Như đã thành quy luật, trước mỗi sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh nhà, các lực lượng thù địch trong và ngoài nước lại tung tin bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm bôi nhọ Đảng và Nhà nước.
Chỉ còn 3 tháng nữa, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra. Đây là lần bỏ phiếu đầu tiên khi đất nước đã bước vào kỷ nguyên mới, với những chuyển động lớn sau quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy vậy, yếu tố này sẽ là cơ hội để các phần tử phản động lợi dụng. Hiện, trên mạng xã hội đã xuất hiện những bài viết mang tính quy chụp, bịa đặt về tính minh bạch của cuộc bầu cử liên quan tới công tác nhân sự, cơ cấu đại biểu... từ đó gieo rắc tâm lý hoài nghi và làm nhiễu loạn nhận thức xã hội.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh khẳng định: "Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là quyền chính trị cơ bản của công dân, được Hiến pháp ghi nhận và cụ thể hóa trong Luật Bầu cử. Toàn bộ quá trình từ giới thiệu người ứng cử, hiệp thương, lập danh sách chính thức đến bỏ phiếu đều được tiến hành theo trình tự chặt chẽ, có sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau, không phụ thuộc vào ý chí cá nhân của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Đặc biệt, trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử, hoạt động giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục. Các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, báo chí và chính cử tri đều có quyền theo dõi, phản ánh, kiến nghị và khiếu nại nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm".
Trước hoạt động phức tạp của các thế lực thù địch trên không gian mạng, nhất là trong thời điểm chuẩn bị công tác bầu cử, Công an Hà Tĩnh đã chủ động đấu tranh, ngăn chặn.
Một trong những giải pháp được lực lượng công an thực hiện là tích cực sử dụng tài khoản "vai ảo" facebook để tham gia các diễn đàn, hội nhóm, theo dõi các kênh thông tin, rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng về cuộc bầu cử. Qua đó, kịp thời phát hiện nội dung, thông tin dư luận xã hội quan tâm, các thông tin sai trái thế lực thù địch lợi dụng, chủ động tham mưu để triển khai các biện pháp đấu tranh kịp thời; đồng thời trực tiếp đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc.
Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ thường xuyên trao đổi nghiệp vụ liên quan đến việc ngăn chặn thông tin xấu độc về cuộc bầu cử.
Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) cho biết: "Đơn vị đã phát động chiến dịch report báo xấu các tài khoản thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, tài khoản giả mạo liên quan đến hiệp thương, bỏ phiếu...
Vì vậy, nhiều bài viết có nội dung sai sự thật về cuộc bầu cử được gỡ bỏ, nhiều tài khoản bị hạn chế tiếp cận thông tin xấu độc đến người dùng. Cùng với công tác phòng ngừa, ngăn chặn, triệt phá, chúng tôi cũng đã chú trọng định hướng dư luận, phủ xanh thông tin tích cực. Theo đó, các fanpage chính danh của lực lượng công an đã tập trung tuyên truyền về các văn bản, hướng dẫn thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri...".
Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) khuyến cáo: "Những nội dung xấu độc các đối tượng đang nhắm vào gồm: xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử; thực hiện chiêu trò tự ứng cử, hô hào các hội nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô; xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử, tung ra các kiến nghị vô căn cứ. Vì vậy, mỗi người cần trang bị kỹ năng chọn lọc thông tin để nhận diện thông tin xấu, độc; nắm rõ chủ thể đăng tải và loại bỏ nếu là nick ảo, không chính danh và nội dung trang có thái độ nhìn nhận không phù hợp với quan điểm chính thống".
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện đang tập trung nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống tấn công mạng, bảo đảm an ninh mạng nhằm phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời từ sớm, từ xa mọi âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử; kiên quyết bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh.
Nhờ sự nỗ lực vào cuộc của các ngành chức năng, người dân trên địa bàn đã nâng cao ý thức cảnh giác trước nhiều nguồn thông tin trên mạng xã hội. Bà Phan Thị Hiên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Viên (xã Nghi Xuân) chia sẻ: “Tôi rất thận trọng khi tham gia môi trường mạng, chỉ nhận tin từ các nguồn chính thống do cơ quan báo chí được cấp phép, cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước. Quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Ban Giám hiệu cũng thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tập trung lựa chọn vấn đề chính trị, xã hội mang tính thời sự và thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; chia sẻ, lan toả thông tin tích cực, bóc gỡ thông tin xấu độc”.
Bên cạnh đó, khuyến khích mỗi người trở thành tuyên truyền viên, nâng cao nhận thức cho gia đình, bạn bè khi sử dụng mạng xã hội. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm trên nhiều phương diện khi chia sẻ thông tin lên trang cá nhân của mình; chia sẻ lại thông tin của người khác; phản bác thông tin xuyên tạc, bịa đặt gây hại cho cộng đồng trên môi trường mạng. Từ đó cùng chung tay với các cơ quan chức năng đẩy lùi các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận xã hội.
Mỗi người cần trang bị kỹ năng chọn lọc thông tin để nhận diện và loại bỏ thông tin xấu, độc liên quan đến cuộc bầu cử.
Cùng với đấu tranh, phản bác, phê phán thông tin xấu độc, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tập trung cao công tác vận động, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Từ đó, nâng cao nhận thức về các quy định, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri đối với cuộc bầu cử; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.