Trước khi bão số 10 đổ bộ, làng chài Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) – nơi có lịch sử hơn 600 năm đang đối mặt với tình trạng sóng lớn, gió mạnh kéo dài nhiều giờ.
Ghi nhận từ 15h30 ngày 28/9, khu vực ven biển xuất hiện những đợt sóng cao khoảng 3m, gió giật cấp 8–9, liên tục uy hiếp hệ thống đê biển Cửa Nhượng (đã nhiều lần tu sửa).
Chính quyền địa phương đã cơ bản hoàn thiện công tác di dời người dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn.
Lực lượng chức năng tiếp tục túc trực 24/24 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Sỹ Hoàng
Do ảnh hưởng của mưa lớn, khu vực đồi Động Cổ, thôn 10, xã Hương Phố xuất hiện vết nứt lớn. Hiện chính quyền địa phương đang vận động hộ dân khu vực chân đồi sơ tán đến nơi an toàn.
Cũng tại xã Hương Phố, nhiều cây cối vườn nhà dân ở thôn 2 đã gãy đổ ra đường, gây cản trở giao thông. Các lực lượng chức năng đang tiến hành cắt tỉa, dọn dẹp để đảm bảo lưu thông.
Dương Chiến
Mưa lớn khiến một số điểm trên địa bàn xã Vũ Quang bị sạt lở nghiêm trọng.
Để đảm bảo an toàn, xã đã cắm biển cảnh báo để người dân chủ động né tránh rủi ro.
Mưa lớn cũng đã khiến một số sườn đồi...
...Một số tuyến đường bị sạt lở.
Văn Chung
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang ở xu thế lên nhưng còn dưới mức báo động (BĐ) 1; sông La chịu ảnh hưởng chủ yếu của thủy triều.
Mực nước lúc 13 giờ ngày 28/9/2025 trên các sông như sau: trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm: 6,74m (dưới BĐ1: 3,26m); trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ: 9,37m (dưới BĐ1: 2,13m); tại trạm Hòa Duyệt: 5,11m (dưới BĐ1: 2,39m); Sông La, tại trạm Linh Cảm 2,10m (dưới BĐ1: 2,40m).
Cảnh báo từ nay (28/9) đến ngày 1/10, mực nước trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh tiếp tục lên và có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức BĐ2 - BĐ3, sông La lên mức BĐ1 - BĐ2.
Khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm: Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven biển.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 2.
Cảnh báo tác động của lũ: Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.
P.V
Ông Võ Tá Nhân – Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm vừa thông tin: Sóng biển đánh cao liên tục nhiều giờ liền khiến cho khu vực kè biển Cửa Nhượng, thuộc thôn Xuân Nam, xã Thiên Cầm bị sạt lở.
Hiện nay, qua kiểm tra thực tế, điểm sạt lở đã lan rộng hơn 50m2, tốc độ sạt lở nhanh. Địa phương đang lên phương án để gia cố nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển trọng yếu trên địa bàn.
Ngay trong chiều nay, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân tập trung gia cố các điểm sạt lở.
Phan Trâm-Trọng Thái
Hiện nay, xã Lộc Hà có gần 113ha lúa hè thu chưa gặt (do chưa chín và người dân không thu hoạch - khoảng 30 ha - vì bị hư hại nặng do ảnh hưởng của bão số 5 cách đây hơn 1 tháng). Đây đều là những diện tích xuống giống muộn, sử dụng giống dài ngày, ở các vùng canh tác không thuận lợi. Số diện tích này đang đối diện với nguy cơ hư hại nặng sau bão số 10 khi bị ngập úng, gió bão xô đổ.
Hồi 16 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35km/h.
Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Dự báo diễn biến bão trong 12 đến 36 giờ tới như sau:
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển tỉnh Hà Tĩnh gió mạnh cấp cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6,0 - 8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh; đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).
Vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh có nước dâng do bão bao gồm các xã/phường: Đan Hải, Tiên Điền, Cổ Đạm, Lộc Hà, Thạch Khê, Đồng Tiến, Yên Hòa, Thiên Cầm, Kỳ Anh, phường Hải Ninh, phường Vũng Áng, phường Hoành Sơn có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1,5m.
Nguy cơ ngập cao vào sáng ngày 29/9 tại các khu vực trũng thấp, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng, sóng và mưa trong bão.
Cảnh báo: thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Trên đất liền khu vực vùng núi bao gồm các điểm dự báo: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7 sau tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Vùng đồng bằng và ven biển Hà Tĩnh bao gồm các điểm dự báo: Đức Thọ, Bắc Hồng Lĩnh, Can Lộc, Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Thành Sen, Kỳ Anh, Hoành Sơn có gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.
Lưu ý, từ 17 giờ chiều nay (28/9), gió mạnh nguy hiểm sẽ liên tục hơn, mạnh nhất khoảng từ 18 giờ ngày 28/9 đến 2 - 3 giờ sáng ngày 29/9, có thể đạt cấp 10 - 12.
Từ chiều tối 28/9 đến ngày 29/9, khu vực tỉnh Hà có có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa các điểm dự báo: Thành Sen, Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hoành Sơn, Can Lộc, Hương Sơn, Vũ Quang, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Đức Thọ phổ biến từ 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Mưa lớn từ chiều tối nay tăng dần, mạnh nhất tối nay.
Lũ trên các sông thượng nguồn có thể lên mức BĐII - III, hạ nguồn BĐI - II.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).
P.V
Báo cáo nhanh từ Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh cho thấy, do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều nơi trên địa bàn toàn tỉnh đã có mưa lớn. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động từ 8h ngày 27/9 tới 17h ngày 28/9 dao động 50 – 200 mm.
Mực nước lúc 16h ngày 28/9 tại hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 27,74/32,5 m (dung tích 219,15/345 triệu m3); hồ Sông Rác 20,12/23,2 m (dung tích 76,13/124,5 triệu m3); hồ Ngàn Trươi 40,97/52 m (dung tích 380,54/775,7 triệu m3). Các hồ chứa vừa và nhỏ đạt 80 – 100% dung tích thiết kế.
Hồ Kẻ Gỗ đang xả tràn 60m3/s; hồ Sông Rác 10m3/s; hồ Kim Sơn 10m3/s; hồ Thượng Sông Trí 10m3/s; hồ Khe Xai 15m3/s; hồ Tàu Voi 3m3/s; hồ Bộc Nguyên 10m3/s; hồ Đá Hàn 32m3/s.
Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh, tính đến 16h30 ngày 28/9, toàn tỉnh đã sơ tán 8.908 hộ dân/18.394 người, trong đó, khu vực ven biển: 5.887 hộ/12.560 người, khu vực miền núi 1.436 hộ/2.800 người, một số khu vực khác là 1.585 hộ/2.923 người.
Bão số 10 đã gây ra một số thiệt hại trên địa bàn tỉnh, trong đó: xã Hồng Lộc có 19 hộ bị ngập; 7 tuyến đường ở các xã Thượng Đức, Phúc Trạch, Sơn Kim 2, Sơn Hồng bị ngập; ở xã Thượng Đức có 12 hộ/34 người bị chia cắt do đường bị ngập.
Tại xã Vũ Quang xảy ra sạt lở trên một số tuyến đường như: Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Công Trí, đường Khê Thượng, đường Động Cốc - Khe Sắn.
Tại xã Đan Hải có 2 cột điện cao thế đổ, 3 nhà ở và 1 trường học tốc mái (Trường Tiểu học Đan Trường).
Theo PV Báo Hà Tĩnh trực tiếp từ hiện trường, sóng biển đánh cao liên tục nhiều giờ liền khiến khu vực kè biển Cửa Nhượng, thuộc thôn Xuân Nam, xã Thiên Cầm bị sạt lở. Từ chiều đến tối nay, các lực lượng và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực xử lý sạt lở.
Văn Đức
Mặc dù trước bão số 10 đã được chính quyền địa phương và người dân gia cố, nhưng chỉ sau gần một ngày mưa bão đoạn chân đê Tả Nghèn dài khoảng 50m (đi qua thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) đã bị tái sụt lở. Theo đó, từng đợt sóng mạnh liên tiếp vỗ chân đê đánh bay các bao tải đựng cát và hệ thống tấm đan rồi tạo khoảng không làm xói lở dần chân đê.
Người dân trong vùng khuyến cáo, phần chân đê bị hư hỏng sẽ được mở rộng và sâu thêm trong vài ngày tới vì mưa bão, triều cường, lũ lụt đang diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, hiện nay đang sóng to, gió lớn, chiều tối, vị trí không thuận lợi… nên không thể khắc phục được ngay.
Tiến Dũng
Theo thông tin từ Sở Xây dựng, từ 19h ngày 28/9, lực lượng chức năng đã triển khai cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 10 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.
Công ty CP 478 - đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cửa Hội đã tổ chức thực hiện việc rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24h tại các vị trí rào chắn đảm bảo an toàn; tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa và cương quyết không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.
Văn Đức
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, trong 6 giờ qua (từ 13 giờ ngày 28/9 đến 19 giờ ngày 28/9), địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cầu Treo: 109,8mm (Sơn Kim 1); Đồn Biên phòng 571: 66mm (Hương Khê); Hoành Sơn: 68mm (phường Hoành Sơn); Kỳ Thịnh: 58mm (phường Vũng Áng); Sơn Hồng 1: 70,4mm, Sơn Hồng 2: 69,2mm (Sơn Hồng)...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy các khu vực trên đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất khu vực tỉnh Hà Tĩnh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.
Cảnh báo tác động của lũ quét: lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Lúc 20h tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17.7 độ Vĩ Bắc; 107.0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất: cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 - 25km/h.
P.V
Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, khoảng 21h tối nay, bão đã tiến vào khu vực phía Nam Hà Tĩnh. Tại Trạm Hoành Sơn (sát Đèo Ngang) đã có gió cấp 11, giật cấp 14.
P.V
Tối 28/9, nước sông Ngàn Phố lên nhanh. Tại cầu tràn Phố Giang, nước đã tràn qua, chảy xiết.
Chính quyền địa phương và lực lượng công an 2 xã Hương Sơn, Sơn Giang đã tiến hành trực gác, không để người dân và các phương tiện lưu thông qua cầu Phố Giang nhằm đảm bảo an toàn.
V.C
Ngày hôm nay (28/9), khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tại các trạm KTTV đo được tính từ 1h ngày 28/8 đến 19h ngày 28/9 phổ biến 39 - 87mm, có nơi cao hơn như: Sơn Kim 118mm, Hương Sơn 126mm, Hòa Duyệt 130mm.
Dự báo từ đêm 28/9 đến ngày 29/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ có cường suất lớn (>200mm/3h).
P.V
Nguyễn Trung - Trọng Thái
Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, chính quyền xã Hương Phố đã tiến hành hạ lan can cầu tràn Đông Hải nhằm bảo đảm an toàn công trình và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông.
Cầu tràn Đông Hải là điểm giao thông quan trọng, thường xuyên chịu tác động trực tiếp của lũ lớn.
Việc hạ lan can được triển khai khẩn trương, đúng quy trình, giúp hạn chế áp lực dòng chảy, giảm nguy cơ hư hỏng kết cấu cầu trong bão lũ.
Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không qua lại khi nước dâng cao, đồng thời chủ động các phương án ứng phó để bảo vệ tính mạng, tài sản.
Trần Vũ
Lúc 23h45 ngày 28/9, ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho hay: tâm bão đang bao trùm lên vùng TX Kỳ Anh cũ và 1 phần huyện Kỳ Anh cũ, dịch dần ra Bắc. Những vùng ngớt mưa, lặng gió là đã vào vùng tâm bão.
Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh khuyến cáo: ở vùng ngớt mưa, lặng gió cần hết sức lưu ý, đang trong vùng tâm bão, không ra ngoài, không leo trèo chằng chống bão. Gió sẽ mạnh lên và hướng gần ngược lại, rất nguy hiểm.
Lúc 0h30 ngày 29/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18.1 độ Vĩ Bắc; 106.3 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển khu vực Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất: cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 - 25km/h.
Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh nhận định, tâm bão đã dịch ra khoảng nửa huyện Cẩm Xuyên cũ; khu vực Thiên Cầm, Cẩm trung đã vào vùng tâm bão. Trong khi đó, vùng TX Kỳ Anh cũ gió đã bắt đầu mạnh trở lại.
Trọng Thái
Nửa đêm 29/9, gió bão quật đổ nhiều cây cối chắn ngang Quốc lộ 15A đoạn qua xã Phúc Trạch, xã Hương Khê. Mái tôn nhiều nhà dân bên đường cũng bị giật tung.
Dương Chiến
Trong 24 giờ qua (từ 1 giờ ngày 28/9 đến 1 giờ ngày 29/9), địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cầu Treo 259mm, Sơn Kim 1: 202,2mm (Sơn Kim 1); Đậu Liêu 233,2mm (phường Nam Hồng Lĩnh); Đồn Biên phòng 571: 259,2mm (Hương Khê); hồ Đá Hàn 201,2mm (Hương Bình); hồ Khe Cò 215mm (Sơn Tiến); Hương Giang 1: 207,4mm (Hương Phố); Hương Lâm 212,4mm (Hương Xuân); Hương Quang 277,8mm, Hương Thọ 221,2mm (Vũ Quang); Hương Sơn 220,2mm (Hương Sơn); Sơn Hồng 1: 279,6mm, Sơn Hồng 2: 250,8mm (Sơn Hồng).
Mô hình độ ẩm đất cho thấy các khu vực trên đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 30 - 60mm, có nơi trên 80mm.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất khu vực tỉnh Hà Tĩnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.
Cảnh báo tác động của lũ quét: lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
P.V
Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Phố đã lên mức báo động (BĐ) 2, sông Ngàn Sâu và hạ lưu sông La đang lên.
Mực nước lúc 2h/29/9/2025, trên các sông như sau: trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm: 11,80m (trên BĐ2: 0,30m); trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ: 11,55m (trên BĐ1: 0,05m); sông La tại trạm Linh Cảm 3,40m (dưới BĐ1: 1,10m).
Dự báo trong 24 giờ tới: lũ trên sông Ngàn Phố tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức BĐ3 và trên BĐ3.
Từ nay (29/9) đến ngày 30/9, lũ trên sông Ngàn Sâu, sông La tiếp tục ở xu thế lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Ngàn Sâu ở mức BĐ2 – BĐ3, hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông La lên mức BĐ1.
Do đã có mưa to đến rất to, lũ trên sông Ngàn Phố đang lên nhanh nên khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, suối. Cụ thể: xã Sơn Tây, Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Phúc Trạch, Hà Linh, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức, Kỳ Thượng, Kỳ Hoa, Đức Quang, Đức Minh, Đức Thịnh, Cẩm Xuyên.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ven sông suối và ngập lụt tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.
Cảnh báo tác động của lũ: lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Thục Anh - Tiến Dũng
Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 28/9 đến 6 giờ ngày 29/9), địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cầu Treo 300,6 mm (Sơn Kim 1); Chợ Tràng 404,8 mm (Đức Quang); Đậu Liêu 391,6 mm (phường Nam Hồng Lĩnh); Đò Điệm 302,6 mm (Thạch Hà); hồ Mạc Khê 343,8 mm (Hương Khê); hồ Xuân Hoa 313,8 mm (Sơn Kim 2); Hương Quang 338 mm (Vũ Quang); Hương Sơn 310,8 mm (Hương Sơn); Kỳ Liên 337,8 mm (phường Hoành Sơn); Sơn Hồng 1: 427 mm, Sơn Hồng 2: 377 mm (Sơn Hồng); Sơn Lâm 319,2 mm (Sơn Giang).
Phạm vi ngập lụt: khả năng gây ngập lụt các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước dâng; ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, suối, ngập úng cục bộ tại khu dân cư, đô thị, như các xã: Hương Sơn, Sơn Tây, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Tứ Mỹ, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Kim Hoa, Phúc Trạch, Hà Linh, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức, Kỳ Liên, Kỳ Thượng, Kỳ Hoa, Đức Quang, Đức Minh, Đức Thịnh, Cẩm Xuyên, Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh, Hương Khê, Hương Xuân, Hương Bình, Mai Hoa, phường Thành Sen, phường Trần Phú, phường Hà Huy Tập, Thạch Xuân, Thạch Hà, Toàn Lưu, Lộc Hà, Nghi Xuân
Thời gian ngập úng khả năng kéo dài đến hết ngày ngày 30/9. Độ sâu ngập lụt lớn nhất: phổ biến 0,5 – 0,8m, các xã ven sông Ngàn Phố khả năng 0,8 – 1,2m.
Cảnh báo tác động của ngập lụt: Mưa lớn gây ngập úng đến các tuyến đường, cầu tràn ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và đi lại của người dân. Người dân và các đơn vị cần theo dõi và có biện pháp phòng tránh.
P.V
Văn Chung
Đến 5h sáng ngày 29/9, mực nước sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ là 1.240cm, dưới báo động 2 là 10cm. Nước sông hiện đã dâng cao, gây ngập vườn nhiều hộ dân. Tại xã Phúc Trạch, hàng nghìn cây dó trầm giá trị kinh tế cao bị gãy đổ, cột điện gãy...
Nguyễn Quý
Nguyễn Quý
Sáng 29/9, sau khi bão số 10 quét qua, nhiều xã, phường phía Nam Hà Tĩnh tan hoang: mái nhà tốc bay, cây xanh gãy đổ, hệ thống điện bị tàn phá, đường làng ngõ xóm ngổn ngang. Sức tàn phá dữ dội của bão không chỉ gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng, tài sản mà còn khiến đời sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng.
Cơn bão số 10 với gió giật cấp 12–13 đổ bộ vào đất liền từ đêm 28/9 đã khiến nhiều địa phương khu vực Nam Hà Tĩnh như: Sông Trí, Vũng Áng, Hoành Sơn, Hải Ninh, Kỳ Hoa… chịu thiệt hại nặng nề. Tại phường Hải Ninh, địa phương tiếp giáp biển, nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.
Nhiều diện tích trồng keo của bà con nhân dân các địa phương phía Nam Hà Tĩnh bị bão số 10 bẻ gãy hoàn toàn.
Thu Trang - Phúc Quang
Nguyễn Quý
An Nhiên
Sĩ Hoàng - Thục Anh
Nguyễn Trung - Văn Chung
Phan Cúc
Một hộ gia đình nuôi cá lồng bè tại thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa bị thiệt hại rất nặng nề. Do gió đẩy bè lên cao bị thiếu nước, khiến 20 tấn cá chết trắng. Hiện lực lượng công an, quân sự và tổ công tác xã tại thôn đang hỗ trợ gia đình thu gom cá chết lên bờ, tận thu cá sống.
Sĩ Hoàng
Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Kỳ Anh đã quan trắc được gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, trạm Hoành Sơn mạnh cấp 11, giật cấp 14, trạm Cẩm Nhượng có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, trạm Hà Tĩnh gió mạnh cấp 7, giật cấp 11, trạm Hương Khê có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trạm Hương Sơn có gió giật cấp 9.
Hồi 7 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.
Vùng biển tỉnh Hà Tĩnh gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m, biển động rất mạnh.
Trên đất liền vùng núi bao gồm các điểm dự báo: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê có gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Khu vực đồng bằng và ven biển bao gồm các điểm dự báo Nghi Xuân, Đức Thọ, Can Lộc, Hồng Lĩnh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hoành Sơn cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.
Dự báo diễn biến bão trong 12 giờ tới.
Ngày 29/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa các điểm dự báo: Thành Sen, Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hoành Sơn, Can Lộc, Hương Sơn, Vũ Quang, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Đức Thọ phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Lũ trên các sông thượng nguồn tại trạm thủy văn Chu Lễ BĐII - BĐIII, trạm thủy văn Sơn Diệm trên BĐIII; hạ nguồn BĐI – BĐII.
P.V
Tại phường Hải Ninh, bão số 10 đã gây thiệt nghiêm trọng. Ngoài việc hệ thống cây cối bị gãy đổ, nhiều nhà dân bị hư hỏng thì nghiêm trọng nhất là trên địa bàn nhiều cột điện bị gãy đổ, xiêu vẹo.
Cột điện trung thế gãy chắn ngang đường giao thông.
Gãy đổ xuống hồ nuôi trồng.
Đường dây điện chắn ngang đường giao thông khiến các phương tiện không thể đi lại.
Chính quyền và lực lượng chức năng đang tiến hành rà soát số lượng cột điện bị gãy đổ để sớm có phương án khắc phục.
Phúc Quang - Thu Trang - Phan Cúc
Văn Đức
Khoảng 5 - 6 giờ sáng 29/9, ông N.Đ.Tr (thôn Quang Tiền, xã Đức Thịnh) leo lên mái nhà kiểm tra hệ thống ngói bị tốc do ảnh hưởng của bão số 10 thì trượt chân ngã tử vong. Hiện, chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình thực hiện công tác mai táng theo phong tục địa phương.
Theo thông tin ban đầu, trên địa bàn xã Đức Thịnh, bão số 10 đã làm nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đỗ. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục và thống kê số liệu thiệt hại.
CTV
Thống kê của xã Đức Đồng, bão số 10 đã làm 233 nhà dân bị tốc mái; 3 nhà văn hóa bị tốc mái và hư hỏng; đổ sập 20m hàng rào; 62 pano áp phích, 15 cột điện chiếu sáng nông thôn, 3 cột diện trung thế bị đổ, hư hỏng; 2 ha cây ăn quả và 76 cây xanh, cây bóng mát đổ gãy; 9 ha nhà màng dưa lưới lưới bị gãy hỏng.
Một trang trại tại thôn Tân Thành bị chết 200 con gà giống, 2 con lợn, sập toàn bộ chuồng trại.
Ngay khi bão tan, xã Đức Đồng đã huy động lực lực lượng công an, quân sự nhanh chóng xuống cơ sở, trực tiếp hỗ trợ bà con ở các thôn xóm khắc phục hậu quả. Nhiều tuyến đường, ngõ xóm bị cây gãy đổ được lực lượng phối hợp cùng người dân dọn dẹp nhanh chóng.
Phan Cúc
P.V
Thanh Qúy