Campuchia bắt hơn 2.200 nghi phạm trong nỗ lực trấn áp lừa đảo trực tuyến

Campuchia quyết tâm loại bỏ các cơ sở lừa đảo trực tuyến và đã bắt hàng loạt nghi phạm trong những ngày qua.

a.jpg
Một nhóm đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Khmer Times).

Giới chức Campuchia đã bắt giữ hơn 2.270 nghi phạm, bao gồm hàng trăm công dân nước ngoài, trong một chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, theo thông báo từ Ủy ban Quốc gia Chống Lừa đảo Công nghệ.

Chiến dịch quy mô lớn, diễn ra từ ngày 27/6 đến ngày 18/7, được khởi động sau cuộc họp chính thức đầu tiên của ủy ban vào ngày 27/6.

Các cơ quan hành chính tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước đã phối hợp triển khai hành động đồng loạt nhằm xác định và xóa bỏ các đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ trong phạm vi quản lý của mình.

Tại 12 tỉnh và thủ đô Phnom Penh, lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành truy quét, đột kích tổng cộng 45 địa điểm bị nghi là nơi hoạt động của các nhóm lừa đảo, tăng 25 địa điểm so với con số được báo cáo chỉ một ngày trước đó (17/7). Theo nhà chức trách, điều này cho thấy chiến dịch đang gia tăng mạnh mẽ về quy mô và cường độ.

Tính đến ngày 18/7, tổng cộng 2.270 nghi phạm (bao gồm 424 phụ nữ) đã bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng lưu ý rằng chỉ trong hai ngày qua, gần 100 người nước ngoài đã nhập cảnh vào Campuchia nghi ngờ với mục đích tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Trong các cuộc đột kích, nhà chức trách đã thu giữ nhiều tang vật và thiết bị, bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động, ma túy dạng đá, cân điện tử, hộp đựng ma túy, bột trắng nghi là chất gây nghiện, súng và đạn.

Sau khi đột kích, chính quyền cấp tỉnh và thủ đô đã phong tỏa các địa điểm bị đột kích, cấm ra vào khu vực. Các nghi phạm chủ chốt bị xác định là cầm đầu các đường dây đã được chuyển giao cho tòa án để truy tố.

Riêng tại Phnom Penh, chính quyền địa phương đã chuyển giao 11 đối tượng được cho là “đầu não” cùng các tang vật liên quan cho cơ quan tư pháp.

Tổng cục Di trú Campuchia cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương để chuẩn bị thủ tục trục xuất các công dân nước ngoài có liên quan. Các vật chứng bị thu giữ hoặc đã được nộp cho tòa án, hoặc đang được bảo quản nghiêm ngặt để phục vụ điều tra thêm.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.