản về ANTT trên biển: Mô hình mới, hiệu quả cao

(Baohatinh.vn) - Sau 1 năm đi vào hoạt động, mô hình “Tổ tự quản về ANTT trên biển” ở Xuân Hội (Nghi Xuân) thực sự phát huy được vai trò của ngư dân trong việc bảo vệ chủ quyền vùng biển, giữ gìn ANTT và giúp nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn...

Bảo vệ chủ quyền vùng biển

Ông Đậu Văn Liệu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Hội cho biết: Mặc dù tình hình ANTT ở Xuân Hội luôn được giữ vững, song còn tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định. Tình trạng trộm cắp trên biển, mâu thuẫn trong nội bộ ngư dân, tranh chấp ngư trường, đặc biệt là tình trạng các tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển của nước ta vẫn thường xuyên diễn ra. Để góp phần giữ vững ANTT trên biển, xã Xuân Hội cùng với các LLVT thành lập “Tổ tự quản về ANTT trên biển”. Đến nay, xã đã thành lập 12 ban tự quản (1 ban tự quản trên biển), 94 tổ tự quản, trong đó có 15 tổ tự quản về ANTT trên biển.

Tổ tự quản về ANTT trên biển: Mô hình mới, hiệu quả cao ảnh 1

Các thành viên tổ tự quản trao đổi kinh nghiệm trước khi ra khơi.

Từ nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm, các tổ tự quản đã chủ động nắm chắc tình hình; luôn nêu cao ý thức cảnh giác, phát hiện và báo cáo kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền về mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của những phần tử xấu, xâm phạm chủ quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên biển cũng như trong khu vực dân cư. Thời gian qua, tình hình an ninh trên biển có những diễn biến phức tạp, nhưng không vì thế mà ngư dân lo lắng. Ngược lại, họ vẫn thể hiện tinh thần quyết tâm bám biển sản xuất, bảo vệ ngư trường và vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, các “Tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển” đã tạo ra sức mạnh đấu tranh hiệu quả với hành vi xâm phạm chủ quyền vùng biển của các tàu cá nước ngoài. Điều đó được minh chứng vào ngày 5/1/2014, khi đang đánh bắt hải sản ở tọa độ 18,45 vĩ độ Bắc, 106,40 độ Kinh đông, tổ anh Nguyễn Văn Hùng, chủ tàu HT90054-90055 phát hiện tàu Trung Quốc khai thác hải sản trên vùng biển của Việt Nam. Ngay lập tức, nguồn tin này được thông báo cho cơ quan chức năng. Sau khi nhận được tin báo, Trạm Biên phòng Cửa Hội đã báo cáo cấp trên, điều tàu ra đẩy đuổi...

Ngoài ra, tổ tự quản trên biển còn kịp thời cung cấp cho Trạm Biên phòng Cửa Hội nhiều nguồn tin có giá trị về tình trạng các tàu thuyền khai thác hải sản bằng chất nổ, sử dụng kích điện, đánh bắt sai luồng, sai tuyến. Theo đó, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 9 vụ/17 phương tiện, trong đó, 2 vụ sử dụng kích điện; 7 vụ khai thác sai tuyến, xử phạt hành chính hơn 14 triệu đồng.

Kịp thời cứu nạn

Người dân Xuân Hội chủ yếu sinh sống bằng nghề khai thác hải sản, với 97 tàu thuyền, trong đó có 15 đội tàu đánh bắt xa bờ, với 28 chiếc công suất từ 300 CV trở lên. Việc bám biển hàng ngày của bà con ngư dân Xuân Hội không tránh khỏi rủi ro, đặc biệt là vào những ngày gió to, sóng lớn. Bởi vậy, tổ tự quản ANTT trên biển thường xuyên trao đổi thông tin với Trạm Biên phòng Cửa Hội về tình hình gió bão, hướng dẫn bà con ngư dân vào vùng tránh gió an toàn; kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Ngư dân Hoàng Văn Long (xóm Hội Thủy, Xuân Hội) kể lại: vào 15h ngày 22/5/2014, khi cùng với các thuyền viên chỉnh sửa một số chi tiết về ngư cụ trên tàu thì nhận được thông tin tàu HT20163TS của ông Đậu Văn Tĩnh (xóm Hội Thái), bị sự cố hỏng máy, đứt neo, gặp gió to, sóng lớn đã bị trôi dạt, không còn khả năng kiểm soát. Ngay lập tức, thuyền của tôi và thuyền ông Nguyễn Văn Phú (xóm Hội Thủy), ông Đậu Văn Dậu (xóm Hội Thái) đã kịp thời tới địa điểm tàu gặp nạn, cứu được toàn bộ người và tài sản...

Trước đó, anh Nguyễn Văn Thắng (xóm Hội Long), khi đang đánh bắt cá ở vùng lộng thuộc địa bàn xã Xuân Hội thì gặp gió to, sóng lớn, không thể vào đất liền. Nhận được tin báo, anh Trần Quốc Dũng, chủ tàu HT90091-HT90092 đã điều khiển tàu từ Cảng cá Xuân Hội ra cứu hộ vào bờ an toàn...

Ông Võ Văn Tùng - Chủ tịch UBND xã Xuân Hội cho biết: mô hình tổ tự quản về ANTT trên biển ở Xuân Hội được xem là mái nhà chung, tạo sự gần gũi, gắn kết giữa ngư dân; giúp đỡ nhau khi ốm đau, bệnh tật, hoạn nạn trên biển; thi đua lao động sản xuất, đánh bắt hải sản, bảo vệ ngư trường truyền thống. Từ tháng 12/2013 đến tháng 9/2014, các tổ tự quản về ANTT trên biển đã cung cấp gần 850 tin có giá trị, thông báo cho nhau về luồng cá, ngư trường, vùng khai thác có hiệu quả… Nhờ đó, sản lượng khai thác hải sản của xã tăng cao (năm 2013 đạt gần 4.500 tấn, 10 tháng năm 2014 đạt gần 5.000 tấn).

Hoạt động của mô hình tổ tự quản về ANTT trên biển ở Xuân Hội bước đầu giúp ngư dân yên tâm bám biển, thắt chặt và phát huy sức mạnh của sự đoàn kết, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam. Qua đó, góp phần quan trọng giải quyết kịp thời nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, tạo sự phát triển bền vững trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast