TDP 7 Nam Hồng hiện có 53% hộ là đồng bào công giáo. Nhờ sự đoàn kết, đồng thuận và luôn tương trợ lẫn nhau, đồng bào lương - giáo ở đây đã cùng nhau xây dựng cộng đồng dân cư, khu dân cư ngày càng phát triển, văn minh hiện đại.
Thời gian qua, người dân phường Nam Hồng Lĩnh nói chung và TDP 7 Nam Hồng nói riêng đã tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào do ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động với “7 tốt đời” và “3 đẹp đạo”. Các cuộc vận động đã được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong việc thực thi tinh thần bác ái yêu thương của người công giáo gắn với nhiệm vụ tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Một số mô hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa lớn như: Mô hình hoạt động của Câu lạc bộ “Phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo”; “Cựu chiến binh vùng giáo trong sạch vững mạnh”; “Đảm bảo an ninh - chính trị vùng giáo”; "Xây dựng tuyến phố, ngõ phố văn minh”, tuyến đường xanh - sạch - đẹp,... Các mô hình, phong trào thi đua đã khơi dậy, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, mối đoàn kết lương - giáo ngày càng thắt chặt.
Đi trên những con đường, ngõ phố thảm nhựa rộng rãi, ngắm nhìn những ngôi nhà khang trang, các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây mới, ông Nguyễn Xuân Hoàng – Bí thư Chi bộ TDP 7 Nam Hồng (phường Nam Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Để có được diện mạo đô thị như hôm nay, cấp ủy, ban lãnh đạo TDP đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết từng nội dung cần làm, đưa ra dân họp bàn, thảo luận, thông suốt rồi mới triển khai.
Cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu đi đầu trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời luôn gần gũi, đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động để bà con thấu hiểu, đồng thuận trong thực hiện các chủ trương chung. Nhờ vậy, bà con luôn tin tưởng, hăng hái đóng góp sức người, sức của, tạo nên khối đoàn kết toàn dân vững mạnh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”.
Là một trong những hộ có nhiều đóng góp bằng tiền trong công tác chỉnh trang đô thị và phong trào trang trí ánh sáng đô thị, ông Trần Thanh Tùng – giáo dân ở TDP 7 Nam Hồng phấn khởi cho biết: “Hiểu được những lợi ích của chương trình xây dựng đô thị văn minh, nhất là công tác chỉnh trang đô thị, chúng tôi đã tự nguyện đóng góp tiền thảm nhựa các tuyến đường, trồng hoa, trang trí ánh sáng đô thị, tích cực làm vệ sinh, bảo vệ môi trường sống ở khu dân cư. Chúng tôi rất vui khi các con đường, tuyến phố ngày càng “sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh”.
Ông Phạm Viết Triều - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tiếp Võ (phường Nam Hồng Lĩnh) cho biết: “Cùng với nhân dân trên địa bàn, bà con giáo dân giáo xứ Tiếp Võ đã tích cực tham gia hiến đất, hiến tài sản, đóng góp kinh phí rải thảm nhựa hạt mịn 7 tuyến đường, trị giá trên 1 tỷ đồng. Hiện, trên địa bàn giáo xứ có 90% gia đình công giáo được công nhận gia đình văn hóa; 95% bà con giáo dân hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các loại quỹ theo quy định. Tỷ lệ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, hộ trung bình vươn lên hộ khá, hộ khá vươn lên hộ giàu đạt tỷ lệ cao. Con em đồng bào có đạo vào lớp 1 và mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%. Kết quả học tập của con em trên địa bàn ngày càng tiến bộ, số học sinh đỗ đạt ngày càng tăng”.
Bằng tinh thần đoàn kết, chia sẻ, bà con lương - giáo ở TDP 7 Nam Hồng đã phát huy truyền thống yêu nước, tích cực lao động sản xuất, thi đua phát triển kinh tế, góp phần xây dựng khu dân cư, đô thị văn minh.
Thời gian tới, Ủy ban MTTQ phường sẽ tiếp tục phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tiếp Võ tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng mối quan hệ lương - giáo, sống tốt đời, đẹp đạo, kính chúa yêu nước, đồng sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương