Những ngày này, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang diễn ra rộn ràng, ấm áp ở khắp các khu dân cư trong toàn tỉnh Hà Tĩnh. Đây trở thành dịp để cán bộ và Nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm mong muốn cán bộ và Nhân dân thôn Phú Lập, xã Phúc Trạch tiếp tục đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đời sống người dân ngày một nâng cao.
Trong bối cảnh vừa trải qua bão lũ dồn dập, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết với tinh thần trang trọng, tiết kiệm nhưng vẫn gắn kết và hướng về an sinh xã hội.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.
Chi bộ vùng giáo tổ dân phố Châu Long (phường Sông Trí, Hà Tĩnh) thường xuyên duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, phát huy tốt tinh thần đoàn kết lương - giáo, tích cực góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Tết Lấp lỗ là dịp đồng bào dân tộc Chứt (bản Rào Tre, xã Phúc trạch, Hà Tĩnh) cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, no đủ và phát triển.
Từ những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, ngày Tết Ất Tỵ của đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hương Khê, Hà Tĩnh) rộn ràng, ấm cúng hơn.
MTTQ và các đoàn thể huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã vào cuộc quyết liệt để tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn.
Tết Chăm Cha Bới là Tết mừng cơm mới, diễn ra vào ngày 12/11 âm lịch hằng năm - sau khi mùa màng đã thu hoạch xong - là dịp bà con dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh sắm lễ vật cảm tạ đất trời.
Tại ngày hội, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trao 33 phần quà cho 33 em học sinh dân tộc Chứt, đồng thời hướng dẫn cho bà con cách phân loại, xử lí rác thải tại hộ gia đình.
Trong suốt 94 năm qua (18/11/1930 - 18/11/2024), MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
Hình thành và phát triển trong quá trình chinh phục thiên nhiên và đấu tranh dựng nước, giữ nước, tinh thần đoàn kết đã trở thành một giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc ta. Ở các thời kỳ lịch sử, truyền thống đó tuy có những biểu hiện khác nhau nhưng luôn là sức mạnh vô địch, đưa đất nước Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được những thắng lợi vẻ vang.
Không khí ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra hết sức sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai.
Hòa trong không khí của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các khu dân cư ở Hà Tĩnh đang tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần gắn kết cộng đồng.
Chị Võ Thị Hiền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) luôn là người nhiệt huyết, tận tâm với công việc, thường xuyên giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn.
Hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống (18/11/1930-18/11-2024), mặt trận Tổ quốc các cấp ở Hà Tĩnh đang tích cực triển khai các công trình, phần việc chào mừng.
Tối 11/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao thưởng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024.
Lãnh đạo tỉnh, ngành cấp tỉnh mong muốn bà con nhân dân tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng bền vững, cùng nhau góp sức xây dựng đô thị thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh văn minh, hiện đại.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành mong muốn bà con nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân thôn 5 (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.
Cùng với chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và tổ chức ngày hội đại đoàn kết, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội.
Hội nghị giao ban cụm thi đua ủy ban đoàn kết công giáo các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Tĩnh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 09, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực.
Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh đề nghị bà con Nhân dân Giang Đình, thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tiếp tục củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, sớm đưa thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại Hà Tĩnh không chỉ đem đến không khí vui tươi, đầm ấm mà còn là dịp để Nhân dân cùng nhau gắn kết, giúp nhau phát triển.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đề nghị cán bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” - lời dạy đó của Bác Hồ là sự kế thừa truyền thống từ ngàn xưa của cha ông. Và trong suốt tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc, truyền thống quý báu đó luôn được giữ gìn, phát huy, tạo nên cội nguồn sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân chung tay bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước.