Ngày 3/2/1930, đánh dấu một mốc son chói lọi trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam khi Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra đời. Hội nghị thành lập tại Hương Cảng (Trung Quốc) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng. Các văn kiện này đã vạch ra những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam, trong đó có nội dung về yêu cầu tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đây là cơ sở quan trọng để sau đó Đảng ta xây dựng mặt trận - một hình thức tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.
Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn lịch sử, MTTQ Việt Nam trải qua nhiều hình thức, tên gọi khác nhau như: Hội Phản đế Đồng Minh (tháng 11/1930 - 3/1935), Hội Phản đế Liên minh (tháng 3/1935 - 10/1936), Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương (tháng 10/1936 - 3/1938), Mặt trận Dân chủ Đông Dương (tháng 3/1938 - 11/1940), Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế (tháng 11/1940 - 5/1941), Mặt trận Việt Minh (tháng 5/1941 - 3/1951); Mặt trận Liên Việt (tháng 3/1951 - 1955), MTTQ Việt Nam (tháng 9/1955 đến nay).
Trải qua gần 1 thế kỷ, với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau nhưng MTTQ Việt Nam luôn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ lịch sử, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. MTTQ trở thành biểu tượng cho truyền thống đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển của các thế hệ người Việt Nam yêu nước.
Kế thừa truyền thống vinh quang đó, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
Bước vào thời kỳ đổi mới, MTTQ tỉnh tiếp tục đồng hành cùng hệ thống chính trị và Nhân dân, khởi xướng, triển khai nhiều phong trào lớn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Các phong trào thi đua lao động, sản xuất, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”… đã thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực để Hà Tĩnh từng bước thay đổi diện mạo.
Đặc biệt, Hà Tĩnh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM; tiên phong hoàn thành chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; đồng thời, đạt nhiều kết quả nổi bật về an sinh xã hội, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống dân sinh.
Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 11.724 nhà ở kiên cố cho người dân với kinh phí trên 836 tỷ đồng; trong đó, chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động đã hỗ trợ xây dựng 2.281 căn với tổng kinh phí huy động hơn 246 tỷ đồng.
Ngoài ra, toàn tỉnh còn hỗ trợ 7.860 mô hình sinh kế giảm nghèo; 105 nhà cộng đồng tránh trú bão lũ; phối hợp kêu gọi hỗ trợ 305 em học sinh gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học đại học.
Từ đầu 2025 lại nay, Hà Tĩnh đã trải qua nhiều đợt thiên tai lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, thông qua Quỹ Cứu trợ tỉnh, MTTQ tỉnh đã tiếp nhận hơn 265 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân.
Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tham mưu trích 93,87 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương và người dân khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 4.637 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở với tổng kinh phí 94 tỷ đồng… Những con số biết nói ấy cho thấy sức lan tỏa, hiệu quả của công tác vận động, huy động sức dân mà MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã kiên trì thực hiện trong suốt thời gian qua.
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đi vào ổn định, tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Trước yêu cầu của tình hình mới, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh xác định trọng tâm là tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; gắn các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung chăm lo lợi ích chính đáng của Nhân dân...
Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: MTTQ luôn khẳng định được vị thế là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị, là mái nhà chung tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo để hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh, văn minh. Phát huy truyền thống vẻ vang 95 năm qua, MTTQ Hà Tĩnh tiếp tục khơi dậy sức mạnh toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, làm cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh.