Bàn tay thầy giáo tỉ mẩn đánh thức những mầm lan

(Baohatinh.vn) - Kiên trì, tỉ mẫn và tinh xảo, với bộ đồ nghề như một bác sỹ, anh Phan Trung Hiếu (SN 1980) ở thôn Sơn Lễ, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đang từng ngày đánh thức những mầm cây phong lan. Vườn lan được anh tự nhân giống, ươm trồng sau hơn 1 năm đã có hơn 2 ngàn gốc với 40 chủng loại.

Vườn lan được ươm trồng bằng niềm đam mê và trình độ kỹ thuật cao của anh Phan Trung Hiếu.

Là thạc sỹ, giáo viên dạy môn Sinh học ở trường THPT Trần Phú (Đức Thọ), nhiều năm qua anh Phan Trung Hiếu mày mò, thực hành những kiến thức, bài giảng của mình bằng việc trồng, nhân giống các loại hoa phong lan. Lúc đầu chỉ là vì đam mê nên trồng vài chục giò để chơi. Sau đó, thấy nhiều người đến xem, hỏi mua nên anh quyết định từng bước xây dựng vườn lan trở thành sản phẩm hàng hóa.

Chiếc kéo mổ chuyên dụng này được người thợ làm vườn sử dụng để cắt bỏ những rễ bám, tạo không gian rồi dùng bông tẩm thuốc kích thích để những mầm ngủ trong hốc cây "thức giấc". Đây là kỹ thuật nhân giống được anh Hiếu sử dụng một cách thành thục. Theo cách nói của anh, việc đánh thức các mầm ngủ trong từng gốc cây để ươm, ghép, thực sự cần khéo léo như việc đánh thức một cô gái.

Một kỹ thuật nhân giống khác mà chỉ những người làm vườn có tay nghề đạt đến độ tinh xảo mới làm được đó là đó là làm đau thân lan để kích mầm. Với chiếc khoan nhỏ, kim tiêm và một vài loại thuốc đặc dụng, anh Hiếu đã làm chủ kỹ thuật này, nhưng chỉ áp dụng ở các loại lan đắt tiền.

Với sự kiên trì và khéo léo của ông chủ vườn, những mầm lan bé xíu bật khỏi thân cây, cứng cáp dần...

Đó là lúc người làm vườn nở nụ cười "thu hoạch".

và tiếp tục tỉ mẩn chăm sóc hàng ngàn mầm lan theo đúng quy trình kỹ thuật

... rồi ghép vào các thân gỗ, cho đến lúc rễ mới mọc lên khỏe khoắn bao quanh nhánh ghép

....để tạo ra những giò lan có giá trị kinh tế cao.

Cả năm trời chăm sóc một cách bền bỉ, công phu, Hiếu đã có hơn 2 ngàn gốc với 40 loại lan rừng .

Lan Cattleya- được ví là nữ hoàng các loại lan đã được anh Hiếu nhân giống lên 200 giò.

Hay giò lan Van-đa rừng được trồng một cách sáng tạo với típ nước đặt giữa giò lan vừa tạo thế vừa dùng để bón phân cho cây cũng được người chơi lan ưa chuộng.

Những nhành lan ngọc điểm, khi ghép lên thân độc bình đã tạo được một sản phẩm sáng tạo, được giá.

Đặc biệt giò lan phi điệp tím Hòa Bình thân khủng này có thể bán gần 8 triệu đồng (mỗi nhành 2 triệu) và rất dễ tìm khách. Riêng với phi điệp, hiện vườn lan của anh Hiếu đang có 10 loại với hàng trăm giò lan.

Lan hồ điệp đang vào mùa khoe sắc....

Phi điệp tím dễ trồng, hoa rất đẹp, giá bán cao

Theo người mê lan, với bông Phi điệp, cánh hoa càng uốn, càng bay thì càng có giá trị.

Lan hạc vỹ kiêu sa bung hoa đua sắc.

Lan kiều vuông đến từ rừng Lào hấp dẫn bởi màu sắc tươi sáng và vẻ đẹp thanh nhã.

Vườn lan của Phan Trung Hiếu chưa bán sản phẩm đại trà ra thị trường, dù rất nhiều khách hỏi mua. Anh Hiếu cho biết, với anh, trồng lan là nghề tay trái nên không thể tập trung nhiều thời gian, vì vậy cần có sự chuẩn bị khá dài trong giai đoạn nhân giống. Khi đã tích lũy được về số lượng, đa dạng các sản phẩm, vườn lan sẽ đáp ứng thường xuyên những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Khu vườn được chấm giải B trong cuộc thi Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu toàn tỉnh. Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Tình đánh giá rất cao khu vườn và cho rằng người làm vườn ở đây rất đam mê đã đạt đến độ tay nghề tinh xảo. Khu vườn này ngoài giá trị kinh tế, còn có ý nghĩa lớn về cảnh quan, môi trường. Đây sẽ là mô hình mà Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh nhân rộng trong thời gian tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói