Tăng cường hội nhập quốc tế trong tình hình mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại, biên giới và viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015, công tác đối ngoại của Hà Tĩnh tiếp tục được triển khai đồng bộ và toàn diện, góp phần giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì môi trường hòa bình ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư và triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết tại các hội nghị xúc tiến đầu tư nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư và triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết tại các hội nghị xúc tiến đầu tư nước ngoài.

Năm 2015, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đã tham mưu tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các thành viên của Hiệp hội các tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan, các nước trong khu vực hành lang kinh tế Đông - Tây và Tiểu vùng Sông Mekong; củng cố, đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh, thành phố của một số nước và các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán, lãnh sự quán các nước tại Việt Nam, qua đó tăng cường trao đổi thông tin xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài khảo sát thị trường đầu tư, kinh doanh tại Hà Tĩnh.

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Viết Lượng: Cần tăng cường phối hợp giữa địa phương với các sở, ngành liên quan trong việc vận động, thu hút, quản lý nguồn đầu tư nước ngoài.

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Viết Lượng: Cần tăng cường phối hợp giữa địa phương với các sở, ngành liên quan trong việc vận động, thu hút, quản lý nguồn đầu tư nước ngoài.

Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với chính quyền các tỉnh bạn Lào có chung đường biên giới triển khai thực hiện tốt nội dung Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia Việt Nam và Lào. Các địa phương, ngành chức năng duy trì việc giao ban định kỳ để đánh giá tình hình; tổ chức tuyên truyền cho nhân dân vùng biên chấp hành tốt các nội dung của hiệp định; thường xuyên kiểm tra, quản lý các hoạt động biên giới, triển khai các hoạt động đối ngoại khác, nên tình hình an ninh trật tự dọc biên giới giữa Hà Tĩnh với 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn (Lào) không ngừng được củng cố và phát triển.

Phó trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Đặng Văn Thành: Tỉnh cần tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút vốn FDI cũng như tiếp tục đồng hành với các nhà đầu tư nước ngoài đã, đang đầu tư vào KKT Vũng Áng

Phó trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Đặng Văn Thành: Tỉnh cần tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút vốn FDI cũng như tiếp tục đồng hành với các nhà đầu tư nước ngoài đã, đang đầu tư vào KKT Vũng Áng

Công tác triển khai thực hiện các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài thời gian qua mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực, có ý nghĩa xã hội. Hiện có 33 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy đăng ký có địa bàn hoạt động tại Hà Tĩnh; 28 chương trình, dự án nước ngoài tài trợ trên địa bàn. Tổng giá trị viện trợ đạt hơn 100 tỷ đồng (trong đó có 52 tỷ đồng của chương trình viện trợ không hoàn lại thông qua quỹ SIDA - Canada).

TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh: Đại học Hà Tĩnh là trường có số sinh viên quốc tế lớn nhất cả nước (1.899 sinh viên Lào). Vì vậy, đề nghị Sở Ngoại vụ phối hợp, giúp đỡ trường trong việc quản lý sinh viên Lào, đặc biệt hỗ trợ thủ tục cấp visa cho sinh viên.

TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh: Đại học Hà Tĩnh là trường có số sinh viên quốc tế lớn nhất cả nước (1.899 sinh viên Lào). Vì vậy, đề nghị Sở Ngoại vụ phối hợp, giúp đỡ trường trong việc quản lý sinh viên Lào, đặc biệt hỗ trợ thủ tục cấp visa cho sinh viên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận, đánh giá cao đội ngũ làm công tác đối ngoại cũng như các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cũng chỉ rõ một số hạn chế, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của cán bộ làm công tác đối ngoại và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định: Năm 2016, công tác đối ngoại tiếp tục triển khai một cách sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường hợp tác với các thành viên của Hiệp hội các tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan; các nước trong khu vực hành lang kinh tế Đông - Tây và Tiểu vùng Sông Mekong; tăng cường hợp tác với các tỉnh các nước trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Đặc biệt, tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư và triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết tại các hội nghị xúc tiến đầu tư nước ngoài; tiếp tục triển khai chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2017; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, biên giới và biển đảo; đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ cho các cán bộ làm công tác đối ngoại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast