"Sợi dây" đoàn kết ở thôn vùng giáo Hoa Sơn

(Baohatinh.vn) - Chị Hà Thị Tâm (SN 1990) là một trong những bí thư chi bộ trẻ nhất xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), những đóng góp của chị không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới của thôn Hoa Sơn, mà còn trở thành “sợi dây” đoàn kết cộng đồng lương - giáo ở địa phương.

Trưởng thành từ phong trào quần chúng, chị Hà Thị Tâm được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Hoa Sơn vào tháng 7/2022. Trước khi được bầu làm bí thư chi bộ, chị từng trải qua nhiều vị trí: Chi hội phó Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hoa Sơn… Quãng thời gian này đã giúp chị rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng vận động và sự thấu hiểu đời sống từng hộ dân.

Chị Tâm chia sẻ: “Điều khó nhất với một bí thư chi bộ trẻ là làm sao để dân tin, dân nghe. Tôi chọn cách lắng nghe để đồng hành, bắt đầu từ những việc nhỏ và luôn nói đi đôi với làm...”.

bqbht_br_img-2892.jpg
Chân dung Bí thư Chi bộ thôn Hoa Sơn Hà Thị Tâm.

Thôn Hoa Sơn hiện có 392 nhân khẩu với 104 hộ, trong đó 37 hộ với 163 nhân khẩu là giáo dân. Đời sống bà con chủ yếu dựa vào trồng rừng, chăn nuôi, một bộ phận đi xuất khẩu lao động. Là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của chi bộ và sự đồng thuận của Nhân dân, bộ mặt thôn Hoa Sơn ngày càng khởi sắc. Thu nhập bình quân hiện đạt 56 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%, cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện, đời sống văn hóa - tinh thần phong phú.

Năm 2022, thôn Hoa Sơn vinh dự được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu - một dấu mốc quan trọng, trở thành điểm sáng tiêu biểu của xã Kỳ Hoa. Để tiếp tục hướng tới mục tiêu cao hơn trong xây dựng NTM, chị Tâm cùng tập thể Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn Hoa Sơn tích cực nêu gương trong thực hiện các công trình, phần việc: hiến đất mở đường, xây dựng hàng rào, kênh mương… để người dân tin tưởng, cùng “chung vai” gánh vác việc chung; tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất để nâng cao thu nhập, kêu gọi, huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn…

bqbht_br_img-2863.jpg
Nữ bí thư chi bộ Hà Thị Tâm trở thành "sợi dây" gắn kết cộng đồng lương - giáo tại thôn Hoa Sơn.

Nhờ đó, từ năm 2022 lại nay, toàn thôn đã huy động hơn 2.000 ngày công, bê tông hóa 6 km đường giao thông nông thôn, xây dựng gần 1 km hàng rào xanh. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, Nhân dân và con em xa quê đã đóng góp khoảng 500 triệu đồng để xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, Ngôi nhà trí tuệ, cổng chào và sân bóng đá của thôn… Những công trình ấy không chỉ làm đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên ngọn lửa hồng của một cộng đồng đoàn kết, giàu đẹp, văn minh.

Uy tín của chị Tâm còn thể hiện rõ trong các nhiệm vụ khó. Với các dự án cao tốc Bắc-Nam, đường điện 500kV mạch 3, Hoa Sơn có 58 hộ dân phải di dời, nhưng quá trình GPMB diễn ra thuận lợi, không phát sinh khiếu kiện. Đó là minh chứng rõ rệt cho năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và uy tín của chi bộ thôn vùng núi này.

Ông Nguyễn Văn Hoàng - người dân thôn Hoa Sơn chia sẻ: “Thôn chúng tôi hôm nay đã đổi thay rõ rệt: nhiều công trình mới khang trang, đường làng sạch sẽ, điện sáng về tận ngõ, phong trào xây dựng NTM sôi nổi, nhà nào cũng tự giác tham gia… Thành quả đó có được nhờ sự năng động, gần gũi, nói được, làm được của Bí thư Chi bộ Hà Thị Tâm và những nền tảng, công sức của các đồng chí lãnh đạo thôn tiền nhiệm, sự đồng lòng, chung sức của người dân. Bà con chúng tôi ngày càng thêm tin tưởng, thêm yêu quê hương mình…”.

bqbht_br_img-2905.jpg
Bí thư Hà Thị Tâm trao đổi với gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng về các hoạt động của thôn sắp tới.

Chi bộ thôn Hoa Sơn hiện có 11 đảng viên, trong đó 4 đồng chí là giáo dân. Trong từng hoạt động, chị Tâm đã khéo léo truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng sự chân thành, gần gũi. Với chị, đoàn kết cộng đồng lương - giáo không phải khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa trong những buổi họp thôn, những lần đến từng hộ dân vận động hiến đất mở đường, chỉnh trang vườn hộ hay thực hiện các phần việc, công trình xây dựng NTM khác. Nhờ vậy, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không còn xa lạ, mà trở thành mối quan tâm chung của mọi người, bà con không kể lương hay giáo đều “chung lưng, đấu cật”, cùng bàn bạc, cùng thực hiện việc của thôn.

Trong bức tranh đoàn kết ấy, sự xuất hiện của nữ bí thư chi bộ trẻ Hà Thị Tâm như một sợi dây bền chặt, kết nối niềm tin của bà con giáo dân với nghị quyết của Đảng, để mỗi thành quả hôm nay thêm phần trọn vẹn và lan tỏa.

bqbht_br_ag7a9437.jpg
bqbht_br_img-2924.jpg
bqbht_br_ag7a9464.jpg
Thôn Hoa Sơn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Điều làm nên dấu ấn đặc biệt ở Hoa Sơn không chỉ là kết quả xây dựng nông thôn mới, mà còn là sức mạnh đoàn kết lương - giáo. Với mô hình “Giáo họ an toàn, gia đình hòa thuận”, chỉ trong 5 năm qua, Giáo họ Trại Cày đã tổ chức hơn 80 buổi tuyên truyền pháp luật, 100% hộ giáo dân ký cam kết không vi phạm an ninh trật tự, không phát sinh điểm nóng, không có đơn thư khiếu kiện kéo dài. Năm 2023, mô hình ở thôn Hoa Sơn được Bộ Công an công nhận là mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với vai trò dẫn dắt của chị Hà Thị Tâm, thôn Hoa Sơn đã dành được nhiều thành tích, được các cấp, ngành ghi nhận như: giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024; giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh trong thực hiện mô hình “Giáo họ an toàn, gia đình hòa thuận” giai đoạn 2017-2023; giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh vì đã có thành tích trong phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, mỗi xã một sản phẩm năm 2022.

bqbht_br_ag7a9443.jpg
Nhà văn hoá thôn Hoa Sơn.

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, câu chuyện ở thôn Hoa Sơn mang đến một minh chứng sinh động: khi Đảng gần dân, dân tin Đảng, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Hình ảnh nữ bí thư chi bộ 9X, vừa là giáo dân, vừa là lãnh đạo ở cơ sở, đã khẳng định sức sống mới của tổ chức Đảng: trẻ trung, năng động, bản lĩnh và đầy trách nhiệm. Hoa Sơn hôm nay không chỉ là một thôn vùng núi đổi thay mạnh mẽ, mà còn là điểm sáng về tinh thần đoàn kết, là minh chứng rõ ràng cho sự gắn bó máu thịt giữa ý Đảng và lòng dân.

Đồng chí Hà Thị Tâm là hình mẫu cán bộ trẻ trưởng thành từ phong trào, có uy tín trong cộng đồng giáo dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, xông xáo trên mọi lĩnh vực. Với sự tận tụy, trách nhiệm, đồng chí đã khơi dậy tinh thần đoàn kết trong thôn để huy động sức mạnh toàn dân, góp phần quan trọng đưa Hoa Sơn trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM, đưa phong trào phát triển vững mạnh

Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Hoa Trần Thị Huyền

Video: Ông Nguyễn Tiến Khiêm - Trưởng Ban hành giáo Giáo họ Trại Cày nhận xét về chị Hà Thị Tâm.

Chủ đề Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Đọc thêm

“Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng”

“Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng”

Tôi đã từng đọc câu thơ này của nhà thơ Tố Hữu nhưng phải khi đến Côn Đảo, tận mắt chứng kiến hình ảnh những người cựu tù sẵn sàng hy sinh, quyết không chịu ly khai Đảng, mới thấm thía hết lòng trung thành của các chiến sỹ cách mạng, lòng dâng lên niềm xúc động và biết ơn vô hạn.
Kiến tạo một Sông Trí giàu đẹp, đáng sống

Kiến tạo một Sông Trí giàu đẹp, đáng sống

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu xây dựng cực tăng trưởng động lực phía Nam, gắn phát triển công nghiệp, năng lượng, dịch vụ cảng biển và logistics với mô hình đô thị hiện đại. Trong bức tranh ấy, phường Sông Trí được định vị là hạt nhân trung tâm, nơi hội tụ và lan tỏa sức mạnh để hiện thực hóa khát vọng phát triển.
[QUIZ] Vị Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Vị Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Hà Tĩnh gắn liền với phong trào yêu nước tại quê hương và các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận (cũ), góp phần tạo nên những bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam.
Những “hạt nhân” thắp lửa phong trào thi đua

Những “hạt nhân” thắp lửa phong trào thi đua

Phong trào thi đua yêu nước ở Hà Tĩnh lan tỏa sâu rộng nhờ những điển hình tiên tiến ở các địa phương, đơn vị. Họ là minh chứng sống động cho ý nghĩa to lớn của phong trào đang ngày càng nhân rộng trong đời sống lao động, học tập, sản xuất...
Nhận diện, ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng

Nhận diện, ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Tuy nhiên, trước thềm đại hội, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống đối nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, nhận diện, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc là nhiệm vụ cấp thiết.
Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Những năm qua, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh nhà. Việc chủ động nắm bắt tình hình, dự báo và giải quyết tốt các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội cùng các vấn đề phát sinh góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình, tạo đồng thuận xã hội.
[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương phù hợp với thực tiễn địa phương để thực hiện tốt 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.
Phát triển đảng viên - bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Phát triển đảng viên - bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy các cấp đã chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số, tôn giáo, chủ doanh nghiệp (DN) tư nhân.
“Dân vận khéo” - chìa khóa tạo đồng thuận, phát triển

“Dân vận khéo” - chìa khóa tạo đồng thuận, phát triển

Những những dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị Hà Tĩnh vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định, dân vận khéo không chỉ là phương thức tập hợp, vận động quần chúng, mà còn là chìa khóa quan trọng để gắn kết ý Đảng với lòng dân, biến các chủ trương, nhiệm vụ lớn thành hiện thực sinh động.