An ninh, an toàn, thông suốt ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

(Baohatinh.vn) - Trạm Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh.

Những ngày này, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, người, phương tiện, hàng hóa nối đuôi nhau thông quan, tạo nên bức tranh đầy sôi động. Hòa mình trong nhịp điệu sôi động ấy, những người lính đeo quân hàm xanh ngày đêm âm thầm lao động, cống hiến để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững TTATXH và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, giám sát người, phương tiện, hàng hoá thông quan.

IMGP9703 - Copy.JPG
Sôi động hoạt động XNK, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Những người lính biên phòng cũng đã chốt chặn, ngăn ngừa các loại tội phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh (XNC) trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm…

Đại úy Võ Anh Tuấn – Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) chia sẻ: “Từ 2019 đến nay, công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra, kiểm soát XNC gặp nhiều khó khăn, bất lợi do đại dịch COVID-19, tình hình suy thoái kinh tế của nước bạn Lào, có nhiều người muốn trục lợi chính sách ưu đãi để buôn lậu, gian lận thương mại, XNC trái phép. Cùng đó, hoạt động lừa đảo, lôi kéo, dụ dỗ người Việt Nam sang các đặc khu kinh tế của Lào để bóc lột sức lao động diễn ra phức tạp; nhiều đối tượng xấu lợi dụng hàng hóa, hành lý, phương tiện qua lại cửa khẩu để phạm pháp... Vì vậy, chúng tôi phải tập trung vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm cao, sử dụng đồng bộ và hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để vừa quản lý, bảo vệ cửa khẩu chặt chẽ vừa đảm bảo an toàn, thông thoáng”.

DSC_6384 - Copy.JPG
Kiểm tra, đối chiếu hộ chiếu để ngăn ngừa XNC trái phép.

Để nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động XNC, Trạm Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục tại cửa khẩu, kiểm tra chặt chẽ hộ chiếu, giấy tờ của người và phương tiện, đối chiếu đối tượng quản lý nghiệp vụ.

BĐBP cửa khẩu cũng thực hiện nghiêm các quy định về thủ tục biên phòng điện tử, cấp thị thực điện tử. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát người, phương tiện, hàng hóa, hành lý luôn được chú trọng hàng đầu, đảm bảo tất cả đối tượng qua lại cửa khẩu được kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, du khách thông quan thuận lợi, Trạm Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã thực hiện niêm yết công khai, rõ ràng, đầy đủ và chính xác các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp.

Lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu cũng đã nỗ lực đẩy nhanh, rút gọn về quy trình thủ tục XNC cho người và phương tiện qua lại, góp phần tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động lưu thông xuyên biên giới.

DSC_4634 - Copy.JPG
Kiểm tra hàng hóa, phương tiện cá nhân qua cửa khẩu.

Tài xế Nguyễn Văn Thế (thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) cho biết: “Tôi thường xuyên vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo. Lúc thông quan, chúng tôi luôn được tạo điều kiện thuận lợi, làm các thủ tục nhanh gọn. Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, chúng tôi cũng thường xuyên được BĐBP nhắc nhở phải chấp hành nghiêm các quy định, đảm bảo an toàn khi thông quan và không được cất giấu, vận chuyển các loại hàng cấm”.

DSC_9839 - Copy.JPG
Tăng cường tuần tra, kiểm soát hai bên cánh gà cửa khẩu để ngăn chặn tình trạng XNC "chui".

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS ở Trạm Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu, hai bên cánh gà và dọc tuyến biên giới đảm bảo tốt về ANTT, lưu thông người, phương tiện và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có dấu hiệu phạm tội. Bên cạnh đó, giữa BĐBP và các lực lượng chức năng của tỉnh, nước bạn Lào cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi tin về hoạt động XNC, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn công tác của hai nước qua lại cửa khẩu thuận lợi.

1 - Copy.jpg
Sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện hàng cấm được cất giấu trong hàng hóa, phương tiện.

Trung tá Trần Văn Sông - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thông tin: Từ năm 2019 đến nay, chúng tôi đã làm thủ tục cho 1.548.159 lượt người và 546.572 lượt phương qua lại cửa khẩu đảm bảo an toàn, chặt chẽ, đúng quy định. Đơn vị cũng đấu tranh hiệu quả với tình trạng lợi dụng hoạt động XNC để thực hiện các hành vi phạm pháp. Qua đó, đấu tranh thắng lợi 26 chuyên án, vụ án/41 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép ma túy (thu giữ 126.174 viên hồng phiến, 663 kg ma túy tổng hợp, 125.682 viên ma túy tổng hợp, 26kg hoa anh túc, 194 bánh heroin, 31 kg ketamin); bắt 12 vụ/18 đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ (thu giữ 255 hộp pháo, 136 kg pháo hoa, 4 bịch pháo bi); phát hiện, xử lý 42 vụ/ 52 đối tượng có hoạt động XNC trái phép...

“Nhờ tập trung cao cho công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động XNC nên cửa khẩu luôn được quản lý, bảo vệ tốt, đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt; đảm bảo hoạt động qua lại biên giới của Nhân dân, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, hàng hóa được lưu thông kịp thời; các loại tội phạm được ngăn ngừa. Những kết quả đó góp phần thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển và thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt – Lào”, Trung tá Trần Văn Sông chia sẻ thêm.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Tại mặt trận Quảng Trị, đêm 18 rạng ngày 19/3/1975, các lực lượng ta đồng loạt tiến công vào tuyến phòng thủ của địch. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng.