Lính cảnh sát biển Hải đội 102 sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

(Baohatinh.vn) - Những người lính ở Hải đội 102 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (đóng quân ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh) luôn không ngừng nỗ lực cống hiến, lập công.

2 - Copy.jpg
Các chiến sĩ cảnh sát biển tham gia xây dựng NTM tại xã Xuân Yên (Nghi Xuân).

Những ngày giữa tháng 6, dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa nhưng hơn 30 CBCS của Hải đội 102 vẫn miệt mài lao động mở rộng hành lang tuyến đường giao thông nông thôn dài 150m của thôn Yên Hải, xã Xuân Yên (Nghi Xuân). Dẫu rất mệt nhọc, mồ hôi đầm đìa nhưng các anh vẫn rất vui vì họ đang làm những việc ý nghĩa để giúp khu dân cư chủ yếu là người già và trẻ nhỏ này chỉnh trang NTM.

Đại uý quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Mạnh Hùng - Tiểu đội trưởng Tiểu đội Thông tin (Hải đội 102) cho biết: “Trong thời gian hơn 7 năm công tác tại đơn vị, tôi đã tham gia hàng trăm buổi lao động xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị văn minh, vệ sinh môi trường biển... Hầu như tháng nào chúng tôi cũng tham gia “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” và các hoạt động hướng về cơ sở khác. Chúng tôi đã để lại dấu ấn ở khắp 17 xã, thị trấn trên địa bàn đóng quân”.

CX.jpg
Đơn vị gắn tham gia xây dựng NTM với tuyên truyền Luật Cảnh sát biển và tặng quà cho ngư dân Cẩm Xuyên.

Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung tay xây dựng NTM”, từ năm 2019 đến nay, Hải đội 102 đã huy động được hơn 1.500 ngày công trong các ngày nghỉ của CBCS để giúp 9 xã ven biển của huyện Nghi Xuân cụ thể hóa nhiều tiêu chí, phần việc như: xây 9 nhà văn hóa thôn, 6 nhà xe và 15 phòng học cho các trường, làm 250 bồn hoa, xây 200m tường rào, đổ 16 km đường bê tông, cải tạo 6 sân bóng đá, 9 sân bóng chuyền, xóa 3 nhà tạm...

Các đợt hành quân về xây dựng NTM được lồng ghép, kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chung tay bảo vệ biển đảo, chấp hành nghiêm pháp luật trên biển, hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật thi hành công vụ.

4.jpg
Các chiến sĩ trồng cây bóng mát ven trục đường chính của thôn Thống Nhất, xã Xuân Phổ (Nghi Xuân).

Bà Trần Thị Dâu ở thôn Thống Nhất (xã Xuân Phổ) phấn khởi: “Sinh sống gần nơi đóng quân của Hải đội 102, bà con chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều. Những năm qua, tình hình ANTT được đảm bảo, xóm làng bình yên, không còn tệ nạn xã hội và trộm cắp vặt. Nhờ được các chú ra quân dọn dẹp, chỉnh trang thường xuyên nên đường làng ngõ xóm lúc nào cũng sạch sẽ, 100 cây ban tím được các chú trồng 2 bên đường trục thôn vào dịp tết đến nay đã xanh tốt, đẹp mắt. Bà con ở đây rất biết ơn và trân quý các chú ấy”.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để ngư dân đánh bắt đảm bảo an toàn, bảo vệ ngư trường, gắn phát triển sinh kế với bảo vệ biển đảo.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để ngư dân đánh bắt đảm bảo an toàn, bảo vệ ngư trường, gắn phát triển sinh kế với bảo vệ biển đảo.

Trung tá Nguyễn Doãn Hoàn - Hải đội trưởng Hải đội 102 chia sẻ: “Để giúp đỡ các địa phương nơi đơn vị đóng quân đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, những năm qua, chúng tôi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nhiều đợt ra quân giúp cơ sở chỉnh trang bộ mặt nông thôn. CBCS trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, không quản ngại gian khổ, sẵn sàng làm mọi việc, đi bất cứ địa bàn nào. Qua đó, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển, giúp thắt chặt tình quân – dân và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc”.

Để giúp bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, đánh bắt an toàn, đúng luật, trong 5 năm qua, Hải đội 102 thường xuyên tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các huyện ven biển, kết hợp trao tặng 810 suất quà (trị giá 2,3 tỷ đồng) cho các đối tượng yếu thế.

Để thực thi pháp luật trên biển, đơn vị đã tổ chức hơn 100 lượt phương tiện với gần 2.000 lượt CBCS làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát. Ngoài ra, gần 300 lượt CBCS cũng đã tham gia 20 lượt cứu hộ - cứu nạn trên biển và đã ứng cứu được 7 tàu cá, 1 thuyền thúng, 66 ngư dân gặp nạn; tìm kiếm thành công 2 ngư dân và 2 học sinh ở Nghệ An bị đuối nước để bàn giao cho gia đình an táng...

xuân phổ - Copy.jpg
Lan tỏa tình yêu biển đảo, tình yêu người lính trong học sinh Trường Tiểu học Xuân Phổ (Nghi Xuân).

Với những thành tích nổi bật trong công tác, từ năm 2019 đến nay, Hải đội 102 đã vinh dự được Bộ Quốc phòng 2 lần tặng bằng khen; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 5 lần tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thanh niên; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và các huyện ven biển tặng 10 giấy khen; nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Ông Trần Quỳnh Thao - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Nghi Xuân cho hay: “Với tình cảm và trách nhiệm của mình, Hải đội 102 đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ tích cực, thiết thực để giúp địa phương thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, xây dựng NTM và giúp người dân cải thiện sinh kế, đảm bảo an toàn khi đánh bắt hải sản, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân... Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đơn vị trong thời gian tới để các xã hướng tới đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đưa đời sống của Nhân dân ngày càng no đủ, tình quân dân ngày thêm thắt chặt”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.