"Chọn mặt gửi vàng" cho tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(Baohatinh.vn) - Các địa phương tại Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, xem xét các yếu tố về năng lực, trình độ nhằm chọn thành viên tham gia vào tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tổ bảo vệ ANTT không chỉ là cánh tay nối dài của lực lượng công an xã mà còn hỗ trợ đắc lực, giúp đảng ủy, chính quyền phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Tại TP Hà Tĩnh, vào sáng 1/7/2024, UBND thành phố đã tổ chức làm điểm lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đến nay, các địa phương khác trên toàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất quy trình tuyển chọn nhân sự và chờ công bố nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ ANTT; tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ ANTT; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Ông Phan Văn Dương (áo trắng) được Công an xã Việt Tiến tuyên truyền, hướng dẫn quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại xã Việt Tiến (Thạch Hà), công tác chuẩn bị thành lập tổ bảo vệ ANTT đã được tập trung triển khai từ cuối tháng 6/2024. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Công an xã còn "đến từng ngõ, gõ từng nhà" vận động người đủ điều kiện nộp hồ sơ. Bên cạnh đó, lực lượng công an tổ chức tiếp nhận hồ sơ để báo cáo UBND xã phê duyệt và thành lập hội đồng xét tuyển.

Đến nay, xã đã tuyển chọn 45 thành viên cho tổ bảo vệ ANTT tại 15/15 thôn. Mỗi tổ gồm 3 lực lượng là công an xã không chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng đóng vai trò tổ trưởng, tổ phó và tổ viên được bố trí tương ứng với số lượng hộ của từng thôn, tổ dân phố.

Các thành viên tổ bảo vệ ANTT căn cứ vào điều kiện, tình hình ở cơ sở để triển khai nhiệm vụ.

Vừa được tuyển chọn là tổ viên Tổ bảo vệ ANTT thôn Thống Nhất, ông Phan Văn Dương (SN 1974) chia sẻ: "Quá trình tuyển chọn, tôi được Công an xã, công an viên tuyên truyền về những nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của từng thành viên cũng như vai trò cần thiết của tổ đối với việc đảm bảo ANTT trên địa bàn. Chúng tôi chịu sự quản lý của UBND xã Việt Tiến và làm việc theo hướng dẫn, phân công, kiểm tra của công an xã. Sau khi được vận động, các thành viên đều nhận thức được nghĩa vụ và đồng tình với chủ trương chung".

Trong khi đó, xã Phù Lưu (Lộc Hà) đã chủ động triển khai từ sớm. Theo đánh giá của Thiếu tá Trần Sỹ Nam - Trưởng Công an xã Phù Lưu: Hiện xã có gần 7.000 nhân khẩu sống trên địa bàn. Những năm qua, tình hình ANTT cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn một số mâu thuẫn trong Nhân dân cần được giải quyết kịp thời từ cơ sở. Do đó, để làm tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, việc thành lập và đưa tổ bảo vệ ANTT vào hoạt động là hết sức cần thiết.

Công an xã Phù Lưu tuần tra địa bàn (Ảnh tư liệu).

Công an xã đã hướng dẫn, giao trách nhiệm cho ban cán sự thôn tiến hành soát xét các công dân đủ điều kiện về độ tuổi (từ 18-70 tuổi), có lý lịch rõ ràng, có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS trở lên... để lập danh sách. Ngoài ra, lực lượng Công an xã còn tranh thủ các mối quan hệ để rà soát, chọn lựa.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, đã có 54 hồ sơ được gửi về Công an xã Phù Lưu, đề nghị được tham gia tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Sau quá trình xét tuyển, chọn lọc, đã có 24 công dân được "chọn mặt gửi vàng" để thành lập tổ bảo vệ ANTT tại 8 thôn.

Các lực lượng tham gia diễn tập tại Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở do UBND TP Hà Tĩnh tổ chức vào ngày 1/7/2024.

Là địa bàn trọng điểm về ANTT, nổi lên các loại tội phạm trộm cắp tài sản, tai - tệ nạn xã hội, ma túy, khai thác khoáng sản trái phép; có tuyến quốc lộ 8B đi qua tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, vì vậy, công tác tuyển chọn nhân sự cho Tổ bảo vệ ANTT được xã Quang Diệm (Hương Sơn) tập trung cao.

Đại úy Nguyễn Hương Trung - Trưởng Công an xã cho hay: Quy trình chọn lựa đã hoàn tất với 42 thành viên thuộc các tổ bảo vệ ANTT tại 14 thôn. Ngoài việc dựa theo các quy định "cứng" theo Luật Bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn liên quan, chúng tôi còn căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương để tuyển chọn. 42 thành viên được lựa chọn là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, am hiểu về nhiệm vụ bảo vệ ANTT, sức khoẻ tốt, hiểu và chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lực lượng Công an viên hỗ trợ đắc lực cho Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở (Ảnh: Đại úy Nguyễn Hương Trung cùng công an viên trong ngày nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Quang Diệm vào tháng 5/2024).

Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất việc thành lập 1.936 tổ bảo vệ ANTT tại 1.936 thôn, tổ dân phố. Tham gia tại mỗi tổ gồm 3 lực lượng là công an xã không chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng với tổng số 5.871 người (bảo vệ dân phố 253 người, công an xã không chuyên trách 1.746 người và dân phòng 3.872 người). Mỗi thôn/tổ dân phố hiện nay được bố trí ít nhất 1 công an xã không chuyên trách hoặc bảo vệ dân phố, dân phòng.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Công an tỉnh đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT. Cùng đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tham mưu UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong Công an tỉnh. Đây sẽ là cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực cho công an xã chính quy trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước".

Ngày 18/7, tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVIII đã thông qua 26 nghị quyết về phát triển KT-XH, trong đó có nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ ANTT; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Theo đó, thành viên tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ được hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện, chi phí khám chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ...

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói