Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh làm đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang

(Baohatinh.vn) - Ông Đặng Quốc Khánh chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 737/NQ-UBTVQH14 ngày 29/7/2019 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Đặng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, ông Đặng Quốc Khánh chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang.

Trước đó, ngày 6/7, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh làm đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang

Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời, ông Đặng Quốc Khánh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong quá trình công tác tại Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh được đánh giá là một trong những lãnh đạo quyết đoán, tận tâm vì công việc. Ông Khánh cùng các lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đưa kinh tế - xã hội của tỉnh nhà phục hồi mạnh mẽ sau sự cố môi trường biển tháng 4/2016.

Năm 2016 – năm xảy ra sự cố môi trường biển, Hà Tĩnh có nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách hụt; chất lượng hoạt động của doanh nghiệp thấp; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về môi trường còn bộc lộ nhiều hạn chế…

Tuy nhiên, đến năm 2017, kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng mạnh. Thu ngân sách đạt 8.925 tỷ đồng, tăng 15,91% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 21,81% so với dự toán Trung ương giao, tăng 18,36% so với năm 2016.

Năm 2018, với tổng điểm 46,07, Hà Tĩnh xếp thứ 7 cả nước về chỉ số PAPI (Chỉ số hài lòng người dân).

So với kết quả Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 2017, Hà Tĩnh đã tăng 5 bậc, từ 12 lên thứ 7.

Hà Tĩnh luôn xác định cải cách hành chính là một trong những mũi trọng tâm trong đột phá phát triển của địa phương. Với sự chỉ đạo và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tháng 7/2017, Trung tâm Hành chính công (TTHCC) cấp tỉnh ra đời.

Cùng với Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh, 13/13 trung tâm hành chính cấp huyện đi vào hoạt động đã tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, mang đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Đặng Quốc Khánh có học hàm tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình tại Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast