Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

(Baohatinh.vn) - Trong không khí vui tươi chào đón kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh phấn khởi ghi nhận những thành quả nổi bật của các địa phương trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực lớn để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

Chiều 6/11, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Trung Thịnh, xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên). Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Cẩm Xuyên.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Trung Thịnh, xã Cẩm Trung.

Thôn Trung Thịnh, xã Cẩm Trung có 8 tổ liên gia với 296 hộ dân và 896 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đời sống người dân thôn Trung Thịnh ngày càng chuyển biến rõ nét, kinh tế phát triển, an ninh trật tự ổn định, tình làng, nghĩa xóm được vun đắp, đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Chương trình văn nghệ mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Trung Thịnh, xã Cẩm Trung.

Năm 2019, với sự vào cuộc quyết liệt, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thôn Trung Thịnh đã xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu.

Đến nay, các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Toàn thôn hiện có 11 vườn mẫu và nhiều vườn xanh - sạch - đẹp, cho hiệu quả kinh tế cao.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Bí thư Chi bộ thôn Trung Thịnh Nguyễn Hữu Tình trình bày báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” của địa phương.

Năm 2022, toàn thôn tiếp tục mở rộng hành lang đường ngõ xóm tại tổ liên gia số 7 với chiều dài 240m; làm mới và đổ nắp đậy rãnh thoát nước với chiều dài 430m; xây dựng 100 hố rác gia đình và 80 hệ thống xử lý nước thải trong khu dân cư; lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường quê dài 5 km với hơn 100 bóng điện tổng trị giá 90 triệu đồng...

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng: đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục xây dựng khu dân cư Trung Thịnh ngày càng phát triển, trở thành cộng đồng vừa văn hóa, vừa thể thao.

Phát biểu chung vui với bà con Nhân dân trong Ngày hội Đại đoàn kết, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà thôn Trung Thịnh đã đạt được, nhất là trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh. tặng hoa chúc mừng Ban Công tác mặt trận thôn Hưng Thịnh nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để giữ vững và phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn tiếp tục duy tu và bảo dưỡng các công trình NTM; phát huy tinh thần đoàn kết, thúc đẩy các phong trào thi đua, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để tăng thu nhập; phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tiếp tục xây dựng khu dân cư Trung Thịnh ngày càng phát triển, trở thành cộng đồng vừa văn hóa, vừa thể thao.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Dịp này, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng Ban công tác mặt trận thôn Hưng Thịnh nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chiều 6/11, TDP 6, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và ra mắt ngôi nhà trí tuệ. Tới dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Bí thư Thành ủy TP. Hà Tĩnh Dương Tất Thắng.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tổ dân phố 6 (TDP) nằm ở trung tâm của phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư gắn với xây dựng nhà văn hóa mẫu, TDP mẫu.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội.

TDP 6 nằm ở phía Tây phường Hà Huy Tập, có 200 hộ dân với 798 nhân khẩu, được chia làm 9 tổ liên gia. Thời gian qua, bà con nhân dân ở khu dân cư đã đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa bàn, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt.

Các mô hình sản xuất phát triển mạnh; đời sống nhân dân đã dần ổn định, nhà cửa được xây dựng khang trang. Thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/năm; 100% con em được đến trường.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Đại diện lãnh đạo TDP 6 đọc diễn văn khai mạc, gắn với truyền thống 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, trong năm 2022, TDP đã huy động được 2.000 ngày công tham gia làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị.

TDP đã huy động, kêu gọi sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân cùng chung tay góp sức thảm nhựa 4 tuyến đường với diện tích 4.000 m2; xây mới 1 tuyến mương dài gần 100m; huy động nguồn lực nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa 600 m2; lát gạch khuôn viên nhà văn hóa, ngôi nhà trí tuệ với diện tích 900 m2; đầu tư lắp đặt hàng chục trang thiết bị cho nhà văn hóa mẫu, ngôi nhà trí tuệ…

Đến nay, tổng số tiền và công trình huy động đạt 1,1 tỷ đồng. TDP đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí TDP mẫu, nhà văn hóa mẫu.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Nhân dịp này, chính quyền địa phương cũng ra mắt nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ TDP 6. Công trình nằm ở trung tâm của phường Hà Huy Tập với tổng diện tích 1.490 m2; có đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao.

Sân chơi bãi tập được bố trí 2 sân bóng chuyền, 1 sân cầu lông, sân bóng bàn, bàn cờ tướng, bàn cờ vua, các trò chơi dân gian, các dụng cụ tập thể dục thể thao và lớp học tiếng Anh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Ngôi nhà trí tuệ đi vào hoạt động trở thành nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư TDP 6.

Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ đi vào hoạt động trở thành nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư gắn với xây dựng nhà văn hóa mẫu, TDP mẫu; công năng sử dụng của nhà văn hóa được phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân trao biểu trưng tặng 1.000 đầu sách cho ngôi nhà trí tuệ TDP 6.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Bí thư Thành ủy TP. Hà Tĩnh Dương Tất Thắng trao biểu trưng tặng 1 bộ máy tính cho ngôi nhà trí tuệ TDP 6.

Thời gian tới, TDP tiếp tục vận động Nhân dân đẩy mạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống; xây dựng và nâng cao các tiêu chí về TDP mẫu, nhà văn hóa mẫu; duy trì hiệu quả ngôi nhà trí tuệ.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động; thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Lãnh đạo phường Hà Huy Tập trao giấy khen gia đình văn hóa năm 2022, gia đình văn hóa 3 năm liên tục giai đoạn 2020-2022 và gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2020-2022 cho các hộ dân.

Ngay sau phần lễ, các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân đã trực tiếp tham quan không gian ngôi nhà trí tuệ và tham gia cổ vũ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian…

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Đại biểu chứng kiến lớp học tiếng Anh tại ngôi nhà trí tuệ TDP 6...

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

... và các trò chơi, hoạt động dân gian...

Tại Đức Thọ, chiều 6/11, Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2022 và ra mắt ngôi nhà trí tuệ tại tổ dân phố Đại Lợi, thị trấn Đức Thọ.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Ông Nguyễn Tiến Hòa - Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố Đại Lợi báo cáo kết quả của tổ dân phố năm 2022 và quá trình xây dựng ngôi nhà trí tuệ.

Tổ dân phố Đại Lợi có 335 hộ dân, đa số sản xuất nông nghiệp và kinh doanh nhỏ. Trong những năm qua, tổ dân phố đã thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, trở thành điểm sáng của huyện về chỉnh trang tổ dân phố, nhựa hóa đường giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Người dân tham gia các hoạt động thể thao tại ngôi nhà trí tuệ tổ dân phố Đại Lợi.

Năm 2022, Nhân dân đã đóng góp hàng trăm triệu đồng, thảm nhựa toàn bộ hệ thống đường giao thông; xây dựng mới 2 km bồn hoa, bờ rào xanh; lắp đặt hơn 100 bể phân loại rác tại hộ. Hằng năm, trên 97% hộ đạt gia đình văn hóa.

Đặc biệt, trong năm 2022, tổ dân phố đã hoàn thành việc xây dựng ngôi nhà trí tuệ với tổng kinh phí đầu tư 450 triệu đồng, trong đó, Nhân dân và con em xa quê đóng góp ủng hộ 300 triệu đồng.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Một phần diện tích của ngôi nhà được dành làm nơi trưng bày những nông cụ, dụng cụ, vật dụng sinh hoạt truyền thống, đây cũng là nơi giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa.

Hướng đến kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), tổ dân phố Đại Lợi ra mắt ngôi nhà trí tuệ.

Công trình được xây dựng trong khuôn viên nhà văn hóa của tổ, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ học tập, rèn luyện thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi.

Hiện tại, ngôi nhà trí tuệ đã thành lập 8 CLB: tiếng Anh, dân vũ, bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá, võ thuật, dân ca ví giặm, cờ vua.

Việc ra mắt và đi vào hoạt động ngôi nhà trí tuệ sẽ giúp người dân có không gian để vui chơi, giải trí, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Các cháu chơi ô ăn quan, một trò chơi dân gian mà gần như đã bị quên lãng.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng biểu dương tập thể cán bộ và Nhân dân tổ dân phố Đại Lợi trong năm qua luôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng tổ dân phố đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. Việc ra mắt ngôi nhà trí tuệ đúng dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam có ý nghĩa quan trọng.

Đề nghị Ban điều hành ngôi nhà trí tuệ điều hành hoạt động có hiệu quả, thực sự là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của các tầng lớp Nhân dân.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng phát biểu chia vui với Nhân dân tổ dân phố Đại Lợi.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Phan Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức tặng hoa và quà cho tổ dân phố Đại Lợi.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

Lãnh đạo huyện Đức Thọ tặng quà chúc mừng tổ dân phố.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

.. và trao 5 suất quà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tổ dân phố Đại Lợi.

Tại ngày hội, tổ dân phố Đại Lợi đã biểu dương, khen thưởng 2 tập thể, 7 gia đình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022.

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast