Ấn tượng những gian hàng tại Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

(Baohatinh.vn) - Các gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã gây ấn tượng với các đại biểu tham quan.

Ấn tượng những gian hàng tại Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

Bên lề Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch diễn ra chiều 31/8, các nhà vườn, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp tham gia hội nghị đã đưa sản phẩm đến trưng bày các gian hàng.

Ấn tượng những gian hàng tại Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

6 gian hàng trưng bày sản phẩm của các đơn vị, gồm: HTX Nông nghiệp và dịch vụ Thảo Vân; HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng; HTX Nông nghiệp Choa; Công ty TNHH Vườn ươm Việt; Công ty TNHH Tân Thanh Phong; Tổ hợp tác sản xuất bưởi Phúc Trạch Anh Quân.

Ấn tượng những gian hàng tại Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

Được lựa chọn tham gia sự kiện lần này, các nhà vườn, HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp lựa chọn những quả bưởi tươi ngon, màu sắc đẹp mắt, chất lượng tốt nhất để trưng bày tại gian hàng.

Ấn tượng những gian hàng tại Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

Sản phẩm các nhà vườn mang đến hội nghị đều được sản xuất theo quy trình VietGAP và có tem nhãn chứng nhận, truy xuất nguồn gốc.

Ấn tượng những gian hàng tại Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

Với sắc vàng chín mọng, bưởi Phúc Trạch được xem là “đệ nhất danh quả” của huyện miền núi Hương Khê.

Ấn tượng những gian hàng tại Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tham quan gian hàng của các nhà vườn trưng bày tại hội nghị.

Ấn tượng những gian hàng tại Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

Năm nay, do dịch COVID-19 nên tiêu thụ bưởi gặp khó khăn. Các nhà vườn đã được các cấp, ngành, doanh nghiệp hỗ trợ, kết nối tiêu thụ bưởi thông qua các sàn TMĐT như Postmart.vn, Voso.vn…

Ấn tượng những gian hàng tại Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao mẫu mã, chất lượng và việc thúc đẩy tiêu thụ bưởi Phúc Trạch trên sàn thương mại điện tử của người dân Hương Khê.

Ấn tượng những gian hàng tại Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

Hiện nay, Hương Khê có 779 ha bưởi Phúc Trạch được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; 5,6 ha đang hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn GlobalGAP.

Ấn tượng những gian hàng tại Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

Người dân địa phương mong muốn thông qua hội nghị lần này, thương hiệu bưởi Phúc Trạch sẽ vươn xa hơn, được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

GDP quý I tăng 7,83%

GDP quý I tăng 7,83%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Du lịch Hà Tĩnh: Làm gì để "níu" chân du khách?

Du lịch Hà Tĩnh: Làm gì để "níu" chân du khách?

Năm 2025, Hà Tĩnh đón hơn 5,5 triệu lượt du khách nhưng chỉ có gần 950.000 lượt người lưu trú. Thực trạng này cho thấy bài toán cấp thiết của du lịch địa phương là cần có những giải pháp cụ thể để giữ chân du khách.
Hà Tĩnh khởi đầu ấn tượng cho hành trình tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh khởi đầu ấn tượng cho hành trình tăng trưởng hai con số

Với mức tăng trưởng kinh tế đạt 12,42% trong quý I/2026, Hà Tĩnh đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong điều hành kinh tế - xã hội mà còn tạo nền tảng, động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu GRDP đạt từ 10% trở lên trong năm 2026.